Con Đường Vô Địch

Chương 3: Nghịch Mệnh

Đăng: 08/11/2026 16:33 8,472 từ 2 lượt đọc

QUYỂN 3: NGHỊCH MỆNH
Chương 32: Trở về từ cõi chết
Một tháng.
Đó là khoảng thời gian Tiêu Vô Cực dùng để hồi phục sau trận chiến với năm tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong.
Trong động phủ cũ, hắn ngồi xếp bằng trên giường đá, sắc mặt tái nhợt. Những vết thương bên ngoài đã khép lại, nhưng kinh mạch bên trong vẫn còn nhiều chỗ tổn hại. Đan điền cũng chưa khôi phục hoàn toàn sau lần đột phá thất bại.
Hắn lấy Sinh Tử Lục ra.
Trang giấy cuối cùng ghi lại trận chiến trước đó.
Năm tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong.
Một người làm mồi nhử.
Bốn người mai phục.
Một món pháp bảo Kim Đan bị bỏ lại.
Một tấm phù thuấn di chưa được kiểm chứng.
Hắn đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.
“Ta đã quá vội vàng.”
Nếu lúc đó không bị thương từ trước, hắn chưa chắc đã phải bỏ lại pháp bảo. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, khả năng sống sót cũng không cao.
Hắn không hối hận vì lựa chọn rút lui.
Chỉ có một điều khiến hắn để tâm.
Năm người kia biết về động phủ.
Bọn chúng không tình cờ đi ngang qua.
Có người đã theo dõi nơi đó từ trước.
Tiêu Vô Cực khép Sinh Tử Lục.
“Trước tiên phải trở về Thanh Vân Tông.”
Một tháng điều dưỡng kết thúc.
Hắn thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại nhẫn trữ vật rồi rời khỏi động phủ.
Lần này, hắn không đi theo con đường cũ.
Hắn chọn một tuyến đường vòng qua khu vực núi thấp, tránh những nơi từng xuất hiện dấu vết tu sĩ.
Đi được nửa ngày, hắn đột nhiên dừng lại.
Có gì đó không đúng.
Hắn cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ, ném về phía trước.
Viên đá bay được vài trượng thì đột nhiên biến mất.
Không phải biến mất theo nghĩa thông thường.
Mà là bị một tầng cấm chế vô hình nuốt chửng.
Tiêu Vô Cực lập tức lùi lại.
Hắn lấy ra một lá phù dò xét, kích hoạt rồi ném lên không trung.
Một luồng sáng nhạt lan ra.
Trong phạm vi xung quanh, từng đường linh văn mờ nhạt lần lượt hiện lên.
Trận pháp.
Không chỉ một trận pháp nhỏ.
Toàn bộ khu vực khoảng một trăm kilômét vuông đã bị bố trí cấm chế, các trận văn đan xen thành một mạng lưới khổng lồ.
Tiêu Vô Cực nhìn những đường linh văn, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
“Trận pháp cấp Kim Đan…”
Hắn không hiểu hết cấu trúc của trận pháp này, nhưng chỉ cần nhìn cách linh khí vận hành cũng đủ biết nó vượt xa khả năng phá giải hiện tại.
Nếu cưỡng ép xông qua, rất có thể sẽ bị trận pháp nghiền nát.
Hắn lập tức quyết định quay về.
Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Chà, chẳng phải gặp lại người quen hay sao?”
Tiêu Vô Cực cứng người.
Năm người.
Năm tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong từng vây giết hắn trước đó.
Nam tu áo đen đứng ở phía trước, cổ tay vẫn còn vết sẹo do hắn để lại.
“Lần trước để ngươi chạy thoát, hôm nay xem ngươi còn có thể chạy đi đâu.”
Sắc mặt Tiêu Vô Cực lập tức biến đổi.
Hắn nhìn năm người, sau đó nhìn trận pháp phía sau.
Đường lui đã bị phong tỏa.
Hắn không có nhiều lựa chọn.
“Muốn đánh thì đến.”
Nam tu áo đen cười lạnh.
“Vẫn cứng miệng như trước.”
Năm người đồng loạt ra tay.
Tiêu Vô Cực vận chuyển 《Chính Ma Quy Nguyên Kinh》, thân ảnh lập tức lướt đi.
Hắn không cố gắng đối đầu trực diện.
Hắn liên tục thay đổi vị trí, dùng thân pháp né tránh, đồng thời quan sát cách năm người phối hợp.
Bọn chúng đã có kinh nghiệm đối phó hắn.
Người dùng trận bàn phụ trách khóa đường lui.
Nữ tu cầm chuông quấy nhiễu thần thức.
Hai người còn lại áp sát, người áo đen chờ cơ hội kết liễu.
Sau trăm hiệp, Tiêu Vô Cực đã có thêm vài vết thương.
Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.
Hắn phát hiện người cầm trận bàn mỗi lần thay đổi trận kỳ đều cần một khoảng thời gian ngắn để điều chỉnh linh lực.
Đó là sơ hở.
Hắn đang chuẩn bị lợi dụng sơ hở ấy thì một tiếng động lớn từ phía xa truyền đến.
Có người đến!
Một nhóm ba người xuất hiện trên sườn núi.
Cả ba đều là Trúc Cơ.
Hai người Trúc Cơ trung kỳ.
Một người Trúc Cơ sơ kỳ.
Tiêu Vô Cực lập tức cảm nhận được áp lực.
Chưa kịp suy nghĩ, một nhóm khác cũng xuất hiện.
Sáu người.
Một Trúc Cơ sơ kỳ.
Một Luyện Khí đỉnh phong.
Hai Luyện Khí hậu kỳ.
Một Luyện Khí trung kỳ.
Còn lại một người đứng phía sau, khí tức bị che giấu, khó xác định cảnh giới.
Tổng cộng mười bốn người.
Tiêu Vô Cực nhìn tình hình, trong lòng trầm xuống.
Năm người ban đầu không phải toàn bộ lực lượng.
Bọn chúng chỉ là một phần trong kế hoạch.
Hắn không biết ba nhóm này có cùng một mục tiêu hay không, nhưng một điều chắc chắn: nếu tiếp tục ở lại, hắn sẽ chết.
Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đường thoát.
Chương 33: Trận nhãn giữa đường
Tiêu Vô Cực không lập tức bỏ chạy.
Hắn giả vờ lao về phía nhóm sáu người, khiến năm tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong phải thay đổi vị trí ngăn cản.
Ngay khi vòng vây xuất hiện một khoảng trống, hắn xoay người, dùng thân pháp lướt về phía rừng cây.
“Đuổi theo!”
Một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ quát lớn.
Nhưng Tiêu Vô Cực đã biến mất sau những tảng đá.
Hắn không chạy theo đường thẳng.
Hắn liên tục thay đổi hướng, tận dụng địa hình để cắt đứt tầm nhìn.
Một luồng kiếm khí bay sượt qua lưng.
Hắn nghiêng người né tránh, tiếp tục chạy.
Linh lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao.
Nhưng hắn không dừng lại.
Trong lúc chạy, hắn vẫn quan sát những đường linh văn mờ nhạt xuất hiện trên mặt đất.
Trận pháp Kim Đan.
Một trận pháp lớn cần có trận nhãn.
