Hồi Ký Kẻ Sống Sót

Quyển 2: Dị Thực Hoàn Sinh Ký

Chương 4: Đột Kích Tử Địa

Đăng: 07/11/2026 21:15 11,672 từ 4 lượt đọc

Mời các bạn đến với câu chuyện: Hồi Ký Kẻ Sống Sót
Tác giả: Mạn Đà La
Quyển 2: Dị Thực Hoàn Sinh Ký
Chương 8: Đột kích tử địa

---Đồn cảnh sát Rishikesh, Ấn Độ, năm 2041---
Eitan đấm mạnh tay vào tường của nhà giam, giọng nói không giấu nổi vẻ tức giận:
“Con mẹ nó, đúng là cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân báo oán. Cả đám trầy vi tróc vảy để cứu ả ta, chẳng được cái tích sự gì, đằng này lại còn bị bắt giam nữa. Thật tức chết đi được. Mày nói thử xem Rishi, cơn giận này, tao làm sao mà nuốt trôi đây chứ.”
Thấy Eitan cái mặt như xổ số xịt, chân mày nhíu lại chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi, tôi cũng không muốn lại đổ thêm dầu vào lửa, đành lựa mấy lời nhẹ nhàng một chút để xoa dịu, giúp nó hạ hỏa:
“Mày nổi giận rồi hét lên như thế thì được cái gì, nó có giúp chúng ta ra khỏi đây được đâu. Mà tao nói này, những lúc như thế này ấy, mình phải hết sức bình tĩnh, dùng cái não nhiều vào. Tao nghĩ chắc là bọn họ tưởng chúng ta chính là những tên bắt cóc, nên mới hành xử như vậy. Mày có nghĩ như thế không hả Vikram?”
“Em nghĩ trong chuyện này chắc có ẩn tình gì đó anh ạ.” Vikram trầm mặt, giọng nói có chút suy tư: “Lúc bước xuống xe tải, em cũng rất hoang man và lo sợ. Tuy nhiên, em vẫn quay mặt nhìn lại, và thấy chị Lanta đứng giải thích với mấy tên cảnh sát. Cứ tưởng bọn họ sau khi hiểu ra mọi chuyện, sẽ vội vàng chạy đến xin lỗi, cuống quýt nói lời cảm ơn, rồi tặng huân chương anh hùng chiến sĩ gì đó. Hoặc ít ra cũng được chút tiền, để mua thuốc bôi vào vết thương. Thật không thể hiểu nổi, tại sao chúng ta vẫn bị còng tay và bắt giam thế này.”
Xem ra Vikram đã cẩn thận quan sát mọi diễn biến lúc đó. Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ, cái lúc còn ở trên xe tải, rõ ràng chị Lanta đã tiên liệu chuyện này từ trước. Cho nên, khi xe chúng tôi vừa đi vào thành phố, chị ấy đã bảo rằng muốn tự đón taxi đi về. Lúc đấy mà chúng tôi chịu nghe theo lời của chị, thì có lẽ cũng đâu có ra nông nỗi thế này cơ chứ. Mà xem ra, người phụ nữ chúng tôi vừa cứu vô cùng thông minh, hơn nữa, cô ta có những suy tính không hề tầm thường. Bỗng Eitan nhìn sang chúng tôi, nhỏ giọng nói:
“Lúc nãy khi bị dẫn vào đồn cảnh sát, tao thoáng nhìn thấy gã Yatin, chính là cái tên thủ kho mà lúc sáng tao đã gọi điện ấy. Không biết vì lý do gì mà hắn ta cũng có mặt ở đây.”
Eitan dường như vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn, hoặc trong đầu hắn bây giờ đang rối như mớ bòng bong, cứ nhớ gì thì nói nấy. Tôi vỗ vai hắn rồi căn dặn:
“Chuyện của chúng ta bây giờ còn lo chưa xong, mày đi lo cho gã đó làm cái gì. Giờ nghe tao nói đây này, chúng ta chẳng làm cái gì phạm pháp cả, nên cũng không cần phải lo lắng như vậy. Sáng mai chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi cung, chúng ta phải tường thuật thật chi tiết sự việc cứu người có biết không. Phải cố gắng mà ghi nhớ, đặc biệt là mày đó Eitan, tốt hơn hết là đêm nay, mày hãy học thuộc lòng toàn bộ câu chuyện chiều nay đi. Để sáng mai trả lời cho lưu loát, ấp a ấp úng là chết cả đám đấy.
“Tao biết rồi, mày khỏi phải lo.” Eitan nói rồi nằm xuống gác tay lên trán. Tôi cũng nằm xuống thầm nghĩ, thật không ngờ lần đầu sang Ấn Độ làm việc, tôi lại phải ngủ trong trại giam thế này. Biết vậy, tôi chẳng theo thằng Eitan sang đây làm cái gì, ở quê sửa xe với thằng Bingo, tuy khổ một chút mà an tâm ở cạnh gia đình. Xuất khẩu lao động cái con khỉ, người ta đi thì thuận lợi, chỉ vài năm là về quê mua đất cất nhà. Tôi mới qua có vài ngày mà đã vào tù rồi, không biết tương lai mịt mù tăm tối cỡ nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi được hai viên cảnh sát dẫn vào phòng khảo cung. Chưa biết sống chết thế nào, nhưng được mở còng tay ra, tôi vui hết biết. Con mẹ nó chứ, đêm qua đến giờ, cái đầu ông đây ngứa không chịu nổi, không biết trong phòng giam có rận rệp gì cắn không, đành phải dụi đầu vào bức tường mà cạ sồn sột. Bây giờ thì được gãi rồi, ôi trời đất ơi, thật sự nó sung sướng đến tê cả da đầu. Bất giác tôi nhìn sang mấy thằng ngồi bên cạnh, đứa thì gãi mông, đứa gãi cổ, đứa thì gãi mặt ngáp ngắn ngáp dài. Trông chẳng khác gì một đám lên cơn nghiện.
Đợi khoảng vài phút, tôi thấy có hai viên cảnh sát bước vào. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi, hai người bọn họ cứ lật tới lật lui mấy trang giấy, không biết qua bao lâu. Bỗng một viên cảnh sát lên tiếng:
“Eitan, cậu đặt hai bàn tay lên máy cảm biến Truewave (*), mắt nhìn thẳng vào màn hình trước mặt. Trả lời thành thật câu hỏi sau đây: Cậu lấy mười quả Phượng Hoàng Va-yra từ đâu, và đã dùng chúng vào mục đích gì?”
Eitan giật bắn người. Mà đâu có mỗi Eitan, tôi cũng bất ngờ trước câu hỏi của viên cảnh sát. Trong phút chốc, thằng Eitan ú ớ mãi mà chẳng nói được một câu nào cả. Miệng cứ lắp ba lắp bắp: “tôi… tôi…”. Đầu óc của nó không được linh hoạt, hoặc có lẽ cả đêm qua, hắn đã học thuộc lòng sự việc cứu chị Lanta. Cho nên bây giờ, hắn chỉ đợi câu hỏi từ viên cảnh sát, là ngay lập tức tuôn ra một tràn, tường thuật từ đầu đến cuối câu chuyện chiều hôm trước. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái “đề thi” lần này lại chẳng dính dán gì đến việc cứu người cả. Mà là việc hắn đã mua trái phép thứ quả Phượng Hoàng mà chính phủ đã ngăn cấm.
(*) Truewave là máy phát hiện nói dối, một công nghệ được sản xuất năm 2037.
Viên cảnh sát chậm rãi lên tiếng:
“Cậu hãy hít thở sâu và tường thuật sự thật, chỉ cần một ý nghĩ gian dối, thiết bị của chúng tôi sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Khi đó, cậu sẽ gặp rắc rối đấy.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Eitan bắt đầu kể lại sự việc vào thời điểm cuối năm ngoái. Rằng hắn đã mua quả Phượng Hoàng Va-yra từ tên thủ kho như thế nào, làm quà cho mấy đứa em ăn tết ra sao. Cả cái chuyện cho tôi ăn nửa quả, vết thương ở chân của tôi lành lại, hắn đều kể nốt không thiếu một chi tiết nào cả.
Viên cảnh sát gấp mấy tờ giấy lại, nói:
“Chiều hôm qua, chúng tôi nhận được lệnh truy bắt cậu cùng với những người tình nghi có liên quan đến việc trộm tài sản của viện Hàn Lâm. Nhưng ngay lúc đó, phía cảnh vệ Al-Nur phát hiện tiểu thư Lanta bị mất tích. Thật trùng hợp khi tổ điều tra phát hiện ra cô ấy ở trên xe của các cậu. Quả thật lúc đó, chúng tôi có nghi ngờ các cậu là tội phạm bắt cóc.
Sau khi lấy lời khai từ tiểu thư Lanta lúc rạng sáng nay, chúng tôi mới biết được sự thật. Các cậu thật sự đã làm rất tốt, xứng đáng nhận được sự tuyên dương từ sở cảnh sát Rishikesh chúng tôi. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ gửi lại các cậu phần quà cám ơn từ tiểu thư Lanta. Còn riêng Eitan, đúng ra cậu phải bị ra tòa và chịu mức phạt tù khá cao, tuy nhiên, cậu thật may mắn khi được tiểu thư Lanta bảo lãnh. Nhưng cậu buộc phải rời khỏi viện Hàn Lâm, và điều đến làm việc tại cơ sở phân bón của giáo sư Dev.”
