Chương 33: Hạ Sơn
Nhất Thế Chi Vương
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Bên trong khoảng sân rộng của Thúy Trúc Phủ, sương sớm vẫn
còn đọng lại trên những phiến lá trúc xanh biếc.
Vút!
Một đạo kiếm quang lam nhạt xé rách không gian. Lục Thần Vũ
thân hình như quỷ mị, mũi chân đạp hờ lên nền đá, cổ tay uyển chuyển vung Trảm
Uyên Kiếm đâm thẳng tới trước. Đạo kiếm quang này hoàn toàn khác biệt với sự nặng
nề, cuồng bạo của Địa Tinh - Toái Sơn Hà. Nó mỏng manh, phiêu dật và lững lờ
trôi như một đám mây bay ngang lưng chừng núi.
Phập!
Lưỡi kiếm đâm vào một thân trúc ngàn năm ở góc sân. Lực sát
thương không tạo ra một vụ nổ vỡ vụn, mà chỉ đâm xuyên qua để lại một lỗ thủng,
ngay khi mũi kiếm vừa xuyên qua, cổ tay Thần Vũ khẽ gập, kiếm khí mềm mại như một
dải lụa lập tức bẻ ngoặt quỹ đạo ở một góc độ vô cùng xảo quyệt, chém vạt đi một
nhánh trúc bên cạnh.
"Lưu Vân Trảm... quả nhiên tinh diệu!" Thần Vũ thu
kiếm, khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng.
Trải qua nhiều ngày nghiền ngẫm, hắn đã nắm vững tinh tủy của
thức kiếm này. Nếu Toái Sơn Hà là một cây búa tạ dùng để nghiền ép, thì Lưu Vân
Trảm lại giống như một lưỡi dao mổ. Ưu điểm lớn nhất của nó là sự biến ảo khôn
lường và tiêu hao linh lực rất thấp. Đối phương có thể thấy đường kiếm lao đến,
nhưng tuyệt đối không thể đoán được giây tiếp theo nó sẽ bẻ ngoặt về hướng nào.
Đổi lại, nhược điểm của nó là lực bạo phát không cao, nếu gặp kẻ địch có lớp
giáp phòng ngự vật lý quá mạnh, chiêu này sẽ khó lòng tạo ra vết thương chí mạng.
"Kiếm kỹ tấn công xem như đã có sự linh hoạt. Tiếp theo
là..."
Thần Vũ nhắm mắt, Hỗn Nguyên Khí trong đan điền chậm rãi
chuyển hóa toàn bộ thành Thủy linh lực. Hắn đưa tay kết ấn, khẽ quát:
"Kính Uyên Thủy Mạc!"
Lập tức, hơi nước trong không khí xung quanh nhanh chóng
ngưng tụ, tạo thành một lớp màng nước cực mỏng, trong suốt bao bọc lấy toàn bộ
cơ thể thiếu niên. Lớp màng này có khả năng uốn cong ánh sáng một cách vi diệu,
phản chiếu hoàn hảo cảnh vật xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của Lục
Thần Vũ hệt như bị không gian nuốt chửng, hoàn toàn tàng hình giữa ban ngày.
"Hoàn hảo về mặt thị giác." Giọng Kiếm tỷ nhàn nhạt
vang lên trong thức hải. "Thế nhưng, với một cường giả thực thụ, chỉ thị
giác là không đủ. Nhịp đập của trái tim ngươi, tiếng máu chảy trong huyết quản,
hơi thở và dao động linh lực... trong thần thức của bọn chúng, ngươi hiện tại
chẳng khác nào một ngọn đuốc sáng rực giữa đêm đen. Gặp đối thủ có khả năng cảm
nhận tốt, chiêu này chỉ là trò mèo."
Thần Vũ không hề nao núng, ngược lại nụ cười trên môi hắn
càng thêm rạng rỡ:
"Đệ biết. Nhưng nếu đệ kết hợp nó với thứ này thì
sao?"