Nếu không phá được trận nhãn, dù có tìm được khe hở cũng chỉ là tạm thời.
Hắn đã quan sát trận pháp từ lúc phát hiện nó.
Những điểm linh khí hội tụ.
Những nơi linh văn giao nhau.
Những khu vực có dao động bất thường.
Hắn ghi nhớ từng vị trí trên đường đi.
Đến một khe núi nhỏ, hắn đột nhiên dừng lại.
Phía trước có một tảng đá lớn nằm nghiêng.
Trên bề mặt tảng đá có ba đường linh văn gần như không thể nhận ra.
Tiêu Vô Cực cúi xuống.
“Đây là…”
Hắn nhanh chóng lấy ra một viên linh thạch, đặt vào vị trí giao nhau của ba đường linh văn.
Sau đó, hắn dùng kiếm chém xuống một khe nhỏ trên mặt đất.
Ầm!
Một luồng linh khí phản chấn.
Trận pháp rung chuyển.
Những đường linh văn trên mặt đất bắt đầu nhấp nháy.
Tiêu Vô Cực không dừng lại.
Hắn dùng toàn bộ linh lực còn lại đánh vào điểm giao nhau.
Rắc!
Một tiếng vỡ vụn vang lên.
Trận pháp Kim Đan xuất hiện một khoảng trống.
Hắn lập tức lao qua.
Phía sau, những người đang truy đuổi cũng cảm nhận được trận pháp dao động.
“Có người phá trận nhãn!”
“Không thể nào! Trận pháp này do ai bố trí, hắn làm sao biết được?”
Không ai trả lời.
Tiêu Vô Cực đã rời khỏi phạm vi cấm chế.
Hắn không quay đầu.
Sau vài canh giờ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy sơn môn Thanh Vân Tông.
Nhưng khi bước đến cổng tông môn, hắn lại gặp một vấn đề khác.
Hai đệ tử gác cổng chặn hắn lại.
“Đứng lại! Xuất trình lệnh bài thân phận.”
Tiêu Vô Cực đưa tay vào nhẫn trữ vật.
Không có.
Hắn kiểm tra thêm lần nữa.
Vẫn không có.
Hắn nhớ lại những trận chiến trước đó.
Có lẽ lệnh bài đã rơi mất trong lúc bị truy sát.
Đệ tử gác cổng nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Không có lệnh bài?”
Tiêu Vô Cực suy nghĩ một lát.
Sau đó hắn chắp tay.
“Ta muốn gia nhập Thanh Vân Tông.”
Hai đệ tử nhìn nhau.
Một người bật cười.
“Ngươi muốn gia nhập tông môn?”
“Đúng.”
“Vậy đưa tay đặt lên bia đo linh căn.”
Một tấm bia đá được mang ra.
Tiêu Vô Cực đặt tay lên.
Một lát sau, bia đá không có bất kỳ phản ứng nào.
Không màu sắc.
Không ánh sáng.
Không dao động.
Hai đệ tử gác cổng ngây người.
“Không đo được?”
“Có lẽ bia đá hỏng rồi.”
Một người lập tức chạy vào trong báo cáo.
Không lâu sau, vài vị trưởng lão xuất hiện.
Bọn họ kiểm tra bia đá, xác nhận nó vẫn hoạt động bình thường.
Một vị trưởng lão nhìn Tiêu Vô Cực.
“Ngươi thử lại.”
Hắn đặt tay lên bia đá lần nữa.
Kết quả vẫn không thay đổi.
Một vị trưởng lão khác lấy ra một tấm bia kiểm tra tư chất.
“Thử cái này.”
Tiêu Vô Cực đặt tay lên.
Lần này, bia đá phát sáng.
Ánh sáng ban đầu rất yếu, sau đó dần ổn định, cuối cùng hiện ra một kết quả khiến những vị trưởng lão có mặt đều kinh ngạc.
Tư chất tương đương thượng phẩm song linh căn.
“Không thể nào…”
Một vị trưởng lão nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?”
“Tiêu Vô Cực.”
“Có sư thừa không?”
Hắn ngập ngừng một chút.
“Có một vị sư tôn.”
“Đã là đệ tử của người khác, vì sao còn muốn gia nhập Thanh Vân Tông?”
Tiêu Vô Cực bình tĩnh đáp:
“Ta chỉ muốn có một thân phận chính thức để tu luyện. Sư tôn của ta không thuộc bất kỳ tông môn nào.”
Các trưởng lão nhìn nhau.
Cuối cùng, một người đưa ra quyết định.
“Với tư chất này, ngươi có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Về sau nếu có cơ hội, sẽ tiến hành kiểm tra lại thân phận.”
Tiêu Vô Cực cúi đầu.
“Đa tạ các vị trưởng lão.”
Hắn đã trở lại Thanh Vân Tông.
Nhưng lần này, thân phận của hắn không còn là một đệ tử ngoại môn giả mạo.
Mà là một nội môn đệ tử thực sự.
Chương 34: Hai người trên hai bàn cờ
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập môn, Tiêu Vô Cực lập tức tìm đến động phủ của Lục Trường Sinh.
Hắn vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ.
Nguyên Anh.
Sư tôn đã đột phá.
Lục Trường Sinh ngồi bên bàn đá, trên tay cầm một chén trà.
Nhìn thấy Tiêu Vô Cực, ông hơi nhướng mày.
“Ngươi trở về rồi?”
“Đệ tử bái kiến sư tôn.”
“Ngồi đi.”
Tiêu Vô Cực ngồi xuống.
Lục Trường Sinh nhìn hắn một lúc.
“Khí tức của ngươi không ổn định. Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Vô Cực không giấu giếm.
Hắn kể lại toàn bộ sự việc từ khi rời khỏi động phủ, gặp năm tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong, bị trận pháp Kim Đan bao vây, cho đến khi phá trận trở về tông môn.
Lục Trường Sinh nghe xong, không lập tức lên tiếng.
Một lúc sau, ông hỏi:
“Ngươi có biết vì sao bọn chúng truy sát ngươi không?”
“Đệ tử không rõ. Nhưng có thể liên quan đến động phủ truyền thừa.”
“Còn gì nữa?”
“Có thể bọn chúng biết đệ tử đã lấy được thứ gì đó.”
Lục Trường Sinh gật đầu.
“Cũng có thể.”
Sau đó, ông kể lại những gì đã xảy ra với mình.
Từ việc dùng hóa thân tiến vào bảo khố cổ tu, đánh lạc hướng ba vị Nguyên Anh, âm thầm chiếm lấy bảo khố của bọn họ, cho đến quá trình dùng tài nguyên đột phá Nguyên Anh.
Tiêu Vô Cực nghe xong, ánh mắt hơi thay đổi.
“Vậy sư tôn đã thật sự bước vào Nguyên Anh?”
“Ừ.”
“Ba vị Nguyên Anh kia chắc chắn sẽ không bỏ qua.”
“Ta biết.”
Lục Trường Sinh đặt chén trà xuống.
“Nhưng chuyện đó tạm thời chưa cần ngươi lo.”
Ông lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen.
Trên mặt lệnh bài có khắc hai chữ cổ.
Bí Cảnh.
“Sau một tháng, một bí cảnh sẽ xuất thế. Đây là suất tiến vào.”