Viên cảnh sát bước đến, lịch sự trao cho mỗi đứa chúng tôi một chiếc hộp bằng giấy màu xanh. Sau đó nói:
“Các cậu trở về và tiếp tục công việc đi. Eitan, cậu ở lại một chút để ký xác nhận lời khai.”
Ba đứa chúng tôi bước vào một quán nước gần cổng của sở cảnh sát, định bụng kiếm cái gì đó ăn sơ, sẵn đợi Eitan ra rồi cùng đón xe đi về. Từ hôm qua đến giờ, chỉ vọn vẹn có một ổ bánh mỳ lót dạ, tôi đói muốn hoa cả mắt. Bỗng Arun hét toáng lên:
“Ôi trời đất ơi…”
Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy hắn đã mở cái hộp giấy ra từ lúc nào. Trên tay cầm lên một cọc tiền đô la mới cóng, hắn lắp ba lắp bắp:
“Các anh…các anh xem này, có phải em đang nằm mơ hay không. Ôi trời ơi, là tiền thật luôn này, lần đầu tiên trong đời, em nhìn thấy tiền nhiều đến như vậy. Có khi… có khi nào bằng lương cả năm làm việc của chúng ta không.”
Vikram cười nói:
“Thế bây giờ mày có thể gọi món gì ngon nhất để mà tự thưởng cho mình được rồi, bù lại những ngày vất vả tích cóp từng đồng gửi về cho mẹ. Anh Rishi này, xem ra, người phụ nữ mà chúng ta vừa cứu có thân phận không hề tầm thường, anh nhỉ. Không phải đơn giản nói bảo lãnh anh Eitan, là bảo lãnh dễ dàng như thế.”
Tôi chưa kịp trả lời thì bỗng có một người đàn ông từ ngoài cửa quán tiến lại chỗ bàn chúng tôi. Anh ta mặc một bộ vest lịch lãm, ngoại hình khá sang trọng. Đứng bên cạnh chúng tôi, cứ như một trời một vực. Nhìn vào bức tranh tổng thể này, trông đám chúng tôi chẳng khác gì vừa ở trại ra. Mà nghĩ lại thì đúng là như thế thật.
Gã đứng trước mặt chúng tôi, không chào hỏi mà cũng chẳng giới thiệu lấy một tiếng, đảo mắt một lượt nhìn ba đứa chúng tôi, cất giọng hỏi một câu:
“Trong đám các cậu, ai là Rishi?”
Tôi vô cùng bất ngờ trước kiểu hành xử có chút quái gở của gã lạ mặt này, nên nhất thời chưa dám phản ứng. Thì bỗng thằng Arun chết tiệt há miệng cười hô hố, nhanh nhẩu chỉ tay về phía tôi. Cổ nhân có câu, không sợ kẻ thù mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu, câu nói ấy thật đúng với hoàn cảnh này. Tức thì, gã lạ mặt nhanh chóng đưa mắt nhìn sang tôi, tuy ánh mắt không có sát ý, nhưng tôi nhận ra, trong ánh mắt ấy có một nỗi tò mò khó tả. Cũng vẫn như cái kiểu nói chuyện vô duyên như lần trước, gã lạ mặt nói như ra lệnh:
“Cậu đưa cái chân cho tôi xem nào, là cái chân đã được chữa lành bởi quả Phượng Hoàng Va-yra ấy.”
Tôi bất tri bất giác đưa cái chân phải ra, kéo ống quần chỉ vào vị trí vết thương cũ, do cái cọc tre đâm vào hồi năm ngoái. Trông chẳng khác gì một người bị thôi miên, cứ làm theo mệnh lệnh của người khác một cách vô thức. Gã lạ mặt cúi rạp người xuống nhìn tới rồi nhìn lui. Đoạn, gã phun một bãi nước bọt lên chân tôi, dùng tay xoa xoa, rồi lại ngồi bệch xuống đất, cầm cái chân của tôi đưa sát vào mắt mà ngắm nghía. Tôi nghĩ thầm cái gã biến thái này thật là, cái vết thương ấy nếu mà còn sẹo, thì tôi đã nhìn thấy từ lâu rồi. Mà không chừng, cái gã điên điên dại dại này có khi nào lại cắn vào chân tôi một cái thì khổ thân. Nghĩ vậy nên tôi vội vàng rút chân lại. Gã lạ mặt đứng lên ho vài tiếng rồi lầm bầm nói cái gì mà:
“Mấy lão già chết tiệt, trái Va-yra quả nhiên thần kỳ như vậy, thế mà nhất quyết không chịu hé răng nửa lời. Để rồi xem, các người có giấu mãi được hay không.”
Có vẻ như gã này đang điều tra về công dụng của trái Phượng Hoàng thì phải. Tôi thấy cái gã này tuy ngoại hình lịch lãm nhưng có chút dở hơi, nên cũng không tỏ ra thiện chí mà bắt chuyện. Mà gã cũng tự nhiên hết mức, chẳng đợi chúng tôi mời mọc, gã tự tiện kéo ghế rồi ngồi luôn vào bàn, tự tay rót nước uống, chẳng khác gì cái quán này là nhà của gã vậy, đoạn gã đưa mắt nhìn ba đứa chúng tôi, cười nhàn nhạt nói:
“Cái đám các cậu đúng là ngu hết chỗ nói, đến cái tổ ong vò vẻ mà cũng dám chọc vào. Bộ các cậu không sợ chết à, tuy lá gan của các cậu cũng lớn đấy, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể đụng vào được, nên nhớ, phải biết dùng cái này này.”
Gã vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cái đầu mình, chúng tôi chả hiểu gã nói điên nói dại cái gì. Vikram bực bội cau mày đáp:
“Này ông anh, nói thật ông anh đừng có buồn, bộ ông anh mới ở hành tinh nào xuống đây à. Từ nãy tới giờ, nói thiên nói địa cái gì mà tôi chẳng hiểu lấy một câu, ông anh nói rõ hơn một chút xem nào?”
Gã lạ mặt cười khà khà, tuy Vikram nói mấy lời khó nghe như vậy, nhưng gã cũng chẳng có một tia ý nào tức giận cả. Gã mở điện thoại, đưa cho chúng tôi xem mấy cái ảnh về một tổ chức nào đó, rồi nói:
“Con mẹ, cái đám nhóc các cậu cũng thú vị thật đó, nói ngu thì lại tự ái. Để tôi nói cho các cậu biết, hôm qua, các cậu đã chạm trán với một tổ chức mafia khét tiếng nhất nhì ở Rishikesh này đấy. Các cậu mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây này. Cái băng đảng này, thật không biết đã giết bao nhiêu người mà kể. Chúng toàn đào tạo sát thủ để phục vụ cho mưu đồ của các tập đoàn lớn. Thật cũng may cho các cậu, đêm hôm qua, bọn chúng đã chết sạch rồi. Nếu không, thì bây giờ các cậu đã ngồi trên bàn thờ mà ngắm gà khỏa than, ăn chuối xanh cả nải rồi. Chứ còn đâu, mà ngồi đây đếm tiền.”
Gã lạ mặt hít một hơi, nhìn chúng tôi rồi nói tiếp:
“Dù sao thì tôi cũng cám ơn các cậu, các cậu đã đánh cho cái lũ đấy một trận, khiến cho tôi đây thật sự rất vừa bụng. Cái đám chết tiệt đó, thật không ít lần muốn giết tôi, khiến cho tôi đây phải trốn chui trốn nhũi suốt mấy năm qua. Bây giờ thì chúng chết sạch cả rồi, thật tôi vui không thể nào tả xiết.”
Tôi nghe gã này luyên thuyên nửa ngày, càng nói càng thấy tào lao, chẳng biết đúng sai thế nào. Nhưng tôi nhìn kỹ trong mấy tấm ảnh kia, quả thật có mấy gương mặt khá quen thuộc, đặc biệt là cái tên tóc dài đã từng tặng cho tôi một cước vào hông. Hắn cũng có mặt trong cái tổ chức mafia này. Nhưng câu chuyện của gã nói cũng có chút khó tin, tôi bèn hỏi:
“Theo như lời ông anh nói, thì bọn chúng là một tổ chức lớn mạnh. Hừ, lớn mạnh đến mức như vậy thì ai mà có thể đụng vào được cơ chứ. Bộ ông anh nói chết sạch là ngay lập tức chết sạch hay sao?”
“Xem ra cái đám ô hợp các cậu đúng là ở dưới quê mới lên thật rồi. Các cậu không biết mình vừa cứu ai hay sao, ôi trời ơi cái đám này, đó…đó chính là con gái của Youssef Kamel Sawirus, thuộc gia tộc Sawirus. Ông là tổng thống Ai Cập, cũng là người đứng đầu tập đoàn Al-Nur, khét tiếng cả vùng Trung Đông rộng lớn. Chỉ vỏn vẹn trong đêm qua, người của Al-Nur đã bao vây và quét sạch tổ chức mafia kia, hừ…giết sạch không chừa một mống.”