Tâm niệm khẽ động, Thần Vũ lập tức vận hành Thanh Liên Ẩn Tức
Quyết. Ngay tức khắc, nhịp tim của hắn chậm lại đến mức gần như ngừng đập, thân
nhiệt hạ xuống bằng với nhiệt độ của sương sớm, toàn bộ dao động linh lực bị
phong bế chặt chẽ vào sâu trong đan điền.
Khoảng sân hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Không có bóng người,
không có khí tức, không có âm thanh sinh mệnh. Sự tồn tại của Lục Thần Vũ đã bị
xóa sổ triệt để khỏi thế giới này!
"Kính Uyên Thủy Mạc che đậy thị giác, Thanh Liên Ẩn Tức
Quyết che đậy thần thức. Tổ hợp hoàn mỹ!"
Thần Vũ thầm reo lên trong lòng. Hắn thử bước đi, đến cả tiếng
cọ xát của đế giày cũng bị triệt tiêu. Hắn hiện tại chính là một bóng ma đoạt mạng
hoàn hảo nhất! Thế nhưng, sự tự mãn chưa kéo dài được mười nhịp thở, một cơn
choáng váng kịch liệt bỗng đánh úp đại não hắn. Việc phải chia thần thức ra duy
trì cùng lúc hai môn bí thuật cực hạn khiến tinh thần lực và linh lực của hắn bị
rút đi như bão cuốn.
Thần Vũ cắn răng, thử đưa tay nắm lấy chuôi Trảm Uyên Kiếm định
vung một đường Lưu Vân Trảm trong trạng thái tàng hình. Nhưng ngay khoảnh khắc
sát khí vừa chớm lóe lên, sự tập trung bị phá vỡ. Lớp màng nước vỡ vụn thành vô
số bọt khí, khí tức sinh mệnh lập tức bộc lộ. Hắn hiện hình trở lại, lảo đảo
lùi một bước, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Thất bại rồi..." Thần Vũ thở dốc, cười khổ.
"Tiêu hao tinh thần lực quá mức khủng khiếp. Với cảnh giới hiện tại, duy
trì trạng thái ẩn nấp hoàn hảo đã là cực hạn, muốn đồng thời tung ra sát chiêu
là chuyện không tưởng."
"Tham thì thâm!" Kiếm tỷ hừ giọng cất lời.
"Ngươi nghĩ việc dung hợp hai loại bí thuật đỉnh cao là trò chơi trẻ con
sao? Nhưng dù sao, ý tưởng này của ngươi rất xuất sắc. Cứ từ từ mà mài giũa,
xem nó như một lá bài tẩy để tiếp cận mục tiêu hoặc tẩu thoát. Khi nào thần thức
ngươi đủ cường đại, khắc sẽ tung được sát chiêu."
"Đệ hiểu. Xem ra không thể ăn vội được."
Thần Vũ gật đầu. Hắn không hề chán nản, lau vội giọt mồ hôi
trên trán rồi xoay người bước vào mật thất, tiếp tục chuỗi ngày điên cuồng vắt
kiệt bản thân.
Thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt, lại ba tháng nữa
lặng lẽ trôi qua.
Kể từ ngày trở về từ núi Xích Nham, Lục Thần Vũ đã bế quan
tĩnh tu ròng rã sáu tháng trời. Bên trong mật thất, Thần Vũ ngồi khoanh chân
trên giường ngọc Hàn Băng. Xung quanh hắn, một đống linh thạch cực phẩm đã biến
thành bột phấn trắng xóa do bị vắt kiệt linh khí. Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết vẫn
không ngừng xoay chuyển.
Oanh!
Một luồng chân khí ngưng thực bùng nổ, thổi tung đám bụi
linh thạch trên sàn. Thần Vũ từ từ mở mắt, đồng tử lam nhạt lóe lên một tia
sáng thâm thúy rồi nhanh chóng thu liễm.
Tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ đỉnh
phong! Khoảng cách tới ngưỡng cửa Trúc Cơ hậu kỳ chỉ còn là một lớp giấy cửa sổ
cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng, Lục Thần Vũ lại cau mày. Suốt ba ngày nay, hắn đã
tiêu tốn thêm mười mấy viên linh thạch cực phẩm, luồng linh khí khổng lồ cuồn
cuộn chảy vào đan điền, nhưng giống như nước đổ vào một cái ao đã đầy ắp, trào
ra ngoài mà không thể giúp hắn xuyên thủng lớp giấy mỏng manh kia.
"Kỳ lạ thật... Linh lực đã no đủ đến cực hạn, tại sao lại
không thể phá vỡ rào cản?" Thần Vũ lẩm bẩm, cảm thấy có chút bực dọc vì sự
bế tắc này.
"Ngừng lại đi, đồ ngốc. Đừng lãng phí linh thạch nữa."
Giọng nói nghiêm nghị của Kiếm tỷ vang lên, đánh thức hắn khỏi
sự mù quáng. "Ngươi đang vướng vào thứ mà giới tu chân gọi là 'Bình cảnh'.
Tu vi không phải là một cái túi rỗng, cứ nhét đầy linh khí vào là tự động thăng
cấp."
Thần Vũ nhíu mày lắng nghe. Kiếm tỷ thong thả giảng giải:
"Việc bế quan tĩnh tọa chỉ có thể giúp ngươi tích lũy năng lượng đến một
ngưỡng nhất định. Nhưng để đột phá cảnh giới, thứ ngươi cần là một sự giác ngộ
về Đạo tâm, hoặc một chất xúc tác mạnh mẽ để phá vỡ giới hạn nhục thân. Khi rơi
vào bình cảnh, tiếp tục ngồi thiền chỉ là đồ bỏ đi. Ngươi bắt buộc phải xuất
quan, đi lịch luyện!"
"Lịch luyện?"
"Đúng! Ở Tiên giới, cơ duyên đột phá không bao giờ rơi
từ trên trời xuống cho kẻ nằm ỳ trong động phủ. Nó có thể là một trận sinh tử
chiến ép tiềm năng ngươi bạo phát. Nó có thể là một đóa thiên địa kỳ trân tẩy tủy
phạt cốt. Hoặc đơn giản, việc ra ngoài thực chiến sẽ giúp ngươi nhìn thấu những
lỗ hổng trong kiếm kỹ của mình."
Nàng mắng tiếp: "Ngươi luyện Lưu Vân Trảm chém nát hàng
vạn thân trúc. Nhưng trúc là thứ vô tri! Bọn chúng không biết né tránh, không
biết dùng xảo kế, không biết đánh trả vào ngươi khi ngươi vừa vung kiếm. Kẻ địch
trên chiến trường là những con sói giảo hoạt, bọn chúng sẽ tìm mọi cách lột da
uống máu ngươi. Chỉ có tắm mình trong máu và sự biến ảo khôn lường của chiến đấu
thực sự, ngươi mới phá vỡ được gông cùm hiện tại!"
Từng lời của Kiếm tỷ như tiếng chuông đồng gõ thẳng vào đại
não, phá tan sương mù trong lòng Thần Vũ. Hắn bừng tỉnh ngộ, lập tức thu dọn đống
bột linh thạch, đứng phắt dậy.
"Đệ hiểu rồi! Khổ tu sáu tháng đã chạm trần, đan điền
đã bão hòa. Lưỡi kiếm mài đủ sắc rồi, bây giờ là lúc phải mang ra thử
máu!"
Sương sớm trên đỉnh Đệ Cửu Phong chưa kịp tan, Lục Thần Vũ
đã khoác lên mình trường bào Chân truyền màu xanh thẫm, lưng đeo Trảm Uyên Kiếm,
bước ra khỏi Thúy Trúc Phủ. Hắn thong thả rảo bước về phía điện chính của sư
tôn Lục Thanh Nhu. Trong sân viện, Lục Thanh Nhu đang đứng bên giàn linh thảo.