Tiêu Vô Cực nhận lấy.
“Đa tạ sư tôn.”
Lục Trường Sinh lại lấy ra một tấm lệnh bài khác.
Lần này, ông không đưa ngay mà đặt nó lên bàn.
“Còn cái này.”
Tiêu Vô Cực nhìn lệnh bài.
Nó không có hoa văn của Thanh Vân Tông, cũng không có khí tức linh lực rõ ràng.
“Đây là…”
“Thứ này liên quan đến một chuyện khác. Ngươi không được để bất kỳ ai biết mình có nó.”
Lục Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không phải trưởng lão, không phải đệ tử trong tông, kể cả những người có vẻ thân thiết với ngươi.”
Tiêu Vô Cực nhận lấy.
Hắn không hỏi thêm.
“Đệ tử hiểu.”
Lục Trường Sinh tiếp tục:
“Trong bí cảnh sắp tới, ngươi sẽ gặp rất nhiều người. Có người tranh đoạt cơ duyên, có người tìm kiếm bảo vật, cũng có người chỉ muốn giết người.”
“Đừng quá tin vào những gì mình nhìn thấy.”
Tiêu Vô Cực nhớ đến câu nói của Tô Thanh Ly trước đây.
Hắn không khỏi trầm tư.
Lục Trường Sinh nhìn hắn.
“Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi?”
Tiêu Vô Cực lắc đầu.
“Đệ tử sẽ tự mình tìm hiểu.”
Lục Trường Sinh gật đầu.
“Đi đi. Một tháng sau, đừng bỏ lỡ bí cảnh.”
Tiêu Vô Cực đứng dậy, cúi người hành lễ rồi rời khỏi động phủ.
Lục Trường Sinh nhìn theo bóng lưng hắn.
Một lúc lâu sau, ông mới cầm chén trà lên.
“Hy vọng lần này ngươi có thể sống sót.”
Chương 35: Mười chín trận chiến
Một tháng trước khi bí cảnh mở ra.
Tiêu Vô Cực không lựa chọn bế quan.
Hắn muốn kiểm tra thực lực hiện tại, đồng thời tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.
Trong một tháng, hắn tham gia tổng cộng mười chín trận chiến.
Mười hai trận là do hắn chủ động khiêu chiến.
Bảy trận là bị người khác khiêu chiến.
Trong mười hai trận chủ động khiêu chiến:

  • Năm trận với tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
  • Bảy trận với tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong.

Kết quả:

  • Thắng ba trận Trúc Cơ.
  • Thắng sáu trận Luyện Khí.
  • Thua ba trận.

Trong bảy trận bị khiêu chiến:

  • Bốn trận với tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
  • Ba trận với tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong.

Kết quả: hắn thắng sáu trận, thua một trận Trúc Cơ sơ kỳ.
Tổng cộng mười lăm trận thắng, bốn trận thua.
Nhưng con số ấy không thể hiện hết những gì hắn học được.
Có ba trận đặc biệt khiến hắn nhớ mãi.
Trận thứ nhất: Chủ động khiêu chiến một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Đối thủ sử dụng trường thương, công kích mạnh mẽ, mỗi đòn đều có thể phá vỡ phòng ngự của hắn.
Tiêu Vô Cực không cố gắng đối đầu.
Hắn liên tục quan sát khoảng cách tấn công, nhịp thở và thói quen thu thương của đối phương.
Sau hơn hai trăm hiệp, hắn nhận ra người kia luôn có một động tác thừa khi chuyển từ thế công sang thế thủ.
Hắn lợi dụng điểm đó, đánh trúng cổ tay đối phương, khiến trường thương rơi xuống.
Hắn thắng.
Nhưng cũng bị thương không nhẹ.
Trận thứ hai: Bị một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ khiêu chiến.
Người này sử dụng kiếm pháp cực kỳ ổn định.
Tiêu Vô Cực ban đầu chiếm ưu thế, nhưng đối thủ dần thích nghi với cách chiến đấu của hắn.
Hắn thay đổi chiến thuật ba lần.
Đối phương cũng thay đổi theo ba lần.
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc sơ suất, Tiêu Vô Cực bị kiếm khí đánh trúng ngực.
Hắn thua.
Sau trận đó, hắn ghi vào Sinh Tử Lục:
Không phải chỉ có mình ta mới biết quan sát và thích nghi. Đối thủ cũng có thể học từ trận chiến.
Trận thứ ba: Một tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong.
Đối thủ không có chiến lực quá nổi bật, nhưng sử dụng một bộ pháp kỳ lạ.
Mỗi lần Tiêu Vô Cực chuẩn bị tấn công, người kia đều có thể né tránh ở góc độ khó đoán.
Hắn phân tích suốt trận đấu.
Nhưng cuối cùng vẫn thua.
Không phải vì đối phương mạnh hơn quá nhiều.
Mà vì hắn đã quá tập trung vào việc tìm quy luật, bỏ qua một điều đơn giản:
Đối phương cố tình thay đổi nhịp điệu, không hề có quy luật cố định.
Một tháng trôi qua.
Tiêu Vô Cực không chỉ nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, mà còn nhận ra những thiếu sót trong thân pháp và kiếm pháp của mình.
Hắn không còn quá phụ thuộc vào việc phân tích đối thủ.
Bởi vì đôi khi, đối thủ cũng đang phân tích hắn.
Ngày bí cảnh mở ra đã đến.
Chương 36: Ba điểm đỏ
Bí cảnh mở cửa.
Một cánh cổng khổng lồ xuất hiện giữa vùng núi.
Các tu sĩ từ nhiều tông môn lần lượt tiến vào.
Tiêu Vô Cực đứng giữa đám người, lấy tấm bản đồ Lục Trường Sinh đưa ra.
Trên bản đồ có ba điểm được đánh dấu màu đỏ.
Đó là ba khu vực chứa nguyên liệu cần thiết cho việc đột phá Trúc Cơ.
Hắn không quan tâm những bảo vật khác.
Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít cơ duyên.
Linh thảo.
Đan dược.
Tàn quyển công pháp.
Thậm chí có cả pháp bảo cấp Trúc Cơ.
Nhưng hắn đều bỏ qua.
Hắn biết mình không có đủ sức tranh đoạt mọi thứ.
Mục tiêu của hắn chỉ có ba điểm đỏ.
Điểm thứ nhất.
Một thung lũng đầy đá đen.
Ở giữa thung lũng có một con yêu thú Trúc Cơ sơ kỳ đang canh giữ một gốc linh dược.
Tiêu Vô Cực không vội ra tay.
Hắn quan sát.
Con yêu thú có bốn chân, lớp da dày, sức mạnh lớn, nhưng tốc độ quay đầu chậm.
Hắn nhận ra đây là loài yêu thú từng gặp trong quá trình săn thú trước kia.
Nó có thói quen bảo vệ lãnh địa bằng cách liên tục tuần tra quanh một khu vực cố định.
Tiêu Vô Cực lợi dụng địa hình đá đen, dẫn dụ nó vào một khe núi hẹp.
Con yêu thú không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
Hắn liên tục thay đổi vị trí, dùng kiếm khí tấn công những vùng da yếu.
Sau một hồi, yêu thú bị thương nặng.