Tôi thầm nghĩ, đúng là núi này cao thì còn có núi khác cao hơn. Xem ra, đêm hôm qua chúng tôi ngồi trong trại giam nên mới thoát chết. Chứ ở ngoài, lớ ngớ lại bị cái đám sát thủ kia bóp chết mất rồi. Tôi nhớ trước đây, có một lần tôi từng đọc một bài báo nói về các gia tộc lớn mạnh trên thế giới. Trong đó, quả nhiên có một gia tộc nổi tiếng khắp vùng Trung Đông, đó chính là gia tộc Sawirus. Xét về địa vị, quyền lực và sự giàu có đều đứng ở top đầu thế giới. Đặc biệt, những người sinh ra trong gia tộc này đều vô cùng thông minh. Xem ra, cô gái mà chúng tôi vừa cứu có thân phận không bình thường, vừa là người của gia tộc Sawirus, vừa là con gái của tổng thống Ai Cập. Bảo sao cô ta dễ dàng bảo lãnh cho Eitan như vậy. Mà có vẻ như gã lạ mặt này biết khá rõ về lai lịch của cô cũng như về gia tộc Sawirus này. Tôi liền lấy bình nước rót vào ly cho gã, sau đó nhẹ giọng hỏi:
“Xem ra ông anh cũng khá rành về mấy cái chuyện chính trị quá nhỉ. Anh nói xem, cô gái mà chúng tôi cứu ấy, cô ta làm cái quái gì mà có mặt ở viện Hàn Lâm này chứ?”
Gã lạ mặt có vẻ khoái chí trước lời khen tinh tế của tôi, gã cười khà khà rồi nói:
“Con bé Lanta Sawirus đó sao, hiện tại nó là viện trưởng của viện Hàn Lâm. Mà tốt hơn hết là các cậu không nên dính dán gì đến nó, kẻo đến lúc chết mà chẳng biết tại sao mình lại chết đấy.”
Arun nãy giờ ngồi ôm khư khư cái hộp giấy đựng tiền, nghe gã lạ mặt nói xấu Lanta, nó vội vàng lên tiếng bênh vực:
“Anh nói cái gì cũng phải có bằng chứng, sao tự dưng anh lại đi nói xấu chị ấy. Anh nhìn đi, chẳng phải chị ấy đã gửi quà báo đáp cho chúng tôi đây sao, điều đó chứng tỏ chị ấy không xấu xa như anh nói.”
Nghe Arun nói xong, gã lạ mặt ôm bụng cười sặc sụa, gã uống một cốc nước cho thông họng rồi nói:
“Cái đám các cậu làm ta cười chết mất, thơ ngây chẳng khác gì mấy con cừu non ngoài đồng cỏ kia. Để ta nói cho các cậu biết, con bé đó được mệnh danh là Thiên Sứ Sa Ngã. Các cậu đừng có để vẻ đẹp bên ngoài của nó làm cho lu mờ tâm trí.”
Nghe gã nhắc đến cái biệt danh thiên sứ sa ngã, tôi chợt nhớ trước đây từng nghe một anh bạn có kể rằng: Năm 2032, ở phía nam của Ai Cập xuất hiện một tổ chức khủng bố, chúng vô cùng độc ác, ra tay tàn sát dân lành vô cùng tàn nhẫn. Điều ngạc nhiên là, đứng đầu tổ chức khủng bố máu lạnh ấy lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có biệt danh Thiên Sứ Sa Ngã. Ba năm sau, vào năm 2035, tổ chức khủng bố này bị tiêu diệt hoàn toàn bởi một người bí ẩn. Vị anh hùng dân tộc này cũng nhờ chiến tích ấy mà đắc cử tổng thống. Nhớ đến câu chuyện này, tôi liền hỏi:
“Thiên sứ sa ngã sao? Liệu đó có phải là người phụ nữ đứng đầu tổ chức khủng bố cách đây khoảng chín năm hay không?”
“Cậu cũng biết vụ đó à.” Gã lạ mặt nhìn tôi rồi nói: “Theo như những nguồn tin bí mật mà tôi được biết, thì chính con nhỏ Lanta kia đã lập nên cái tổ chức khủng bố giết chóc tàn nhẫn đó. Mục đích chính là để cha nó, sau khi tiêu diệt tổ chức khủng bố này, sẽ trở thành vị anh hùng trong mắt người dân. Và dĩ nhiên sau đó, đường đường chính chính mà bước lên ngai vàng tổng thống. Cậu nói xem nó có đáng sợ hay không? Con bé đó là người có chỉ số thông minh cao nhất gia tộc Sawirus. Mọi nước đi đều do chính tay nó vạch kế hoạch tỉ mỉ, có thể là từ nhiều năm. Hơn nữa, nguy hiểm nhất là nó bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích đó. Năm năm trở lại đây, toàn bộ các quốc gia Trung Đông, đều có người của gia tộc Sawirus cài cắm vào. Họ giữ những vị trí vô cùng quan trọng trong chính phủ. Tôi nói cho các cậu biết, chỉ cần nguồn lực tài chính đủ mạnh, gia tộc này dễ dàng làm chủ cả vùng đất Trung Đông rộng lớn kia.”
Gã lạ mặt đưa mắt nhìn quanh rồi nhỏ giọng, nói tiếp:
“Còn cái chuyện tập đoàn Al-Nur thâu tóm viện Hàn Lâm, tôi nghĩ có khi đã nằm trong kế hoạch của con bé Lanta kia từ lâu rồi.”
Xem ra, nếu những lời gã này nói là thật, thì cô gái chúng tôi cứu hôm qua cũng thật đáng sợ. Có khi nào, cái vụ bắt cóc kia cũng đã nằm trong kế hoạch của cô ta không nhỉ. Mục đích của cô là tiêu diệt tổ chức mafia và dằn mặt tập đoàn Vardhan kia chăng. Mà nói không chừng, cả cái đám chúng tôi cũng chỉ là những quân cờ, nằm trong kế hoạch của cô ta luôn ấy chứ. Nghĩ đến đây tôi không khỏi ớn lạnh gai óc. Mà cái gã lạ mặt này nữa, càng nói lại càng làm tôi thích thú. Không biết gã từ đâu tới, lai lịch thế nào, tự dưng lại đến trò chuyện với chúng tôi. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi:
“Ông anh à, bộ ông anh làm việc ở trong viện Hàn Lâm hay sao, mà nắm rõ mọi chuyện như thế. Mà tôi hỏi này, sao tự dưng ông anh lại đi nói những chuyện này với chúng tôi.”
“Tôi là Rajan, làm việc trong viện Vật lý Năng lượng Tejas ở gần đây. Các cậu ngạc nhiên vì sao tôi lại ngồi đây nói chuyện với các cậu chứ gì. Tôi đã nói rồi, các cậu đã đánh cho cái đám mafia kia một trận, xem ra, các cậu đã là ân nhân của tôi. Không phải là tôi đề cao các cậu, nhưng, tôi muốn mời các cậu về làm việc trong viện Tejas của tôi. Có thể là làm bảo vệ, à không, phải nói là làm vệ sĩ riêng cho tôi mới đúng. Bây giờ, viện chỉ có mỗi mình tôi làm việc thôi, nhưng tôi nói cho các cậu biết, chỉ cần một vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ nổi tiếng toàn cầu cho mà coi.”
Thiệt tình, tự dưng từ đâu ra, lại xuất hiện một gã nói khoát không biết ngượng mồm. Nghe gã chém gió xong, ba đứa chúng tôi không thể nào mà nhịn cười cho được. Vikram cười nói:
“Ông anh à, ông anh nói cứ như đang kể chuyện cười cho đám con nít nghe ấy nhỉ. Cái chuyện làm bảo vệ, hay là làm vệ sĩ riêng kia, chắc anh em chúng tôi xin từ chối. Bởi đám nhà quê mới lên như chúng tôi, thật sự không đủ tầm để làm cho cái viện vật lý gì gì đó của ông anh đâu. Nhưng cái chuyện Al-Nur thâu tóm viện Hàn Lâm ấy, cụ thể nó như thế nào, ông anh có biết hay không?”
Rajan rút từ trong túi ra một cái danh thiếp màu trắng để lên bàn, nói:
“Các cậu không cần vội vàng từ chối, cứ về mà suy nghĩ cho kỹ rồi gọi cho tôi. Còn chuyện về cái viện Hàn Lâm ấy à, kể ra thật không khỏi khiến tôi nổi giận. Cách đây hai năm, sau biến cố ở Thiên Khải Viên khiến ba nhà khoa học thiệt mạng. Tập đoàn Al-Nur đã bắt đầu lên kế hoạch thay máu toàn bộ hệ thống nhân lực bên trong rồi. Bây giờ, ngoại trừ công nhân lao động bình thường như đám các cậu ra, còn lại đều là người của Al-Nur cả. Kể cả mấy lão già khoa học gia bên trong đấy, đều là người của gia tộc Sawirus từ Ai Cập sang. Con mẹ nó, mấy lão già chết tiệt keo kiệt bủn xỉn, chuyện gì cũng không cho tôi biết. Hai năm trở lại đây, chúng nhất quyết không cho tôi vào bên trong Thiên Khải Viên. Bọn chúng đúng là đồ vô ơn, không có tôi mang hạt giống với đề án từ thiền sư KFK đến, thì bọn chúng đến cái nịt còn chẳng có, chứ đừng nói đến Thượng cổ Tam Linh.”
