Chương 21: Tầm Ngắm
Lạc Lối
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Côn Minh về đêm mỗi lúc một nặng hạt. Đèn trong phòng họp Đội Hình sự vẫn sáng trưng, không khí đặc quánh mùi cà phê phin đậm đặc cùng khói thuốc lá tàn.
Trên bảng trắng trung tâm, tấm ảnh hiện trường cái chết của Đặng Chí Cường được ghim ngay chính giữa. Xung quanh hắn, hàng loạt tấm ảnh, mốc thời gian và các mối quan hệ nối với nhau bằng những đường bút dạ đỏ, chằng chịt như một màng nhện độc.
Tần Hạo đứng chắp tay sau lưng, hai mắt thâm quầng vì ba đêm liền thiếu ngủ.
“Chúng ta tạm gác cái kết luận tự sát hay bị sát hại sang một bên,” Tần Hạo cất giọng trầm đục, phá tan tiếng mưa đập vào cửa kính. “Hãy đặt giả thiết Đặng Chí Cường bị giết. Câu hỏi duy nhất lúc này: Ở cái thành phố Côn Minh này, ai có lý do để muốn hắn phải chết nhất?”
Tiểu Châu tựa lưng vào mép bàn, cầm cây bút dạ đỏ gõ nhẹ vào từng nhánh sơ đồ:
“Danh sách kẻ thù của Đặng Chí Cường dài như một tờ sớ. Nhóm một: Tranh chấp kinh doanh. Hắn từng ăn chặn, lừa tiền ít nhất ba đối tác nhỏ. Nhóm hai: Tình cảm đồi trụy. Hắn từng ép một người phụ nữ phá thai rồi nhắn tin dọa đâm chết cô ta hai tuần trước. Nhóm ba: Bạn bè ăn chơi. Ba ngày trước khi chết, hắn từng đập vỡ chai rượu vào đầu một thiếu gia vận tải ở hộp đêm. Và nhóm bốn: Những nạn nhân từng bị hắn làm hại, trong đó có Lâm Dao.”
Tần Hạo không nhìn bảng, mắt anh vẫn dán vào tấm ảnh chụp bộ vest mới còn nguyên tem mác trong tủ quần áo nạn nhân.
“Tôi không tin một kẻ vội vã đi chết lại tốn tiền mua vest mới cho sự kiện tuần sau, rồi cẩn thận dặn mẹ sáng mai ăn gì,” Tần Hạo châm một điếu thuốc, khói tỏa mù mịt. “Đặng Chí Cường đang sống cực kỳ gấp gáp, nhưng là cái gấp gáp của một kẻ chuẩn bị cho tương lai, chứ không phải chuẩn bị chui xuống đất.”
Tiểu Châu nhíu mày: “Ý anh là hắn bị dàn xếp?”
“Tranh chấp kinh doanh, tình cảm, thù oán ăn chơi... kẻ có động cơ giết hắn nhất thì ngoại phạm sắt thép, kẻ không có ngoại phạm thì lại chẳng có gan chạm vào một ngón tay của hắn,” Tần Hạo xoay xoay chiếc bật lửa trong tay. “Một cái chết đẹp đẽ, tròn trịa, không để lại một dấu vết chống cự... thường là cái chết do một kẻ thông minh hơn nạn nhân rất nhiều dàn dựng.”
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở. Viên cảnh sát phụ trách rà soát tài chính bước vào, đặt mạnh một tập tài liệu dày cộp xuống bàn.
“Đội phó Tần, có biến lớn về dòng tiền của Đặng Chí Cường. Chỉ khoảng một đến hai tiếng trước thời điểm nạn nhân tử vong, tài khoản cá nhân của hắn phát sinh một giao dịch bất thường trị giá 1,2 triệu USD.”
Tiểu Châu giật mình cúi xuống nhìn dòng số liệu: “1,2 triệu USD? Tiền được chuyển đi đâu?”
“Được đẩy qua vài ngân hàng trung gian rồi đổ thẳng vào một quỹ đầu tư ủy thác ẩn danh đăng ký tại nước ngoài,” viên cảnh sát chỉ vào dòng chữ tô vàng.
Tần Hạo nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc lẹm: “Một quỹ ủy thác ẩn danh? Đặng Chí Cường chưa bao giờ tùy tiện chuyển một khoản tiền lớn như vậy. Tại sao ngay trước khi chết hắn lại vội vã chuyển đi 1,2 triệu USD? Đây không giống tẩu tán tài sản... Nó giống như hắn đang bị ép phải giao một thứ gì đó.”
Trong khi cảnh sát đang quẩn quanh trong ma trận hồ sơ, tại một phòng ăn riêng khép kín thuộc quận Bàn Long, ông Đặng đang tiến hành cuộc truy quét của riêng mình.
Không khí trong phòng ngột ngạt mùi rượu mạnh. Ngồi đối diện ông Đặng là gã mặt sẹo, kẻ nắm giữ mạng lưới thông tin ngầm khét tiếng ở Côn Minh.