Tiêu Vô Cực tung đòn kết liễu.
Hắn lấy được nguyên liệu đầu tiên.
Không quá khó khăn.
Nhưng hắn cũng hiểu, chiến thắng này đến từ việc biết trước tập tính của yêu thú và lựa chọn địa hình thích hợp.
Không phải do hắn mạnh hơn đối phương.
Điểm thứ hai.
Một khu rừng cổ thụ.
Ở trung tâm có một cây linh thụ cao hơn trăm trượng.
Trên cây có tổng cộng chín linh quả.
Bên dưới có vài nhóm tu sĩ đang tranh đoạt.
Trong đó có cả tu sĩ Trúc Cơ.
Tiêu Vô Cực không tham gia ngay.
Hắn tìm một vị trí khuất tầm nhìn, quan sát cách các nhóm di chuyển.
Một nhóm đang tấn công chính diện.
Một nhóm khác chờ thời cơ.
Một nhóm tu sĩ Luyện Khí cố gắng trèo lên cây nhưng liên tục bị đánh bật xuống.
Tiêu Vô Cực nhìn những nhánh cây.
Hắn phát hiện có một đường đi nhỏ ở phía sau, bị những tán lá che khuất.
Hắn vận chuyển thân pháp, lặng lẽ tiếp cận.
Trong lúc các nhóm tu sĩ đang giao chiến, hắn lấy đi ba linh quả.
Nhưng khi vừa rời khỏi cây, một tu sĩ Trúc Cơ đã phát hiện.
“Có người lấy linh quả!”
Tiếng quát vang lên.
Mọi người lập tức quay đầu.
Tiêu Vô Cực không dừng lại.
Hắn chạy.
Phía sau có nhiều người truy đuổi.
Hắn liên tục đổi hướng, dùng địa hình rừng cây để cắt đứt tầm nhìn.
Nhưng một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đã đuổi kịp.
Một đạo kiếm khí chém xuống.
Tiêu Vô Cực nghiêng người né tránh, nhưng vai vẫn bị rạch một đường.
Hắn tiếp tục chạy.
Đến một khe núi, hắn đột nhiên dừng lại.
Người truy đuổi lao tới.
Nhưng trước mặt hắn là một đoạn đường dốc phủ đầy đá vụn.
Tiêu Vô Cực cố tình để đối phương tiến sâu.
Sau đó, hắn đánh vào một tảng đá đã được hắn quan sát từ trước.
Đá vụn đổ xuống.
Đối phương bị cản trở trong khoảnh khắc.
Tiêu Vô Cực lập tức phản kích.
Một kiếm đánh trúng vết thương cũ trên cánh tay đối thủ.
Người kia lùi lại.
Tiêu Vô Cực không cho hắn cơ hội.
Hắn tiếp tục tấn công, cuối cùng phản sát thành công.
Hắn nhìn thi thể đối phương, thở dốc.
Lần này, hắn thắng.
Nhưng nếu không có địa hình thích hợp, nếu đối phương không đuổi theo đúng hướng, nếu hắn không phát hiện tảng đá kia từ trước…
Có lẽ kết quả đã khác.
Hắn cúi xuống nhặt lại ba linh quả.
“May mắn cũng là một phần của sinh tồn.”
Hắn ghi câu ấy vào Sinh Tử Lục.
Điểm thứ ba.
Một lôi đài nằm giữa vùng đất trống.
Trên lôi đài có một món bảo vật.
Quy tắc rất đơn giản:
Ai trụ vững trên lôi đài đến hết thời gian sẽ nhận được bảo vật.
Khi Tiêu Vô Cực đến nơi, thời gian chỉ còn một khắc và một chén trà.
Hắn không do dự.
Lập tức lao lên.
Trên lôi đài đã có vài người.
Tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ, đủ loại cảnh giới.
Hắn vừa lên đã bị tấn công.
Nhưng thời gian không còn nhiều.
Hắn chỉ có thể chiến đấu.
Sau trăm hiệp, Tiêu Vô Cực dần chiếm ưu thế.
Hắn đã đánh bật hai người xuống đài, đồng thời khiến một người khác bị thương nặng.
Nhưng ngay lúc ấy, trong thần hồn hắn bỗng xuất hiện một tia khí tức.
Rất nhỏ.
Nhưng quen thuộc.
Tiêu Vô Cực lập tức nhận ra.
Lão nhân kia.
Hắn lơ đãng trong một khoảnh khắc.
Một đòn tấn công đánh trúng ngực.
Hắn bị đánh lùi, phun ra máu.
May mắn thay, thời gian vừa kết thúc.
Hắn trụ lại trên lôi đài.
Bảo vật thuộc về hắn.
Nhưng sắc mặt Tiêu Vô Cực lại không hề vui vẻ.
Hắn nhìn sâu vào thần hồn.
“Lão già kia…”
“Ngươi sắp tỉnh rồi.”
Chương 37: Nhân kiếp trong bí cảnh
Tiêu Vô Cực tìm được một nơi kín đáo.
Hắn lấy ba phần nguyên liệu thu thập được, bắt đầu chuẩn bị đột phá Trúc Cơ.
Nhưng trước khi bắt đầu, hắn nhớ đến lời Lục Trường Sinh từng nói.
Thiên địa có giới hạn.
Theo quy luật thông thường, thiên địa chỉ cho phép tối đa năm linh căn tồn tại cùng lúc trong một hệ thống tu luyện.
Nhưng Tiêu Vô Cực lại có sáu.
Dù đã dung hợp chính ma, hắn vẫn giữ cấu trúc Lục Hợp Linh Căn và linh căn mới do bản thân suy diễn.
Đối với thiên địa, hắn là một tồn tại vượt khỏi quy tắc.
Vì vậy, con đường đột phá của hắn không giống người bình thường.
Từ Trúc Cơ đến Kim Đan sẽ gặp nhân kiếp.
Từ Kim Đan đến Nguyên Anh, Nguyên Anh đến Hóa Thần sẽ gặp địa kiếp.
Đến Ngưng Nguyên, sẽ gặp thiên kiếp.
Lục Trường Sinh cũng là người nghịch thiên, nên ông hiểu rõ điều này.
Tiêu Vô Cực không quá bất ngờ khi nhân kiếp xuất hiện.
Bốn người bước ra.
Một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.
Ba tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Hắn lập tức nhận ra đây không phải một trận chiến có thể dễ dàng chiến thắng.
Nhưng hắn vẫn bước lên.
Trận chiến kéo dài.
Một trăm hiệp.
Ba trăm hiệp.
Năm trăm hiệp.
Hắn liên tục tìm cách phân tách đối thủ, nhưng bốn người phối hợp quá tốt.
Đến nghìn hiệp, hắn đã bị thương khắp người.
Linh lực gần như cạn kiệt.
Hắn vẫn cố gắng.
Nhưng cuối cùng, hắn bại.
Tiêu Vô Cực ngã xuống.
Nhân kiếp thất bại.
Hắn nằm trên mặt đất, không còn sức đứng dậy.
Đúng lúc ấy, toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung chuyển.
Một đạo huyết quang từ trung tâm bí cảnh bùng phát.
Ánh sáng đỏ bao phủ bầu trời.