Vikram a lên một tiếng rồi cười nói:
“À thì ra ông anh đây là Sứ giả của thiền sư sao, tôi từng nghe giáo sư Pante nhắc đến. Thật có đánh chết tôi cũng không ngờ, sứ giả của thiền sư lại là…lại là một tên dở hơi như anh.”
Rajan không thèm nhìn Vikram, gã đưa tay sờ lên mặt, xoa xoa chỗ cái gò má rồi bực tức nói:
“Cái lão Pante chết tiệt đó còn sống sao. Con mẹ nhà lão, hai năm trước tự dưng phát dại, tôi đang ngồi nói chuyện với viện trưởng ở phòng làm việc. Không biết từ đâu, lão bất ngờ lao vào phòng, đấm vào mặt tôi mấy phát, khiến cho tôi xây xẩm mặt mày, cũng may là chưa có gãy cái răng nào. Tôi mà gặp lại lão ấy, nhất định phải bóp chết mới hả giận được.”
Xem ra, chuyện nội bộ của mấy lão khoa học gia trí thức này cũng rắc rối hơn tôi tưởng. Tôi quay sang nói:
“Đến sứ giả của thiền sư mà cũng không được cho vào bên trong Thiên Khải Viên sao. Xem ra, anh cũng không hơn gì chúng tôi là mấy. Thật ra, tôi cũng rất muốn tận mắt nhìn xem ba cây Linh thụ kia nó ra làm sao. Nhưng có lẽ, đời này cũng khó mà thấy được.”
Rajan nhìn đám chúng tôi một lúc khá lâu, chẳng biết trong đầu gã đang nghĩ cái gì nữa, bỗng gã lên tiếng:
“Thật ra, vào trong đó không phải là không có cách. Nhưng phải để xem lá gan của các cậu lớn đến mức nào. Bọn chúng không cho đi cửa chính, thì chúng ta đi bằng cửa sau. Các cậu có muốn đi với tôi một chuyến vào trong đó hay không?”
Vikram cười nói:
“Ông anh này, bộ anh tưởng đám chúng tôi ngu lắm hay sao, anh định đem chúng tôi ra làm con chốt thí mạng ư. Này, ông anh muốn vào trong đấy để xem cây xem cối, thì cứ đi một mình. Bọn này còn cha còn mẹ ở quê, ráng sống kiếm mấy đồng mà phụ giúp cho họ, không có dại mà chui đầu vào chỗ chết. Không phải tôi không biết, bọn cảnh vệ của Al-Nur nó có súng cả đấy. Vào trong Thiên Khải Viên, có mười cái mạng cũng không đủ cho chúng tôi trở ra.”
Thấy có vẻ không thuyết phục được đám chúng tôi. Gã sứ giả của thiền sư vội lấy cớ có việc gấp rồi nhanh chóng rời đi. Tôi cũng quên chưa kịp hỏi, biết đâu gã tiết lộ thêm chút thông tin về lão thiền sư bí ẩn. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã có danh thiếp của gã, khi nào có dịp, nhất định tôi sẽ hỏi kỹ hơn.
----
Sau hôm đó, Eitan bị điều sang cơ sở của lão Dev làm việc, tôi cũng xin sang đó làm chung với nó. Nói gì thì nói, chứ ở nơi đất khách quê người thế này. Anh em ở gần nhau một chút vẫn tốt hơn. Trái gió trở trời, còn có thể kịp thời mà tương trợ.
Làm ở đây được vài tháng, công việc có chút nặng nhọc hơn, nhưng mức lương vẫn không thay đổi. Bọn Vikram và Arun vẫn ghé qua chở phân đều đặn, thỉnh thoảng tụi nó vẫn kể mấy chuyện ở trong nhà máy cho chúng tôi nghe.
Trưa hôm nay, chiếc xe tải màu cam lại đỗ trong sân, nhưng chỉ có mỗi Vikram bước xuống. Sau khi vác mấy bao tải phân bò chất lên xe tải cho nó, tôi với Eitan bước lại cái bàn đá, uống mấy cốc nước rồi lau mồ hôi. Tôi hỏi:
“Thằng Arun đâu, hôm nay nó không đi làm cùng với mày à?”
Vikram không vội trả lời, hắn lôi đâu trong túi áo ra một tờ báo, được xé ra từ một tập báo nào đó, chìa cho chúng tôi xem. Hắn nói:
“Các anh xem bài báo này đi, tập đoàn Al-Nur đã bắt đầu cho bán quả Linh dị ra thị trường rồi. Con mẹ nó, chúng bán đấu giá trên sàn quốc tế, một ngày chúng chỉ bán đúng ba quả. Mà quả Ác quỷ Den-yra có mức giá khởi điểm lên đến một triệu đô la.”
Eitan cười nhạt, đáp:
“Chẳng phải lão Pante bảo rằng, nó có khả năng cải tử hoàn sinh, tức là đưa người từ cõi chết trở về còn gì. Giá đó thì có gì mà ngạc nhiên.”
Vikram nói với giọng bực tức:
“Hoàn sinh cái con khỉ, lão Pante đoán già đoán non, suy diễn lung tung nên mới nói thế. Quả đó chỉ giúp con người sắp xếp lại trật tự sinh học ở cấp độ tế bào, nói nôm na là nó chữa tất cả các loại bệnh con người mắc phải. Kể cả ung thư hay mấy cái bệnh nan y bây giờ.”
Tôi cầm từ báo, lướt nhanh đến phần công bố giá khởi điểm cho việc đấu giá quả Linh dị. Quả nhiên đúng như lời Vikram nói, trái Phượng Hoàng Va-yra và trái Thần Ny-yra có mức giá khởi điểm là mười nghìn đô la. Riêng trái Ác quỷ Den-yra có mức giá lên đến một triệu. Mà chúng cố tình tạo ra sự khan hiếm nhằm mục đích đẩy giá cao. Không biết sau khi đấu giá xong, mấy quả này sẽ có mức giá như thế nào nữa, chắc ở trên trời. Tôi ném tờ báo sang cho Eitan, nói:
“Mấy quả Linh dị này, chắc phải tầm tỷ phú của thế giới mới mua nổi thôi mày ạ. Đám dân đen như chúng ta, cứ an phận mà nuốt thuốc tây cho rồi. Mà giá cao cũng phải thôi, chúng chẳng khác gì thuốc tiên, ăn một quả trả ngàn vàng cũng đáng. Mà nói mới nhớ, Eitan này, đợt trước tao nuốt của mày nửa quả Phượng Hoàng, xem ra cũng không dưới năm nghìn đô la đấy nhỉ.”
Eitan cười:
“Biết nó quý hiếm như vậy, tao để lại đến bây giờ bán ra chợ đen, có khi kiếm được cả trăm nghìn đô chứ không ít. Con mẹ nó, tự dưng đưa cho mấy đứa em ăn tráng miệng. Tụi nó ăn một nửa, vứt một nửa, thật là hoang phí hết mức.”
Tôi nghe nó nói, ngẫm nghĩ đúng thật trò đời. Giống như nhặt được viên đá liền vội ném đi. Đến khi biết được nó chính là kim cương thì lại quay ra tiếc hùi hụi. Tôi cười nói:
“Thôi mày đừng tiếc nữa, ít ra, mày cũng đã cứu tao một mạng rồi. Không có nửa trái Linh dị đó, có khi tao phải cưa cái chân này luôn chứ không giỡn. Mà thôi, chuyện mấy quả Linh dị này không tới lượt đám công nhân quèn như chúng ta quan tâm. Cứ lo mà làm việc của mình đi.”
Vikram cầm tờ báo lên ngắm nghía mấy quả Linh dị in trên ảnh, thở dài một hơi rồi nói:
“Chúng ta thì đúng là không cần mấy trái này làm cái gì. Nhưng…nhưng Arun thì lại cần.”
Tôi ngạc nhiên quay sang, gấp gáp hỏi:
“Nó bị bệnh gì, mày nói nhanh nghe xem nào. Mấy hôm trước tao thấy nó khỏe như vâm ấy mà, sao tự dưng lại đổ bệnh như thế?”
Vikram lắc đầu nói:
“Không phải nó bị bệnh, mà là mẹ của nó. Bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Mấy hôm nay nó thấp thỏm chờ đợi bên tập đoàn Al-Nur bán trái Linh dị, nó định lấy tiền thưởng hôm trước để mua về chữa bệnh cho mẹ nó. Hừ, bây giờ, cái giá như thế, có mượn hết tiền của ba anh em mình dồn lại, cũng không đủ để ngồi vào bàn đấu giá nữa. Nói gì đến chuyện mua được quả Ác quỷ Den-yra. Nó khóc từ hôm qua đến giờ, chẳng tha thiết đi làm gì cả.”
Hèn gì trưa nay không thấy nó đi làm. Tôi lắc đầu buồn bã nói:
“Nó buồn cũng phải thôi, thứ trái cây chữa được bệnh cho mẹ nó, đang ở cách nó chỉ vài trăm bước chân. Vậy mà nó đành bất lực nhìn mẹ quằn quại trong đau đớn đến chết. Ai mà không buồn cho được chứ.”
Thằng Eitan đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn:
“Con mẹ cái đám ác ôn, linh dược dùng để cứu người mà chúng đem đi làm kinh tế. Mỗi ngày, số người chết vì ung thư và bệnh tật trên thế giới không biết bao nhiêu mà kể. Chúng bán ra có ba quả thì được cái đếch gì. Mẹ nó, không mua được thì chúng ta đi hái trộm. Sợ quái gì.”