Nghe tiếng bước chân, nàng quay người lại, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngạc
nhiên rồi mau chóng chuyển thành sự hài lòng. Với tu vi Đại La Kim Tiên, nàng dễ
dàng nhận ra linh lực của Thần Vũ đã ngưng tụ đến mức bão hòa, đan điền như một
chiếc bình ngọc chứa đầy nước tới miệng, chỉ cần một giọt sương rơi xuống cũng
có thể trào ra.
"Sư tôn," Lục Thần Vũ chắp tay cúi đầu, thần sắc
kiên định: "Đệ tử bế quan nửa năm, tu vi đã chạm đến đỉnh phong của Trúc
Cơ trung kỳ, nhưng mấy ngày nay dù hấp thụ bao nhiêu linh khí cũng không thể
nhích thêm nửa phân. Đệ tử muốn xin phép sư tôn được xuất quan hạ sơn lịch luyện,
tìm kiếm cơ duyên phá vỡ bình cảnh."
Lục Thanh Nhu mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu tán thưởng:
"Tốt lắm! Biết rõ lúc nào nên bế quan, lúc nào nên
buông kiếm bước ra thế giới bên ngoài, đó mới là trí tuệ của kẻ tu đạo. Đan điền
ngươi đã đầy, nhục thân và linh lực đã đạt tới giới hạn của tĩnh tu. Tiếp tục
ngồi trong mật thất chỉ làm cùn đi tâm chí. Muốn hóa thành đại thụ bắt buộc phải
đón nhận phong ba."
Nàng phất tay áo, nói tiếp:
"Tuy nhiên, hạ sơn lịch luyện cũng đừng đi người không.
Ngươi hãy đến Nhiệm Vụ Đường một chuyến, chọn lấy một vài nhiệm vụ phù hợp để hạ
sơn. Vừa có thể thực chiến rèn luyện kiếm thuật, vừa tích lũy điểm cống hiến hoặc
tài nguyên tông môn, một công đôi việc."
"Đệ tử tuân mệnh!" Lục Thần Vũ đáp lời, bái tạ sư
tôn rồi xoay người hướng về phía Nhiệm Vụ Đường mà bước tới.
Tòa đại điện của Nhiệm Vụ Đường sừng sững nằm ở khu vực giao
thoa giữa Nội môn và Ngoại môn. Nơi đây quanh năm tấp nấp đệ tử ra vào, tiếng
thảo luận, tiếng giao nhận nhiệm vụ vang lên xô bồ như một chợ phiên thu nhỏ của
giới tu chân.
Ngay tại sảnh chính, đập vào mắt Thần Vũ là hàng dãy kệ ngọc
lưu ly khổng lồ chứa hàng vạn tấm thẻ ngọc nhiệm vụ, chỉ cần chạm vào là có thể
biết được toàn bộ thông tin cần thiết.
Nhiệm Vụ Đường hiện tại do Nhị Trưởng Lão Vân Trần trực tiếp
quản lý và điều hành. Hệ thống nhiệm vụ tại đây được phân chia thành nhiều loại,
nhưng thường theo hai hình thức chính:
Nhiệm vụ cá nhân: Chỉ cần một đệ tử là có thể đăng ký tiếp
nhận, tuy nhiên các nhóm đệ tử vẫn có thể cùng nhau tham gia (phần thưởng sau
khi hoàn thành sẽ chia theo mức độ cống hiến của từng người).
Độ khó và phần thưởng: Có sự phân hóa cực kỳ mạnh mẽ. Những
nhiệm vụ cấp thấp như thu thập linh thảo đơn giản hay dọn dẹp linh thú có độ
khó rất thấp, phần thưởng thường rất bèo bọt, chỉ vài viên linh thạch hạ phẩm.