Những tu sĩ Luyện Khí ở khắp nơi đột nhiên cảm thấy cơ thể mất kiểm soát.
Huyết khí trong người bị rút ra.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bí cảnh.
Từng người ngã xuống.
Tất cả tu sĩ dưới Trúc Cơ đều bị hiến tế.
Tiêu Vô Cực cảm nhận được huyết khí trong cơ thể mình cũng đang bị kéo đi.
Hắn lập tức vận chuyển công pháp, cố gắng chống lại.
Nhưng hắn đã trọng thương.
Hắn không thể duy trì lâu.
Ở trung tâm bí cảnh, một người mặc trường bào Thanh Vân Tông bước ra.
Thánh tử Thanh Vân Tông.
Tu vi Trúc Cơ đỉnh phong.
Hắn đứng giữa trận pháp huyết sắc, hai tay mở rộng.
Hàng nghìn luồng tinh huyết từ các tu sĩ đã ngã xuống hội tụ về phía hắn.
Khí tức của hắn tăng lên điên cuồng.
Trúc Cơ đỉnh phong.
Viên mãn.
Ranh giới Kim Đan.
Ầm!
Một luồng khí tức Kim Đan bùng phát.
Hắn đột phá!
Tiêu Vô Cực nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng lạnh đi.
Đây không phải cơ duyên.
Đây là một cuộc hiến tế.
Bí cảnh bắt đầu sụp đổ.
Hắn không thể ở lại.
Dùng chút linh lực còn sót lại, hắn lập tức lao về phía cổng bí cảnh.
Sau lưng, huyết quang vẫn bao phủ bầu trời.
Khi hắn bước ra khỏi bí cảnh, toàn bộ thế giới bên ngoài đã thay đổi.
Chương 38: Bàn cờ Nguyên Anh
Bên ngoài bí cảnh, chiến tranh đã bùng nổ.
Trên bầu trời, vô số tu sĩ đang giao chiến.
Thanh Vân Tông xuất động toàn bộ lực lượng.
Các trưởng lão, hộ pháp, đệ tử nội môn và ngoại môn đều tham chiến.
Nhưng thứ khiến Tiêu Vô Cực kinh hãi nhất là bốn luồng khí tức trên không trung.
Bốn vị Nguyên Anh.
Một người là lão tổ Thanh Vân Tông.
Ba người còn lại là những lão quái của hai tông môn khác, trong đó có Lục Trường Sinh.
Lão tổ Thanh Vân Tông là Nguyên Anh trung kỳ.
Hơn nữa, người này tu luyện ma đạo.
Ba người còn lại chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ.
Khoảng cách giữa các tiểu cảnh giới Nguyên Anh vốn đã rất lớn.
Huống chi ma đạo cùng cảnh giới thường có ưu thế về sức mạnh bộc phát.
Ba người kia đang rơi vào thế bất lợi.
Tiêu Vô Cực lập tức lao xuống chiến trường.
Hắn không đủ sức tham gia trận chiến trên không.
Nhưng hắn có thể giúp đỡ ở chiến trường phía dưới.
Hắn vừa đánh vừa quan sát.
Một số đệ tử Thanh Vân Tông đang thu thập tinh huyết của những tu sĩ đã ngã xuống.
Một số người tranh đoạt pháp bảo.
Một số người nhân cơ hội cướp đoạt tài nguyên.
Tiêu Vô Cực không bỏ qua cơ hội.
Hắn vừa chiến đấu, vừa nhặt bảo vật, đồng thời thu lấy một phần tinh huyết còn sót lại.
Hắn không muốn chết ở đây.
Muốn sống, hắn phải tận dụng mọi thứ có thể.
Trên bầu trời, ba vị Nguyên Anh đã bị ép đến tuyệt cảnh.
Lão quái Thanh Vân Tông cười lớn.
“Các ngươi còn muốn chống cự?”
Ba người kia nhìn nhau.
Trong mắt mỗi người đều hiện lên sát ý.
Bọn họ không còn giữ lại.
Ba luồng khí tức khổng lồ đồng thời bùng phát.
Sát chiêu mạnh nhất!
Lão quái Thanh Vân Tông nhìn thấy, lập tức tung sát chiêu nhắm vào vị Nguyên Anh bên phải.
Đúng lúc ấy, Lục Trường Sinh khẽ lùi một bước.
Vị Nguyên Anh còn lại nhìn thấy động tác ấy, trong lòng thoáng xuất hiện cảm giác may mắn.
Hắn tưởng Lục Trường Sinh đã chuẩn bị rút lui.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị tung chiêu về phía lão quái Thanh Vân Tông—
Phập!
Một luồng kiếm quang xuyên qua ngực.
Lục Trường Sinh đã xuất hiện phía sau hắn.
Trường kiếm đâm xuyên tim.
Vị Nguyên Anh mở to mắt.
“Ngươi…”
Lục Trường Sinh nhìn hắn.
“Đừng trách ta.”
“Chúng ta vốn không cùng đường.”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Lão quái Thanh Vân Tông cũng đã xử lý xong vị Nguyên Anh bên phải.
Hai người còn lại bị đánh bại.
Trận chiến trên không kết thúc.
Tiêu Vô Cực ngẩng đầu.
Hắn nhìn Lục Trường Sinh.
Trong đầu hiện lên cuộc nói chuyện trước khi vào bí cảnh.
Lúc đó, hắn từng nói với sư tôn:
“Đệ tử cho rằng sư tôn mới là chiến lực trung tâm của Thanh Vân Tông.”
Lục Trường Sinh chỉ cười, không phủ nhận.
Bây giờ hắn đã hiểu.
Sư tôn không chỉ là một vị trưởng lão.
Ông chính là tông chủ ẩn giấu của Thanh Vân Tông.
Lệnh bài bí cảnh, lệnh bài đệ tử, những thông tin về ba vị Nguyên Anh, tất cả đều có lời giải.
Vì sao Lục Trường Sinh có thể dễ dàng lấy được suất tiến vào bí cảnh?
Vì sao ông biết trong ba vị Nguyên Anh có người cấu kết với ma đạo?
Vì sao ông có thể bố trí nhiều lớp kế hoạch đến vậy?
Bởi vì ông vốn đã nằm trong trung tâm quyền lực của Thanh Vân Tông.
Còn lão quái Thanh Vân Tông kia chính là người cấu kết ma đạo.
Hai người đã hợp sức lừa hai vị Nguyên Anh còn lại.
Người ở bảo khố cổ tu trước đó cũng chỉ là một đạo hóa thân của lão tổ Thanh Vân Tông.
Bản thể của lão vẫn ở lại tông môn để trấn thủ, phòng ngừa biến cố.
Thậm chí, tia khí tức dị thường mà Tiêu Vô Cực từng cảm nhận được trong lúc Lục Trường Sinh độ kiếp cũng không phải ngẫu nhiên.
Lão tổ Thanh Vân Tông đã dùng một nửa thần hồn để bảo hộ Lục Trường Sinh.
Tiêu Vô Cực nhìn sư tôn.
Hắn không biết nên cảm thấy kinh ngạc hay khâm phục.
Một bàn cờ lớn như vậy.
Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ nhìn thấy được một phần.
Cuối cùng, chiến tranh khép lại với chiến thắng của Thanh Vân Tông.