Vikram vội lấy tay bịt miệng Eitan lại, nói:
“Anh bé bé cái mồm thôi, tai vách mạch rừng, anh bị đuổi sang đây làm việc cũng nhờ may mắn. Bây giờ mà xảy ra chuyện, nó đuổi anh về nước luôn. Chuyện đi hái trộm, không phải là em chưa nghĩ đến, nhưng bọn cảnh vệ Al-Nur nó có súng, không phải đánh đấm thôi đâu. Vào đó chỉ có con đường chết.”
Eitan hớp ngụm nước cho lắng cơn giận rồi nói:
“Chẳng phải hai đứa chúng mày đầu óc linh hoạt hay sao. Nhanh chóng mà nghĩ cách đi chứ. Làm gì thì làm, cũng phải giúp thằng Arun mới được.”
Cái thằng này tuy ăn nói bộp chộp, nhưng được cái sống có tình nghĩa. Chuyện vào Thiên Khải Viên khó như lên trời, nó bảo nghĩ cách là ngay lập tức nghĩ ra cách được hay sao. Thấy Vikram ngồi vò đầu bứt trán, tôi chợt nhớ đến lời rủ rê của gã “Sứ giả của thiền sư” vào mấy tháng trước. Gã nói cái gì mà không đi được cửa trước thì đi cửa sau. Cái cửa sau ở đây có khi nào gã đang ám chỉ một cánh cửa bí mật nào đấy. Bởi vì như lời của gã, thì hai năm trở lại đây, gã bị mấy lão khoa học gia kia cấm cửa không cho vào, có nghĩa là trước đó, gã mặc sức ra vào Thiên Khải Viên mà không bị ai cấm cản. Cho nên, gã Rajan này có thể đã biết một cái lỗ bí mật nào đó để đột nhập vào Thiên Khải Viên hay chăng. Nghĩ đến đây, tôi bèn nói:
“Hay là…hay là chúng ta nhờ gã Rajan kia một chuyến. Biết đâu gã này có cách để vào trong đấy, chỉ cần vượt qua được hệ thống an ninh. Vào trong đó rồi tiện tay hái một quả, sau đó nhanh chóng thoát ra, không phải là không khả thi.”
Thằng Eitan gật đầu rồi cười nói:
“Ôi trời ơi, thí chủ đã tu bao nhiêu kiếp rồi đấy. Nói thật, mày lương thiện nó cũng vừa vừa thôi, vào được trong đấy rồi, sao không hái cho đầy một bao tải chứ, đem về bán mà đổi đời luôn. Đã đi ăn trộm rồi, mà mày vẫn giữ tư tưởng giác ngộ sâu sắc đến thế. Thôi mày ở nhà, để tao đi là được rồi.”
Vikram suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Cái gã Rajan này chắc là có cách nên mới nói như thế. Nhưng mà em đang lo, không biết gã có đáng tin cậy hay không. Lỡ như gã âm mưu dùng chúng ta làm con chốt thí mạng, đẩy ta vào con đường chết để gã thoát thân. Như vậy, sẽ rất nguy hiểm.”
Tôi khoát tay nói:
“Ít ra thì chúng ta cũng có một tia hi vọng để vào được Thiên Khải Viên. Gã này tuy có chút khó đoán, nhưng chẳng phải chúng ta có tới bốn người hay sao. Gã mà giở trò, thì không cần nhiều lời, mày cứ cho gã ăn một đấm rồi tính.”
----
Sau đó vài ngày, theo đúng như kế hoạch đã được cả đám chúng tôi thống nhất từ trước. Tôi với Eitan vội vàng chuẩn bị mấy thứ như đèn pin, dây thừng, thang xếp và một vài dụng cụ cần thiết khác, sẵn sàng cho phi vụ “đột kích tử địa”. Thằng Eitan trông chẳng có chút gì gọi là lo lắng cả, mà ngược lại, hắn còn tỏ vẻ hào hứng, hăng hái chạy đi chuẩn bị mọi thứ. Hắn còn may hẳn một cái túi lớn bằng vải, không biết bao nhiêu gang nữa, buộc chặt vào bên hông. Cái thằng này, rõ ràng là muốn tận dụng cơ hội hiếm có lần này để mà vơ vét.
Tôi thì chẳng nuốt nổi chén cơm, mấy hôm nay cũng không ngủ được, tâm trí cứ lo lắng đủ thứ. Bởi chuyến đi lần này, tôi không nắm được toàn bộ kế hoạch. Gã Rajan chết tiệt nhất quyết không chịu hé răng nửa lời. Gã chỉ nói cái gì mà cứ yên tâm, chỉ cần làm theo kế sách của gã là được. Tôi hỏi kế sách như thế nào, thì gã bảo để khi nào đi thì sẽ nói. Con mẹ nó, làm tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, giờ ngồi đần thối ra, nhìn thằng Eitan chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ. Không biết tôi có còn đủ sức để mà đi “đột kích” không nữa.
Bỗng có tiếng ô tô bíp còi trước cổng, tôi ngước nhìn đồng hồ, mới có chín giờ tối mà mấy tên này đã muốn khởi hành rồi hay sao. Tôi quay sang nói với Eitan:
“Cái bọn này, thật nôn nóng chẳng khác gì đi ăn đám cưới, tao tưởng đi ăn trộm thì phải canh lúc nửa đêm mới phải. Chả ai lại đi sớm thế này bao giờ.”
Eitan đáp tỉnh rụi:
“Là tao gọi điện bảo tụi nó đi sớm đấy. Nghe lão Pante bảo rằng mấy cái cây này cao lắm, trèo lên đó chắc sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên mới phải đi sớm một chút.”
Ôi trời ơi, cái thằng đầu đất này, suy nghĩ đúng là đơn giản hết sức. Không biết liệu có vào được bên trong Thiên Khải Viên hay không. Hay là mới mò đến gần bức tường rào, đã bị bọn cảnh vệ Al-Nur bắn tan xác rồi. Vậy mà hắn chỉ suy nghĩ mỗi việc trèo lên cây sẽ tốn thời gian. Hắn nói như kiểu đi hái quả ở trong khu vườn của nhà hắn vậy. Tôi cũng đành cạn lời với nó luôn.
Chúng tôi lỉnh kỉnh vác đồ bỏ lên cốp con xe vios đời xa lơ xa lắc. Gã Rajan này mang tiếng là làm việc ở viện Vật lý Tejas gì đó, rồi thì tự xưng là Sứ giả của thiền sư. Đúng là làm màu làm mè cho lắm, nhìn chiếc xe cùi bắp thế này, không biết đêm nay liệu có hành sự suông sẻ hay không.
Sau khi đã ngồi yên vị trên xe, thấy thằng Arun ngồi bên cạnh với vẻ mặt không mấy tươi vui, hơn nữa còn có chút lo lắng. Tôi nhìn xuống, thấy hắn còn mang theo một thanh đoản đao bên hông, liền lựa mấy lời an ủi:
“Này Arun, mày định dùng thanh đao này để chặn mấy viên kẹo đồng của bọn cảnh vệ Al-Nur sao. Hay là mày dùng nó để chặt mấy cây Thượng Cổ Tam Linh. Thôi, mày đừng có lo lắng làm gì, bây giờ chúng ta đã ngồi trên lưng cọp rồi, cứ thế mà tùy cơ ứng biến. Tụi tao sẽ cố gắng hết sức, để giúp mày hái trái Ác quỷ kia về chữa bệnh cho mẹ. Mày cứ yên tâm.”
Arun giọng có chút xúc động:
“Các anh thật tốt với em quá, thật sự em không muốn vì chuyện này mà làm liên lụy đến các anh. Nếu chuyến này mà thành công, nhất định…nhất định em sẽ tìm cách báo đáthooiArun
Arun nói xong vội lau nước mắt, cái thằng này đánh nhau thật không ai bằng, nhưng gặp chuyện thì lại dễ yếu lòng đến thế. Eitan vỗ vai Arun rồi cười khẩy:
“Đã là anh em, mày không cần phải nói mấy lời khách sáo như thế. Mà phi vụ lần này, giúp mày, thật ra chỉ là cái cớ. Cái chính là tụi tao muốn đổi đời cơ. Mày cứ nói như thế làm tao đây thấy hơi ngượng.”
Nói xong, Eitan nhìn tôi một cái rồi quay lên phía Rajan, lớn giọng hỏi:
“Này ông anh, bộ anh định chở đám này đường đường chính chính mà vào thẳng Thiên Khải Viên hay sao. Ông anh mà làm được như thế, thì thằng em đây xin phục sát đất. Còn không, thì ông anh cũng nên nói vài lời đi chứ. Ít nhất thì chúng tôi còn biết hướng đi, để lỡ ông anh có bỏ rơi trong đấy thì chúng tôi còn biết đường mà mò về.”
Rajan cười khà khà, mắt vẫn nhìn phía trước, tay đánh vô lăng né mấy cái ổ gà, nói lớn:
“Cậu đa nghi như Tào Tháo ấy, đã lên chung một thuyền rồi, thì phải nên tin tưởng nhau chứ. Biết đâu sau này, chúng ta lại trở thành một đội, làm việc cùng nhau để phát triển viện Vật lý Năng lượng Tejas. Mà các cậu sống cũng phải biết ơn với nghĩa một chút chứ. Chẳng phải tôi đang giúp các cậu hay sao?”