Ngược lại, những nhiệm vụ cá nhân cấp cao đòi hỏi thâm nhập hiểm địa hay diệt
trừ đại yêu thú lại mang đến thù lao khổng lồ, đủ sức khiến cả đệ tử Chân truyền
cũng phải đỏ mắt.
Tiếp theo là nhiệm vụ đoàn đội:Yêu cầu bắt buộc phải tổ chức
thành một đội ngũ đầy đủ quân số theo quy định, đồng thời tất cả các thành viên
phải đáp ứng đủ ngưỡng tu vi tối thiểu mới được phép tiếp nhận.
Độ khó và phần thưởng: Độ khó từ cao cho đến rất cao, thường
liên quan đến khai phá bí cảnh hoặc vây quét tà tu đại ma. Phần thưởng vô cùng
hậu hĩnh, nhưng đi kèm với đó là tỷ lệ thương vong cực lớn, ranh giới giữa phát
tài và bỏ mạng chỉ trong một nhịp thở.
Bên cạnh cách phân loại trên, Nhiệm Vụ Đường còn chia nhiệm
vụ theo nguồn gốc ủy thác:
Ủy thác từ dân chúng phàm nhân: Do các thành trì, gia tộc
thuộc quyền bảo hộ của Thanh Vân Tông gửi lên. Nội dung chủ yếu là diệt trừ yêu
thú quấy nhiễu, hộ tống đoàn thương đội vượt qua sơn đạo... Loại nhiệm vụ này độ
khó thấp, rủi ro không cao, kéo theo phần thưởng từ phàm nhân cũng khá ít ỏi,
thường chỉ có các đệ tử ngoại môn nhận, hiếm khi có đệ tử nội môn tiếp nhận.
Ủy thác từ Tông môn: Do chính các đệ tử hoặc trưởng lão
trong Thanh Vân Tông treo thưởng để tìm kiếm vật phẩm, đan dược quý hoặc săn bắt
linh thú. Thù lao của loại nhiệm vụ này hoàn toàn do người đưa ra tự chi trả bằng
các loại tài nguyên đắt giá như đan dược cao cấp, pháp bảo, hoặc lượng điểm cống
hiến khổng lồ.
Tất cả mọi yêu cầu ủy thác, dù là từ dân phàm hay từ trưởng
lão, trước khi được niêm yết lên bia đá đều phải trải qua sự thẩm định của đội
ngũ chấp pháp kiểm duyệt. Quy trình này triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ xuất hiện
những nhiệm vụ mang bẫy ngầm, hoặc tình trạng "việc nhẹ thưởng cao" bất
hợp lý làm biến chất tinh thần rèn luyện của đệ tử.
Ánh mắt hắn lướt qua hàng trăm thẻ ngọc trên bia đá, dừng lại
ở khu vực nhiệm vụ cá nhân hạ sơn về hướng ranh giới hoang dã. Lục Thần Vũ
khoanh tay trước ngực, đôi mắt lam nhạt tìm kiếm một vài nhiệm vụ cá nhân có độ
khó vừa phải. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: Tìm một vài trận chiến với yêu thú
Trúc Cơ sơ kỳ hoặc Trung kỳ để kiểm chứng những vũ kỹ mà mình vừa học, đồng thời
tích lũy điểm cống hiến.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay hắn vừa định chạm vào tấm thẻ
ngọc niêm yết nhiệm vụ diệt trừ Linh Xà ở khu vực ngoại vi, thì cánh tay hắn đột
ngột chuyển hướng, hướng về phía nhiệm vụ ủy thác của phàm nhân. Bàn tay hắn tự
động chọn lấy hai tấm thẻ ngọc phía xa xa. Ngay khoảnh khắc hai tấm thẻ chạm
vào lòng bàn tay thì sự tự do mới được trả lại cho cánh tay của hắn. Lúc này,
thông tin về hai ủy thác cũng tràn vào thần thức của Thần Vũ.