Hai vị Nguyên Anh đối địch đã chết.
Một số thế lực nhỏ bị tiêu diệt.
Một số đệ tử và trưởng lão tử trận.
Thanh Vân Tông giành được thắng lợi, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.
Tiêu Vô Cực được đưa về tông môn.
Hắn nhận được một phần thưởng từ tông môn, sau đó được phân cho một động phủ riêng.
Hắn không có thời gian nghỉ ngơi.
Hắn muốn đột phá Trúc Cơ.
Chương 39: Hai năm thọ nguyên
Động phủ riêng của Tiêu Vô Cực.
Hắn ngồi xếp bằng giữa phòng luyện công.
Những nguyên liệu thu được trong bí cảnh được đặt trước mặt.
Hắn bắt đầu chuẩn bị đột phá.
Lần này, hắn không có ý định thất bại.
Nhưng nhân kiếp lại xuất hiện.
Một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bước ra.
Tiêu Vô Cực không còn quá bất ngờ.
Hắn lập tức nghênh chiến.
Trận chiến kéo dài ba ngày.
Hắn dùng kiếm.
Dùng thể.
Dùng pháp.
Dùng toàn bộ những gì mình đã học được.
Nhưng đối thủ vẫn mạnh hơn hắn.
Ba ngày sau, Tiêu Vô Cực ngã xuống.
Nhân kiếp thất bại.
Lần này, thương thế còn nghiêm trọng hơn trước.
Hắn nằm trong động phủ, không thể cử động.
Thọ nguyên của hắn đang cạn kiệt.
Người nghịch thiên vốn chỉ có năm mươi năm thọ nguyên.
Hắn đã thất bại ba lần trong quá trình đột phá.
Mỗi lần thất bại đều tiêu hao một phần thọ nguyên khổng lồ.
Hiện tại, hắn chỉ còn hai năm.
Chiến lực cũng chưa đến năm thành thời kỳ toàn thịnh.
Hắn nhìn bàn tay mình.
“Chỉ còn hai năm…”
Hắn không biết phải làm gì tiếp theo.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và cái chết gần đến vậy.
Một buổi tối.
Cửa động phủ đột nhiên mở ra.
Một bóng người bước vào.
Nữ tử mặc váy trắng.
Dung mạo thanh tú.
Ánh mắt lạnh lùng.
Tô Thanh Ly.
Nàng nhìn Tiêu Vô Cực, dường như có chút kinh ngạc.
“Ngươi…”
“Ngươi vậy mà chưa chết?”
Tiêu Vô Cực nhìn nàng.
Hắn muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc.
Tô Thanh Ly tiếp tục:
“Chẳng phải hai tông kia đều đã bị diệt rồi sao?”
Nàng đột nhiên rút kiếm.
Không có lời giải thích.
Không có do dự.
Một kiếm chém tới.
Tiêu Vô Cực dù đang trọng thương vẫn lập tức đứng dậy.
Hắn vận chuyển chút linh lực còn sót lại, nghênh đón.
Hai người giao chiến.
Một trăm hiệp.
Tô Thanh Ly mạnh hơn hắn rất nhiều.
Nhưng Tiêu Vô Cực không dễ dàng chịu chết.
Hắn liên tục né tránh, dùng thân pháp và kinh nghiệm để kéo dài thời gian.
Tô Thanh Ly càng đánh càng nhanh.
Cuối cùng, một kiếm đánh trúng ngực hắn.
Tiêu Vô Cực phun máu.
Trước mắt tối sầm.
Hắn ngất đi

Chương 40: Trận chiến cuối cùng

Khi tỉnh lại, Tiêu Vô Cực phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Xung quanh là những bức tường đá lạnh lẽo.
Trên mặt đất có trận văn.
Hai tay và hai chân đều bị khóa bằng xiềng xích đặc biệt.
Hắn thử vận chuyển linh lực.
Không thể.
Có một loại cấm chế đang phong tỏa kinh mạch.
Hắn nhìn quanh.
Nhà giam.
Hắn đã bị bắt.
Một lúc sau, cửa đá mở ra.
Một người mặc áo bào trắng bước vào.
Người này có khí tức cực kỳ đáng sợ.
Nguyên Anh.
Nhưng không phải một vị Nguyên Anh bình thường.
Khí tức của lão đã đạt đến đỉnh phong.
Tiêu Vô Cực lập tức hiểu ra.
Lão quái Nguyên Anh đỉnh phong của Thiên Tuyền Tông.
Tô Thanh Ly từng là thánh nữ của Thiên Tuyền Tông.
Nàng có liên quan đến chuyện này.
Lão nhân nhìn hắn.
“Lục Hợp Linh Căn…”
“Quả nhiên là thứ tốt.”
Tiêu Vô Cực im lặng.
Lão nhân tiếp tục:
“Thiên Tuyền Tông có năm vị Nguyên Anh lão tổ. Một người Nguyên Anh đỉnh phong, ba người Nguyên Anh trung kỳ, một người Nguyên Anh sơ kỳ.”
“Trong trận chiến vừa rồi, một vị đã chết.”
“Nhưng bốn người còn lại vẫn đủ sức duy trì tông môn.”
Lão nhân cúi xuống, nhìn Tiêu Vô Cực.
“Ta đã chờ đợi rất lâu.”
“Muốn đột phá Hóa Thần, ta cần một lượng lớn nguyên liệu đặc biệt.”
“Linh căn của ngươi chính là một trong những thứ đó.”
Tiêu Vô Cực nhìn lão.
“Vậy Tô Thanh Ly…”
Lão nhân bật cười.
“Ngươi nghĩ nàng thật sự đầu tư vào ngươi?”
“Những nguyên liệu nàng đưa cho ngươi chỉ là một phần của kế hoạch.”
“Lục Hợp Linh Căn không phải thứ nàng tùy tiện ban tặng.”
“Ngươi tưởng mình nhận được cơ duyên?”
“Không.”
“Ngươi chỉ là một con mồi được nuôi dưỡng.”
Tiêu Vô Cực không nói gì.
Những ký ức trong đầu hắn lần lượt hiện lên.
Tô Thanh Ly xuất hiện trong Vạn Thú Sơn Mạch.
Nàng đưa nguyên liệu.
Nàng nói muốn xem hắn có thể đi được bao xa.
Nàng xuất hiện đúng lúc.
Nàng biết rõ hắn có tiềm năng.
Tất cả đều có lời giải.
Nàng không hề đầu tư.
Đó là một cái bẫy.
Những tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ có linh căn đặc biệt được tìm kiếm, nuôi dưỡng, rồi đưa đến nơi này để trở thành nguyên liệu cho lão tổ Thiên Tuyền Tông thôn phệ.
Tiêu Vô Cực cúi đầu.
Không còn thời gian.
Hắn biết rõ tình trạng của mình.
Hai năm thọ nguyên.
Thương thế nghiêm trọng.
Linh lực chưa đến năm thành.
Nếu tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ có thể trở thành vật hiến tế.
Hắn lập tức bắt đầu thanh tẩy Lục Hợp Linh Căn.
Đây là việc cực kỳ nguy hiểm.
Lục Hợp Linh Căn đã tồn tại trong cơ thể hắn quá lâu.