Gã mặt sẹo nhấp một ngụm rượu, giọng khàn như sắt ma sát vào đá: “Đặng tổng, gã tài xế khai đêm đó Cường đi chiếc Maserati. Khoảng mười một giờ, xe bị một chiếc xe đen tạt đầu, ép dừng lại gần đường vành đai. Một nhóm người bước xuống khống chế, lôi Cường sang xe của chúng rồi vọt đi. Gã tài xế bị dọa nạt, ném cho một xấp tiền bảo ngậm miệng lại rồi vứt hắn lại cùng chiếc Maserati.”
Ông Đặng gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt sa sầm: “Nó bị bắt đi giữa đường?”
“Đúng. Gã tài xế tận mắt chứng kiến Cường bị bắt cóc nên hoảng loạn, sáng hôm sau ôm tiền trốn biệt về Chiêu Thông. Đàn em của tôi vừa xách cổ nó về tới Côn Minh rồi.”
Ánh mắt ông Đặng đục ngầu sát khí. Một cuộc bắt cóc giữa đêm. Một gã tài xế bị ném tiền bịt miệng. Bức tranh con trai ông tự sát mà cảnh sát đang nhìn thấy hoàn toàn sụp đổ.
Gần mười giờ đêm. Phòng họp Đội Hình sự lại chìm vào im lặng. Trên bàn là những hộp cơm bento đã nguội ngắt và những cốc cà phê uống dở.
Trên bảng trắng, Tần Hạo đã gạch bỏ gần hết những cái tên nghi phạm ban đầu vì đều có bằng chứng ngoại phạm không thể xô đổ.
“Đặng Chí Cường có quá nhiều kẻ thù,” Tiểu Châu mệt mỏi xoa thái dương. “Nhưng chúng ta lại không có lấy một nghi phạm đủ hoàn hảo.”
“Điều khiến tôi lo nhất không phải là chúng ta có quá nhiều nghi phạm,” Tần Hạo nhìn xoáy vào khoảng trống mênh mông giữa những tấm ảnh. “Mà là chúng ta đang bỏ sót một kẻ đứng trong bóng tối giật dây tất cả.”
Một cảnh sát trẻ ngồi phía cuối bàn bỗng ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ vụ án xâm hại của Lâm Dao.
“Đội phó Tần... Còn một người liên quan trực tiếp đến mâu thuẫn gần đây nhất của Đặng Chí Cường.”
Tần Hạo quay lại: “Ai?”
Cậu cảnh sát đứng dậy, rút từ tập hồ sơ ra một tấm ảnh, dán lên góc phải của bảng điều tra, ngay cạnh tên Lâm Dao.
Người đàn ông trong ảnh mặc bộ vest tối màu may đo chuẩn xác. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm và khóe môi giữ một nụ cười nhạt chuẩn mực. Một vẻ ngoài tri thức, thành đạt và hoàn toàn vô hại.
“Luật sư Mã Tiểu Dã.”
Tiểu Châu nhướng mày: “Mã Tiểu Dã? Người đại diện pháp lý cho Lâm Dao?”
“Đúng,” cậu cảnh sát chỉ vào biên bản làm việc sau phiên tòa. “Sau buổi xét xử tuần trước, Đặng Chí Cường đã công khai chỉ mặt chửi bới, thậm chí có hành vi xô xát và đe dọa sẽ khiến Mã Tiểu Dã thân bại danh liệt tại Côn Minh vì đã nhận vụ này.”
Căn phòng chìm vào sự im lặng đè nén.
Tiểu Châu cau mày: “Nhưng một cuộc va chạm tại hành lang tòa án thì chưa đủ để biến một luật sư thành nghi phạm giết người. Anh ta có lịch trình ngoại phạm rất sạch.”
Tần Hạo chậm rãi bước đến trước bảng. Anh không ngắt lời Tiểu Châu, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt trong bức ảnh.
Hai lần gặp mặt trước đó chợt hiện rõ trong tâm trí Tần Hạo. Lần đầu tiên là giữa không gian tang tóc ở đám tang bố An An, và lần thứ hai là khi anh bước chân vào văn phòng luật của Mã Tiểu Dã. Một cái bắt tay quá vững chãi. Một ánh mắt bình thản đến mức lạnh lẽo. Sự am tường luật pháp để tạo ra một khoản bồi thường núp bóng quỹ ủy thác, cùng vẻ điềm tĩnh không hề gợn sóng của kẻ luôn nhìn thấu mọi nước đi của người đối diện.
“Một cuộc va chạm thông thường thì không,” Tần Hạo cất giọng, âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao rút ra khỏi bao. “Nhưng Mã Tiểu Dã không phải là một luật sư thông thường.”
Tần Hạo cầm cây bút dạ đỏ lên. Anh không ngần ngại, chậm rãi khoanh một vòng tròn đậm quanh gương mặt đang mỉm cười điềm tĩnh của Mã Tiểu Dã.
“Ngày mai, kiểm tra lại toàn bộ lịch trình và mọi mối liên hệ dù là nhỏ nhất giữa Mã Tiểu Dã và Đặng Chí Cường.”
Không ai lên tiếng đáp lời.
Ngoài cửa sổ, mưa thu Côn Minh vẫn âm thầm trút xuống màn đêm xám xịt.
Trên bảng điều tra của cảnh sát, giữa hàng loạt cái tên bị gạch bỏ, gương mặt của Mã Tiểu Dã lần đầu tiên bị khoanh lại bằng một nét bút đỏ thắm, chính thức bước vào tầm ngắm của cuộc truy lùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.