Ủy thác thứ nhất - Thôn Tuệ Linh: Hơn một tháng trở lại đây,
trong vùng núi sau thôn liên tục xuất hiện yêu thú quấy phá, tàn phá diện tích
lớn linh dược do dân làng canh tác. Dân làng đã cử một vài thanh niên trai
tráng lập đội canh phòng, nhưng cách đây ít ngày đã bị yêu thú tập kích vồ mất
hai người, xác không còn nguyên vẹn. Hiện tại dân làng hoảng loạn, không ai dám
ra đồng chăm sóc linh dược, kính mong tiên gia Thanh Vân Tông cử người tới diệt
trừ. Yêu cầu: Tu vi từ Trúc Cơ sơ kỳ trở lên.
Ủy thác thứ hai - Thôn Hạ Nhật: Trấn biên giới gần đây xảy
ra những vụ mất tích vô cùng kỳ quái. Trong vòng nửa tháng, đã có tới 4 người
dân trong thôn biến mất không rõ nguyên nhân, không lưu lại vết máu hay dấu vết
vật lộn. Mong tông môn cử tiên trưởng tới điều tra giải cứu. Yêu cầu: Tu vi từ
Trúc Cơ trung kỳ trở lên
Đây là hai nhiệm vụ cá nhân có độ khó rất phù hợp với Thần Vũ
hiện tại, điểm trừ duy nhất là lượng điểm cống hiến và phần thưởng của cả hai quá
mức bèo bọt, tuy nhiên Thần Vũ không quá để tâm đến nó, dù sao lượng tài nguyên
trong Thanh Liên Nhẫn đã đủ cho hắn tu luyện trong thời gian dài. Điều làm hắn
lo lắng là hai ủy thác này do dấu ấn hoa hồng đen trên mu bàn tay trái của hắn
chọn, không biết đây là phúc hay họa, có ẩn chứa bí mật gì không. Nhìn thấy Thần
Vũ đứng trầm ngâm một lúc lâu, Kiếm tỷ liền cất giọng hỏi:
"Tiểu tử, ngươi định nhận hai cái nhiệm vụ này sao?. Nên
nhớ đây có thể là một cái bẫy đã giăng sẵn." Thần Vũ đứng lặng giữa đại điện
Nhiệm Vụ Đường ồn ào. Hắn cúi đầu nhìn hai tấm thẻ trong tay, rồi lại ngước
nhìn về phía chân trời mù mịt ngoài sơn môn. “Đệ biết rất có thể đó là một cái
bẫy, nhưng mà trốn tránh thì đâu có ích lợi gì, biết đâu đến đó lại có thu hoạch
ngoài ý muốn”. Nghĩ là làm, Thần Vũ mang theo hai tâm thẻ ngọc tới bàn quầy đăng
ký nhận nhiệm vụ.
“Cái này,… vị sư huynh này, đây là nhiệm vụ ủy thác từ phàm
nhân, huynh là đệ tử Chân truyền có thể chọn những nhiệm vụ tốt hơn mà, huynh có
chắc chắn muốn nhận chứ? Chấp Pháp sau khi nhìn thấy Thần Vũ đưa thẻ ngọc cho mình
không khỏi thắc mắc.
Thần Vũ chỉ cười đáp: “Không nhầm đâu, ta vừa hay muốn ra
ngoài lịch luyện một chút vừa muốn tiện tay giúp đỡ người dân.”
Gã Chấp Pháp lắc đầu khó hiểu nhưng cũng không khuyên ngăn thêm,
giúp Thần Vũ đăng ký xong, gã nhẹ giọng nói: Đã đăng ký xong, khi nào hoàn thành
nhiệm vụ, huynh chỉ cần bóp nát miếng ngọc này, sẽ có người của Nhiệm Vụ Đường
tới kiểm tra, nếu xác nhận đã hoàn thành thì huynh quay lại đây để nhận thưởng là
được.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.