Những nguyên liệu của Tô Thanh Ly đã hòa vào bản nguyên linh căn.
Muốn loại bỏ ảnh hưởng của chúng, hắn phải dùng chính linh lực của mình để thanh tẩy từng phần.
Hắn đau đớn đến mức gần như ngất đi.
Nhưng hắn không dừng lại.
Sau đó, hắn lấy toàn bộ nguyên liệu còn lại, bắt đầu chuẩn bị đột phá Trúc Cơ lần nữa.
Hắn không biết liệu mình còn sống được bao lâu.
Nhưng hắn không muốn chết mà không làm gì.
Nhà giam bí mật của Thiên Tuyền Tông chìm trong bóng tối.
Một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện.
Tô Thanh Ly.
Nàng bước vào.
Nhìn Tiêu Vô Cực đang cố gắng đột phá, nàng khẽ nói:
“Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ?”
Tiêu Vô Cực không trả lời.
Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp.
Tô Thanh Ly rút kiếm.
Nhân kiếp lần này chính là nàng.
Tiêu Vô Cực mở mắt.
Hắn đứng dậy.
Trận chiến bắt đầu.
Đối diện hắn, Tô Thanh Ly cầm kiếm mà đứng.
Áo trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc dài khẽ lay động. Nàng vẫn mang dáng vẻ thanh lãnh như ngày đầu hai người gặp nhau.
Chỉ có ánh mắt là khác.
"Tiêu Vô Cực, ngươi hà tất phải cố chấp đến mức này?"
Tiêu Vô Cực không trả lời.
Hắn cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy của mình, sau đó chậm rãi ngẩng lên.
"Động thủ đi."
Tô Thanh Ly không nói thêm.
Kiếm quang lóe lên!
Keng!
Tiêu Vô Cực miễn cưỡng nâng kiếm đón đỡ, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn. Cả người hắn bị đánh bay, lưng đập mạnh vào vách đá.
Một ngụm máu tươi phun ra.
Hắn chống tay đứng dậy.
Lại một kiếm!
Lần này, hắn dùng thân pháp tránh né, lợi dụng những cột đá trong nhà giam để cắt góc tấn công của Tô Thanh Ly. Nhưng nàng chỉ khẽ phất tay, kiếm khí đã phá tan chướng ngại.
Tiêu Vô Cực lại bị đánh trúng.
Hắn ngã xuống, rồi lại đứng lên.
Mười hiệp.
Năm mươi hiệp.
Một trăm hiệp.
Hắn bại liên tục.
Mỗi lần đứng dậy, thương thế lại nặng thêm một phần. Máu tươi nhuộm đỏ y phục, linh lực gần như cạn kiệt.
Tô Thanh Ly cau mày.
Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần vài chiêu là có thể kết thúc trận chiến. Nhưng Tiêu Vô Cực lại giống như một con thú hoang không chịu chết, dù bị đánh đến mức không còn sức phản kháng vẫn cố gắng tìm kiếm sơ hở.
Hắn không mạnh.
Thậm chí yếu đến đáng thương.
Nhưng hắn vẫn đang quan sát.
Hướng kiếm.
Khoảng cách.
Nhịp thở.
Thói quen thu kiếm sau mỗi lần công kích.
Từng chi tiết nhỏ đều được hắn ghi nhớ.
Một trăm năm mươi hiệp.
Tiêu Vô Cực bị kiếm khí xuyên qua vai trái, thân thể lảo đảo, gần như không thể đứng vững.
Tô Thanh Ly tiến lên.
"Đến đây thôi."
Nàng vung kiếm.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Tiêu Vô Cực bất ngờ nghiêng người.
Mũi kiếm sượt qua cổ hắn, chém đứt một lọn tóc.
Đồng thời, tay phải hắn nắm lấy cổ tay Tô Thanh Ly.
Một lá phù lục cháy lên!
Ầm!
Linh lực bùng nổ ngay giữa hai người.
Tô Thanh Ly bị đẩy lùi vài bước.
Tiêu Vô Cực không truy kích ngay. Hắn lùi về sau, thở dốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương.
Hắn đã nhận ra một điều.
Tô Thanh Ly đang dần mất kiên nhẫn.
Nàng muốn kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt, nhưng lại không muốn sử dụng pháp bảo Nguyên Anh quá sớm. Có lẽ nàng còn muốn giữ lại một phần sức mạnh cho chuyện khác.
Và chính sự do dự ấy đã tạo ra cơ hội.
Tiêu Vô Cực đột nhiên lao tới.
Một kiếm!
Hai kiếm!
Ba kiếm!
Hắn không còn giữ sức, mỗi đòn đều đánh vào những vị trí mà Tô Thanh Ly buộc phải phòng thủ.
Nàng liên tục lùi lại.
Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, thế chủ động chuyển sang tay Tiêu Vô Cực.
Tô Thanh Ly biến sắc.
"Ngươi..."
Tiêu Vô Cực không đáp.
Hắn đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Một kiếm giả công vào ngực, kiếm thứ hai đánh vào cổ tay, kiếm thứ ba đâm thẳng vào vị trí nàng vừa để lộ sơ hở.
Tô Thanh Ly vội vàng nghiêng người.
Xoẹt!
Kiếm quang xé rách vai áo, để lại một vết thương trên da thịt.
Nàng bị thương!
Tiêu Vô Cực không cho nàng cơ hội thở dốc, tiếp tục áp sát. Hắn đã nhìn thấy đường thắng.
Chỉ cần thêm một lần nữa!
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tung ra đòn quyết định, một tiếng cười khàn khàn bỗng vang lên trong thần hồn.
"Ha... ha ha..."
Tiêu Vô Cực cứng đờ.
Giọng nói ấy...
Lão quái!
Tàn hồn bán bộ Nguyên Anh đã ngủ say trong thần hồn hắn từ lâu, vậy mà lúc này lại thức tỉnh.
"Tiểu tử, ngươi quả nhiên khiến lão phu phải nhìn bằng con mắt khác."
Một luồng thần thức lạnh lẽo đột nhiên tràn ra.
"Đáng tiếc, ngươi đã đến giới hạn rồi."
Tiêu Vô Cực lập tức cảm thấy thần hồn đau nhói.
Một sức mạnh khủng khiếp xâm nhập thức hải, cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể.
"Ngươi..."
"Đừng vùng vẫy. Thân thể này vốn đã sắp chết, chi bằng để lão phu sử dụng!"
Tiêu Vô Cực hiểu rồi.
Lão quái chưa từng thật sự từ bỏ ý định đoạt xá.
Hắn đã đợi.
Đợi đến khi Tiêu Vô Cực trọng thương, linh lực cạn kiệt, thần hồn suy yếu nhất.
Đợi đến thời khắc hắn không còn khả năng phản kháng.
Tô Thanh Ly cũng nhận ra sự bất thường.
Nàng lùi lại, ánh mắt cảnh giác.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
Tiêu Vô Cực không trả lời.
Hắn cảm nhận được thần hồn của mình đang từng chút một bị xé rách. Lão quái đã bắt đầu cướp đoạt thân thể.
Hắn thử vận chuyển linh lực.
Không được.
Thân thể đã đến cực hạn.
Hắn thử chống lại bằng thần hồn.
Cũng không được.