Vikram nãy giờ ngồi bên ghế phụ, trầm tư suy tính điều gì. Nghe Rajan nói thế, hắn cười đáp:
“Thôi đi ông anh, tôi đây thừa biết ông anh cũng muốn vào trong Thiên Khải Viên, vì một lý do cá nhân nào đấy thôi. Chứ cũng chẳng tốt bụng đến mức giúp đỡ bọn này đâu. Mà tôi cũng không cần biết lý do đấy là gì. Chỉ cần ông anh đừng có suy nghĩ đến chuyện hại bọn này, nếu không, hừ…cá chết thì lưới cũng rách đấy.”
Cái đám các cậu đúng thật là. Thôi được rồi, chẳng giấu gì các cậu, quả thật tôi vào trong đấy có chút chuyện. Nhưng đi một mình thì tôi sợ ma, khà khà… Các cậu cứ yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ chạy đường tắt để lên núi Phong Mã. Sau đó, sẽ men theo lối mòn mà đi xuống Thiên Khải Viên. Đi đường này, chúng ta chỉ cần vượt qua một lớp tường rào xây bằng đá mà thôi.”
Tôi nghĩ thầm, sợ ma cái con khỉ, chẳng qua gã muốn lợi dụng chúng tôi vì mục đích gì đó, hay nói đúng hơn là hai bên cùng lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hừ, cũng chẳng tốt đẹp gì.
Lên đến đỉnh núi Phong Mã, chúng tôi xuống xe, phân chia hành lý cho mỗi người vác một ít. Rồi bắt đầu lội bộ về phía Tây của dãy núi. Cũng may là trời hôm nay có trăng, ánh trăng bạc soi bóng năm con người chúng tôi, lặng lẽ bước đi trên con đường mòn đầy đá sỏi.
Lúc đi ngang qua cái chòi của lão Dev, bỗng tôi nghe một thứ âm thanh “ù ù ùng ục”, phát ra ở phía sau cái chòi. Kèm theo đó là những âm thanh “oe óe” hệt như tiếng trẻ con khóc. Gã Rajan khựng lại, mắt chăm chú nhìn về hướng cái chòi gỗ âm u, nơi phát ra những âm thanh ma quái. Tôi chợt nghĩ bụng, có khi nào lão Dev với giáo sư Pante đang ngủ ở trong đó, nhưng tiếng ngáy cũng không thể rùng rợn ghê người như thế được. Tôi nhỏ giọng nói với Eitan:
“Ở đây, chỉ có mỗi mày là có lá gan lớn nhất, hay là mày lại chỗ cái chòi xem thử, có phải là lão Dev ngủ quên ở trong đó hay không?”
Eitan lùi lại mấy bước, xua tay nói:
“Mày đừng có mà dụ dỗ tao. Con mẹ, lần trước gã điên Pante dọa tao một trận thất kinh rồi. Ám ảnh đến tận bây giờ, nhìn vào cái chòi ấy tao vẫn còn nổi da gà đây này. Mày muốn đi thì tao sẽ đi cùng với mày, hai người vẫn đỡ sợ hơn, lỡ có chuyện gì còn kịp thời hỗ trợ nhau.”
Tôi vội vàng đặt cái thang xuống đất, chậm rãi bước từng bước theo phía sau Eitan. Dù trên đỉnh núi trăng sáng khá tỏ, nhưng chúng tôi vẫn bật đèn pin lên, soi kỹ vào những góc tối. Khi đến gần cái chòi, bỗng dưng âm thanh ma quái kia tắt lịm. Tôi không khỏi kinh hãi, hai cái đầu gối bắt đầu va vào nhau lộp cộp, mắt nhìn trân trân vào thằng Eitan, xem thử nó có ý định quay đầu bỏ chạy hay không. Chỉ cần hắn mà xoay cái gót chân thôi, là tôi sẽ ngay lập tức chạy trước hắn.
Cũng may là thằng Eitan gan lì không quay đầu bỏ chạy, hắn lầm bầm nói mấy câu gì đó trong miệng, rồi chậm rãi bước đến cái chòi, đưa tay mở cánh cửa. Hắn rọi đèn pin soi vào bên trong, chẳng có lão Dev, bên trong trống rỗng chẳng có cái gì cả. Nhưng ngay lúc đó, thứ âm thanh kia lại đột ngột vang lên oe óe, khiến tôi giật mình sém ngã khụy xuống đất, liền vội vàng chộp lấy cánh tay của thằng Eitan.
Eitan hét lên một tiếng thất thanh, hắn giật mình vùng khỏi tay tôi, rồi nhanh như chớp dùng cái đèn pin đập một phát vào đầu, khiến tôi choáng váng ngã xuống.
Mấy người đang đứng đằng kia vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy. Hỏi có bị làm sao không? Tôi điên tiết quát:
“Con mẹ cái thằng Eitan, sao…sao tự dưng mày lại đánh tao?”
Eitan xoa xoa cái đầu cho tôi, cuống quýt giải thích:
“Mẹ kiếp, cái âm thanh ma quái kia vừa vang lên, tự nhiên mày lại chộp cái tay tao làm gì. Tao tưởng…tao tưởng con ma nó chộp tao nên tao hoảng. Lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi, cho tao xin lỗi. Hi hi...”
Tôi đau muốn chết mà hắn còn cười cho được. Tôi lấy tay sờ lên chỗ đau, ôi trời ơi, cái thằng Eitan này ra tay cũng thật tàn nhẫn. Trên đầu tôi mọc lên cái trứng gà to tướng. Vikram lôi ở đâu ra một ve dầu xanh, vội vàng bôi lên cho tôi. Rajan đứng bên cạnh, nhìn về hướng phát ra âm thanh ghê rợn kia, nói:
“Các cậu nghe đi, cái âm thanh này, hình như nó phát ra từ cái hang động bên kia. Chỗ đấy cũng gần cái nghĩa trang nhân dân. Người dân trong mấy ngôi làng ở dưới chân núi, khi chết đều an táng ở đây. Hơn nữa, cái núi Phong Mã này, mấy năm trở lại đây cứ hay sạc lỡ, người chết oan cũng không ít. Các cậu có muốn qua bên đó xem thử hay không?”
Tôi ngước nhìn theo hướng tay của gã, cách cái chòi chỗ chúng tôi đang đứng tầm hai mươi bước chân. Có một cái hang động không lớn lắm, bên trong tối om như mực, thỉnh thoảng lại phát ra âm thành ù ù rồi oe óe, nghe mà sởn gai ốc. Tôi nói:
“Thôi bỏ đi, nó là cái thứ gì thì từ từ tính sau, chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Cũng không còn sớm nữa đâu.”
Cả đám chúng tôi lại lỉnh kỉnh vác đồ, lầm lũi bước đi trong im lặng, trông chẳng khác gì một đám tị nạn chiến tranh. Men theo triền núi mà đi xuống, hướng thẳng về phía ba cái kim tự tháp bằng kính dưới kia.
Quả nhiên gã Rajan đã nói đúng, đi bộ tầm khoảng hai giờ đồng hồ, chúng tôi đã nhìn thấy bức tường bằng đá phủ rêu phía trước. Trước đây, khi đứng trên đỉnh núi Phong Mã nhìn xuống, tôi đã quan sát rất kỹ sơ đồ bố trí phân khu của viện Hàn Lâm. Cho nên bây giờ, nếu tôi nhớ không lầm, thì chúng tôi chỉ cần trèo qua bức tường bằng đá này, băng qua một cánh rừng thông khoảng chừng năm trăm mét nữa, là sẽ đến chỗ ba cái kim tự tháp to lớn kia thôi.
Chúng tôi dừng lại cách bức tường chừng vài chục mét. Nhìn từ xa, trông bức tường cũng không cao lắm. Nhưng đứng ở vị trí này, trông nó giống như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, như phiên bản thu nhỏ. Xem ra, chỉ để bảo vệ Thượng Cổ Tam Linh, mà viện Hàn Lâm đã chi ra số tiền không nhỏ. Rajan mở điện thoại, gã cẩn thận dò vị trí trên bản đồ vệ tinh rồi dẫn đám chúng tôi đi dọc theo hàng rào. Không biết đi được bao xa, sau đó gã đột ngột dừng lại rồi nhỏ giọng nói:
“Là chỗ này, chỉ có duy nhất vị trí này là không có lắp camera báo động. Trước đây, khi đội thợ đến lắp camera cho viện Hàn Lâm, làm đến đây thì bị thiếu thiết bị. Cái đám đó thật cũng lười biếng hết mức, nói rằng chỗ này cũng không quan trọng lắm, không lắp chắc cũng không sao. Lúc đó, tôi vô tình có mặt ở đấy nên vội vàng lôi điện thoại ra, ghim vị trí này trên bản đồ. Định rằng sau này sẽ báo cáo với lãnh đạo, nhưng sau đó lại quên bén. Thật không ngờ, bây giờ lại có cơ hội nhờ đến nó.”