Lão quái quá mạnh, còn hắn quá yếu.
Tiêu Vô Cực nhìn bàn tay mình.
Rồi nhìn Tô Thanh Ly.
Cuối cùng, hắn bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Thì ra... vẫn là không tránh được."
Hắn biết mình không thể sống.
Nếu thân thể bị đoạt xá, những năm tháng chịu đựng, những lần thất bại, tất cả sẽ trở thành thứ để người khác chiếm đoạt.
Hắn không cam tâm.
Nhưng không cam tâm thì sao?
Hắn đã không còn đường lui.

Chương 41: Vô Cực Chi Tâm

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Vô Cực đưa tay lên.
Một tia linh lực yếu ớt tụ lại nơi đầu ngón tay.
Lão quái trong thần hồn lập tức nhận ra điều bất thường.
"Ngươi định làm gì?"
Tiêu Vô Cực không trả lời.
Hắn nhìn xuống mặt đất.
Ở nơi ấy, một mảnh đất nhỏ đã được hắn âm thầm chôn lệnh bài bí ẩn mà Lục Trường Sinh trao cho.
Hắn không biết lệnh bài có tác dụng gì.
Không biết trận pháp bên trong có thể làm được gì.
Hắn chỉ biết, Lục Trường Sinh đã dặn hắn phải giữ kín nó.
Vậy thì ít nhất, hắn muốn dùng nó một lần.
Tia linh lực cuối cùng bắn xuống.
Ầm!
Mặt đất vỡ tung.
Mảnh đất chôn lệnh bài bị chấn thành bụi, lệnh bài bí ẩn lộ ra. Ngay khoảnh khắc ấy, những đường vân trận pháp dưới lòng đất đồng loạt sáng lên.
Một tầng trận pháp khổng lồ lập tức mở rộng.
Ánh sáng bao phủ toàn bộ nhà giam.
"Không ổn!"
Tô Thanh Ly lập tức lùi lại.
Còn lão quái trong thần hồn Tiêu Vô Cực thì phát ra tiếng gầm giận dữ.
"Thằng nhãi! Ngươi dám!"
Tiêu Vô Cực cảm nhận được thần hồn mình đang bị xâm chiếm nhanh hơn.
Hắn đã không còn thời gian.
Hắn nhìn về phía Tô Thanh Ly.
Nàng đang cố gắng thoát khỏi phạm vi trận pháp, pháp bảo trên người bắt đầu tỏa ra ánh sáng.
Tiêu Vô Cực chậm rãi bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Từng bước đều khiến máu tươi chảy xuống mặt đất.
Tô Thanh Ly nhận ra ý định của hắn.
"Ngươi muốn làm gì?!"
Tiêu Vô Cực không trả lời.
Hắn vận chuyển chút linh lực còn sót lại, dồn toàn bộ vào đan điền.
Lão quái kinh hãi.
"Ngươi muốn tự bạo?! Dừng lại! Dừng lại ngay!"
Tiêu Vô Cực cười.
"Ta đã không còn gì để mất."
Hắn lao thẳng về phía Tô Thanh Ly.
Nàng lập tức triệu hồi pháp bảo Nguyên Anh, một tầng ánh sáng bao phủ toàn thân.
"Điên rồi!"
Tô Thanh Ly muốn tránh.
Nhưng Tiêu Vô Cực đã đến trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy vẻ kinh hoàng thoáng qua trong đôi mắt nàng.
Rồi hắn nhắm mắt.
"Bùm!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Toàn bộ nhà giam rung chuyển.
Linh lực cuồng bạo quét ngang bốn phía, mặt đất nứt toác, vách đá sụp đổ. Trận pháp vừa mở ra cũng bị luồng sức mạnh khủng khiếp ấy cuốn vào, ánh sáng chớp tắt liên hồi.
Khi tất cả lắng xuống, nơi Tiêu Vô Cực đứng chỉ còn một vùng sương máu.
Không còn thân thể.
Không còn xương cốt.
Không còn bất kỳ dấu vết nguyên vẹn nào của hắn.
Tô Thanh Ly nằm giữa đống đá vụn.
Trên người nàng, pháp bảo Nguyên Anh đã vỡ mất một góc, linh quang ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được tính mạng.
Nàng chậm rãi đứng dậy.
Nhìn vùng sương máu trước mặt.
Gương mặt vốn thanh lãnh giờ đây tràn ngập giận dữ.
"Tiêu Vô Cực!"
Nàng nghiến răng.
Nàng không ngờ đối phương lại dám tự bạo, càng không ngờ uy lực lại lớn đến mức khiến pháp bảo Nguyên Anh tổn hại.
Nhưng dù tức giận đến đâu, nàng cũng không thể làm gì được.
Người đã chết.
Một kẻ chết không còn thi thể, không còn thần hồn hoàn chỉnh, nàng chẳng thể bắt hắn sống lại để trút giận.
Nàng quay đầu nhìn trận pháp đang dần tan biến.
Những đường vân trận pháp vẫn còn sót lại, nhưng đã bị vụ tự bạo làm cho hỗn loạn. Tô Thanh Ly lấy ra một món pháp bảo khác, liên tục công kích những vị trí then chốt.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sau một hồi, trận pháp cuối cùng cũng bị phá.
Nàng nhìn lại vùng sương máu lần cuối, sau đó xoay người rời đi.
Không ai biết trong vụ nổ ấy, ngoài Tiêu Vô Cực, còn có một tồn tại khác cũng đã biến mất.
Tàn hồn lão quái bán bộ Nguyên Anh bị cuốn vào vụ tự bạo, thần hồn bị xé nát, gần như hoàn toàn tiêu vong.
Chỉ còn lại vài sợi thần hồn mỏng manh, trôi nổi giữa những mảnh vỡ của thức hải.
Không ai biết chúng còn có thể tồn tại được bao lâu.
Ngày hôm sau.
Một tin tức chấn động Tu Tiên Giới được truyền ra.
Lão tổ Thiên Tuyền Tông xuất thế!
Vị lão tổ đã bế quan nhiều năm, được cho là đang chuẩn bị đột phá Hóa Thần, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt thế nhân.
Nhưng chưa đầy nửa ngày sau, một tin tức khác lại truyền ra.
Lão tổ Thiên Tuyền Tông đột phá Hóa Thần thất bại.
Dù vậy, ông ta không hoàn toàn thất bại. Sau một phen sinh tử, cảnh giới dừng lại ở bán bộ Hóa Thần.
Thiên Tuyền Tông chấn động.
Các thế lực lớn trong Tu Tiên Giới cũng bắt đầu chú ý.
Không ai biết trong quá trình đột phá đã xảy ra chuyện gì.
Càng không ai biết một trong những nguyên liệu quan trọng của lần đột phá ấy đã biến mất trong một vụ tự bạo.
Còn tại nhà giam bí mật đã sụp đổ...
Một cơn gió nhẹ thổi qua vùng đất hoang tàn.
Giữa những mảnh đá vụn, một sợi thần hồn mỏng manh gần như trong suốt khẽ lay động.
Nó yếu đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể tiêu tán.
Không có thân thể.
Không có linh lực.
Không có ý thức hoàn chỉnh.
Chỉ còn một chút tàn niệm không rõ thuộc về ai.

0