Vikram đảo mắt nhìn lên bức tường, tìm kiếm mấy cái camera xem thử lắp ở chỗ nào. Tuy nhiên chẳng thấy, có vẻ như camera báo động chỉ được lắp ở mặt trong của bức tường đá này, hắn cười nói:
“Đó là chuyện của mấy năm về trước, còn bây giờ, ông anh có chắc là bọn Al-Nur kia vẫn chưa lắp thêm camera vào vị trí này hay không.”
Eitan có chút sốt ruột, hắn bước tới đập tay vào bức tường, nói:
“Mày lo xa như thế làm cái quái gì. Chẳng phải chỉ cần trèo lên xem thử là biết hay sao. Đã đi ăn trộm rồi, mà mày muốn mọi thứ phải an toàn tuyệt đối. Không thôi mày đứng ở ngoài đây luôn đi, để tao trèo vào.”
Rajan đưa tay chặn Eitan lại, gã nói:
“Từ từ đã cái thằng ngu này, hấp tấp như thế, chú mày muốn đi tìm chết à. Bên trong bức tường này, còn có một con đường trải nhựa, chạy dọc men theo bức tường, dùng để cho binh lính chạy xe đi tuần. Mày vội vã trèo vào mà không tính toán như thế, bọn cảnh vệ phát hiện thì mày thủng vài cái lỗ trên đầu như chơi.”
Nói rồi, Rajan lôi trong ba lô ra một đống quần áo, nón mũ, toàn một màu xám sẫm, không biết gã đã chuẩn bị từ khi nào. Phát cho mỗi đứa một bộ, rồi nói:
“Mau mặc vào, đây là quần áo tôi nhờ người quen may gấp, cũng gần giống với đồng phục của bọn cảnh vệ Al-Nur. Chúng ta phải ngụy trang thế này, may ra mới qua mắt được. Ở bên trong Thiên Khải Viên, camera nó lắp dày đặt, tuy nhiên trời tối nên có thể bọn chúng khó mà nhận ra chúng ta.”
Xem ra gã Rajan này đã tính toán và lên kế hoạch khá cẩn thận. Chúng tôi không nghi ngờ gì nữa, vội vàng thay quần áo. Nhìn sơ qua, năm người chúng tôi bây giờ chẳng khác gì bọn cảnh vệ Al-Nur cả. Thằng Vikram cười khổ:
“Ôi trời ơi, ông anh biến bọn này thành lũ ác ôn kia rồi sao. Nhưng sao lại thế này, cái đôi giày quân đội đâu rồi. Bộ ông anh để đám này, mang giày lao động mà bước chung hàng ngũ với lũ chính quy hay sao. Chỉ có mù mới không nhận ra.”
“Tôi chỉ có nhiêu đó thôi”. Rajan cười nói: “Các cậu phải tùy cơ mà ứng biến, đi ăn trộm chứ có phải đi đầu quân cho chúng nó đâu mà phải đòi hỏi giống y chang. Được rồi, các cậu dựng thang lên đi. Đợi khi nào tôi ra tín hiệu thì các cậu phải mau chóng trèo qua, có hiểu chưa?”
Bốn đứa chúng tôi răm rắp làm theo, sau khi lắp dựng cái thang vào bức tường đá, vẫn là thằng Eitan sốt ruột nhất. Nó vội vã trèo lên giữa cái thang rồi đứng yên ở đó, nhìn xuống đợi tín hiệu từ Rajan.
Không biết chờ đợi qua bao lâu, thằng Eitan bực mình nói:
“Này, ông anh bắt tôi đợi bao lâu nữa hả, con mẹ nó, chúng ta cứ việc trèo vào bên trong mà trộm đi chứ. Chẳng lẽ đi ăn trộm, mà ông anh phải đợi đến giờ lành hay sao.”
Rajan áp tai vào bức tường nghe ngóng nãy giờ, nghe Eitan nói thế thì gã phì cười, từ tốn nói:
“Chú mày muốn chết thì cứ việc mà trèo vào đi, tôi đây cũng không rảnh mà ngăn cản làm gì. Còn nếu không dám trèo vào, thì ngậm cái mồm lại để tôi còn nghe ngóng. Phải hết sức yên tĩnh thì tôi mới nghe được, các cậu có hiểu không hả.”
Bỗng Rajan ra vẻ chăm chú, miệng lẩm bẩm cái gì mà “Đến rồi, chúng đến rồi.” Tôi cũng áp tai vào bức tường đá, tập trung nghe ngóng thử đó là âm thanh cổ quái gì. Hình như, phía bên kia bức tường, có tiếng một chiếc xe ô tô chầm chậm chạy ngang qua. Hóa ra, gã Rajan này đợi cho chiếc xe tuần tra của bọn cảnh vệ chạy qua một lượt, rồi mới dám hành động.
Sau khi chiếc xe tuần tra chạy qua một lúc, Rajan khoát tay ra hiệu, đám chúng tôi lần lượt trèo lên chiếc thang, nhanh chóng lên trên bức tường. Eitan thả thêm một chiếc thang nữa xuống phía bên kia. Sau đó, chúng tôi vội vã trèo xuống. Tập hợp đủ đội hình, Rajan hô “xuất phát”, cả đám nhanh chóng băng qua đường nhựa rồi lẫn vào trong rừng thông tối mịt.
Cả đám tiếp tục đi bộ băng qua rừng thông, hướng thẳng về phía kim tự tháp. Phía dưới rừng thông không có nhiều cây bụi, nên việc di chuyển không lấy gì làm khó khăn. Thoáng chốc, cũng đã ra đến mép ngoài của khu rừng. Tôi ngước mắt nhìn lên cái kim tự tháp sừng sững trước mặt.
“Ôi trời đất ơi, sao nó to khủng khiếp thế này.” Tôi buộc miệng lên tiếng, sửng sốt và không khỏi choáng ngợp trước một kỳ quan vĩ đại như thế. Lúc trước, khi đứng trên đỉnh núi Phong Mã nhìn xuống. Tôi cũng ước chừng là nó khá lớn. Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn ở khoảng cách gần như thế này, tôi thật sự không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Bề rộng dưới đáy của kim tự tháp kính này không dưới hai trăm mét. Còn chiều cao thì tôi không thể tính nổi, có khi còn cao hơn cả kim tự tháp Giza ở bên Ai Cập. Những tấm kính cường lực được lắp ghép một cách đều đặn trên khung thép. Dưới ánh trăng bạc, trông nó chẳng khác gì viên kim cương khổng lồ sáng lấp lánh. Nhìn sự hùng vĩ đó, tôi thấy mình thật nhỏ bé như con kiến đang bò lổm ngổm dưới chân của tòa lâu đài tráng lệ.
Cả đám đang đứng tần ngần chỗ bìa rừng, há hốc mồm nhìn ba cái kim tự tháp, chưa biết có nên đi tiếp hay không, thì thằng Arun nói lớn, giọng có chút hốt hoảng:
“Gã Rajan, anh ta…anh ta biến đi đâu mất rồi.”
Tôi giật mình, vội vàng nhìn lại. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có bốn người. Trong lòng không khỏi hoang man, vội nói nhỏ:
“Chết tiệt, chẳng lẽ gã bị bắt rồi hay sao. Hay là, trong rừng có quái vật ư. Mà…mà nếu như vậy, thì chúng ta phải nghe tiếng động chứ.”
Arun đưa mắt dáo dác nhìn quanh, vẻ mặt không khỏi sợ hãi, hắn nói:
“Em chẳng nghe âm thanh hay tiếng động nào khác lạ cả. Mấy anh này, có khi nào, gã bỏ rơi chúng ta rồi chăng.”
Bỗng từ phía bên trong tòa nhà làm việc của Thiên Khải Viên, tiếng còi báo động inh ỏi vang lên. Ngay sau đó, bọn cảnh vệ ùn ùn kéo ra, trên tay là những khẩu súng AK47, lên nòng lạch cạch.
Vikram kinh hãi nói:
“Trốn mau.”
Bốn đứa chúng tôi mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng nằm rạp phía sau một gò đất nhỏ. Eitan gằng giọng chửi:
“Chúng ta mắc mưu gã lưu manh kia rồi. Rõ ràng là hắn đã bán đứng chúng ta. Mẹ nó, phen này một đi không trở lại rồi chúng mày ạ.”
Vikram thở dài nói:
“Em đã nghi ngờ gã này từ đầu rồi, chết tiệt thật. Chúng ta thật sự quá khinh suất, nên mới để hắn lẫn trốn lúc nào không hay. Mọi người cứ nằm im ở đây, đừng có ai dại dột mà manh động bỏ chạy. Sẽ chết cả đám đấy. Để em nghĩ xem có hướng nào thoát thân hay không.”
Nằm một lúc vẫn không nghe tiếng súng. Tôi trườn người ngóc cái đầu lên, cố gắng nhìn qua gò đất. Thấy bọn cảnh vệ không chạy về hướng chúng tôi, mà ùn ùn kéo về phía con đường lớn. Chúng trèo lên xe quân đội, rồi chạy dọc theo con đường tuần tra lúc nãy. Thấy chiếc xe cuối cùng vừa rời đi, trên sân không còn tên cảnh vệ nào nữa, tôi lên tiếng:
“Trong họa có phúc chúng mày ạ. Đây là biến cố, nhưng chẳng phải cũng là cơ hội cho chúng ta hành động hay sao. Nghe này, chúng mày đứng dậy đi theo tao, nhớ là phải ngước cái mặt lên, đi làm sao cho oai vệ vào. Chúng ta phải làm cho giống với bọn cảnh vệ kia, có biết chưa?”
Như hiểu ra vấn đề, ba đứa gật đầu rồi đứng dậy bước theo tôi về hướng tòa nhà làm việc. Cái tòa nhà này cũng vô cùng rộng lớn, nhưng do nó nằm bên cạnh ba cái kim tự tháp khổng lồ, nên trông cũng thật bé nhỏ.
Chúng tôi vênh cái mặt, bước đi bệ vệ trên hành lang. Rõ ràng là mới nhập vai thôi, mà đứa nào đứa nấy diễn xuất chẳng khác gì đám cảnh vệ thật ngoài kia. Eitan nhìn tôi nói:
“Này Rishi, tao thấy hay là chúng ta xin vào làm cảnh vệ cho viện Hàn Lâm đi, nhìn cũng ra dáng lắm đấy. Chỉ thiếu đôi giày với mấy khẩu súng nữa là hoàn hảo.”
Tôi cười nói:
“Tao thấy chỉ có mỗi mày là giống cái lũ ác ôn kia thôi, từ dáng đi cho đến phong thái nói chuyện. Chút nữa, nếu có gặp mấy tên cảnh vệ, mày cứ tay bắt mặt mừng rồi nói rằng “Tôi là người mới đến”. Có khi mày được nhận vào làm cảnh vệ chính thức luôn ấy chứ.”
Eitan vừa đi vừa cười: “Mày chỉ giỏi vẽ chuyện, tao cũng không rảnh mà đi làm cái việc này.” Đi được một đoạn, tôi nhìn sang bên phải, ở đây có một cánh cửa khá to. Loại cửa này có hai cánh bằng inox cỡ dày, trông hơi giống với cửa của thang máy, nhưng lớn hơn rất nhiều.
Tôi quay sang nói với Vikram:
“Mày tìm xem có cái chốt nào để mở cửa không. Kim tự tháp này bằng kính, mà lạ thật, sao chúng ta chẳng thấy gì ở bên trong hết nhỉ. Thế này thì làm sao mà biết cây Den-yra nó nằm trong cái kim tự tháp nào chứ.”
Vikram vội vàng bước đến chỗ cánh cửa, xem tới xem lui một lúc rồi nói:
“Đây là cửa điện, phải có thẻ điện từ thì mới mở được. Xem ra chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đấy.”
Eitan nghe vậy thì có vẻ hốt hoảng, hắn chạy đến chỗ cánh cửa. Không biết tháy máy kiểu gì, vô tình lại bấm trúng cái công tắc điện, khiến bên trong kim tự tháp sáng bừng lên. Thì ra lúc nãy, bên trong không có ánh sáng, nên khi nhìn vào tấm kính của kim tự tháp, chỉ thấy phản chiếu hình ảnh từ bên ngoài mà thôi.
Bây giờ, nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt, tôi thấy rõ một thân cây cổ thụ màu đỏ. Nó to đến mức, ôi trời ơi, tôi không biết lấy thứ gì để mà so sánh với nó được. Có thể phải mười người ôm mới hết được cái gốc cây ấy. Tuy nhiên, phía trên chẳng có cành, không có lá, chỉ một thân thẳng tắp vút lên không trung, giống như…giống như một cây cột chống trời đỏ sẫm. Thân cây xù xì nứt nẻ khô quắp, như đã bị sét đánh chết từ lâu. Vikram nhỏ giọng nói:
“Đây là cây Phượng Hoàng Va-yra đấy. Nó đang tích điện để gọi sét xuống. Bây giờ mà có một tia sét đánh xuống thì tuyệt, chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng nó đâm chồi nảy lộc, ùn ùn ra lá ra quả. Không biết có giống như lời của chị Lanta đã kể hay không.”
Arun lên tiếng:
“Bây giờ là lúc nào mà mày còn nghĩ đến chuyện đứng đây xem cây ngắm cảnh. Nhanh chân đi tìm mấy cái kim tự tháp khác, xem thử cây Ác quỷ Den-yra nó nằm ở chỗ nào.”
Chúng tôi chưa kịp rảo bước, thì bỗng từ phía bên trái, trong căn phòng lớn trước mặt, có hai tên cảnh vệ bước ra, đi ngược về phía chúng tôi. Tôi giật mình sửng sốt định bỏ chạy, nhưng sực nhớ mình đang giả dạng làm cảnh vệ. Nên hít một hơi trấn tĩnh. Đám chúng tôi cứ thế vênh mặt lên trời, bước đi bệ vệ. Nhưng mới đi thêm được vài bước, bỗng một tên cảnh vệ chặn lại.
Tôi thầm nghĩ, có khi nào bị lộ rồi hay chăng, thôi đành đứng lại, tùy cơ mà ứng biến. Chứ bây giờ mà bỏ chạy, chắc chỉ được dăm ba bước chân là bị bắn vỡ sọ rồi.
Tên cảnh vệ nhìn tôi, nói:
“Các cậu tự ý bật điện có phải không, chẳng lẽ các cậu chưa học nội quy của viện Hàn Lâm sao?”
Tôi vội vàng giải thích:
“Chúng tôi là người mới đến, nên chưa học nội quy, để lát nữa về, chúng tôi sẽ…sẽ học.”
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy Vikram âm thầm lẻn ra phía sau hai tên cảnh vệ. Hình như hắn đang có âm mưu gì đó. Tên cảnh vệ nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Dường như hắn đã nhận ra chúng tôi là những kẻ giả dạng. Ngay lập tức, hai tên cảnh vệ đưa tay cầm khẩu AK47 định bắn tôi. Nhưng thật không may, hắn cố sức lấy khẩu súng đang mang trên vai xuống, nhưng khẩu súng vẫn cứ dính chặt trên vai hắn mà không hề nhúc nhích.
Tôi nhìn cảnh ấy mà không khỏi mắc cười, Vikram đứng phía sau, hai cánh tay to lớn nắm chặt hai khẩu súng, khiến hai tên cảnh vệ có chút bối rối. Tôi cười nhạt, nói:
“Bây giờ, hai cậu mới biết là mình đang ở thế yếu hay sao. Lần sau phải nhớ xem xét tương quan lực lượng thế nào, rồi mới hành động, có biết không?”
Tôi vừa dứt lời thì nghe “bốp, bốp” hai tiếng. Cái mặt tôi tê dại, cơn đau nhói lên óc khiến tôi choáng váng ngã xuống. Thì ra hai tên cảnh vệ đã tặng cho tôi món quà gặp mặt, đó không gì khác ngoài hai nắm đấm chính giữa mặt. Arun nhanh như chớp lao lên đáp lễ bằng hai cú đá vào đầu, khiến hai tên cảnh vệ gục xuống sàn.
Eitan bước đến đỡ tôi dậy, nó cười không nhặt được mồm:
“Mày khuyên người ta là phải biết xem tương quan lực lượng. Sao mày không nhìn lại mình, đã yếu mà cứ thích đi xa, si đa mà cứ đòi xông pha hiến máu. Cũng may là nó đánh nhẹ đấy, chứ đánh mạnh, không chừng mày gãy cổ chết rồi cũng nên.”
Tôi đứng dậy, cay cú đá mạnh vào người hai tên cảnh vệ đang nằm bất tỉnh dưới đất cho hả giận. Nhưng ông trời cũng thật có mắt, không biết tôi đá trúng áo giáp của hắn hay là trúng cái gì. Mà ôi thôi, cái chân phải của tôi đau không chịu được. Vikram và Eitan vội vàng kéo hai tên cảnh vệ vào góc tối, giấu phía sau cây cột lớn. Eitan lấy hai khẩu súng AK47 của chúng, một khẩu mang lên lưng, khẩu còn lại hắn đưa cho tôi.
Tôi đau chân nên lò cò chạy theo ba đứa dọc hành lang. Chạy được một đoạn thì rẽ sang khúc cua, chúng tôi bất ngờ khi nhìn thấy một tên cảnh vệ nữa đang chạy về hướng ngược lại. Tôi nhủ thầm không phải chứ, cứ nghĩ bọn chúng đã chạy đi hết rồi, ai ngờ lại còn sót vài tên thế này. Không lẽ…không lẽ phải bắn hay sao.
Eitan không nói gì, hắn vội vàng lôi khấu AK47 xuống lên nòng lạch cạch. Tôi vội đưa tay ra ngăn hắn lại, rồi nói:
“Mày đừng có bắn, mày mà nổ súng, lũ cảnh vệ nó sẽ kéo về đây ngay, khi đó thì chỉ còn có con đường chết.”
Thằng Arun thật đúng kiểu không nói nhiều lời. Gặp phật giết phật, gặp tổ giết tổ. Bây giờ thời gian gấp gáp, ai cản đường là nó không nương tay. Từ bên hông, tôi thấy một thân ảnh lao vút lên phía trước, xoắn người trên không trung. Rõ ràng Arun định tung cước kết liễu tên cảnh vệ một cách nhanh gọn lẹ. Bỗng tôi nghe gã đó la lên:
“Dừng lại, là tôi đây, Rajan đây.”

Lời tác giả chương này:

Mời các bạn đón đọc chương 9: Tử chiến
0