Chương 3: Vụng Về Và Xấu Hổ
Vì Anh, Em Học Cách Lắng Nghe
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Ngồi trên lớp, cô chăm chú đọc sách và nghe cô giáo hướng dẫn những phần toán khó, nghỉ giải lao cô lôi video mà Uyên gửi cho cô vào tối hôm qua. Lướt qua vài lần để học vẹt, lúc nào ở riêng mới tính thực hành.
Kiều Mộc Nhiên không nghĩ mình sẽ phải học thuộc ngôn ngữ ký hiệu ngay, thứ nhất là vì để thành thạo thì không chỉ một hai ngày là xong, thứ hai, là cô không muốn để các bạn học khác sẽ thấy cử chỉ kỳ lạ của mình. Dù sao thì cô cũng không thích bị trêu quá đà lắm, nhất là mấy đứa lắm mồn.
"Chậc chậc" cô xem xong video mà cô bạn thân mình gửi, không khỏi cảm tháng cậu ta thật biết tận dụng,không chỉ vậy, cậu ấy còn được các giáo sư ưu ái nếu không một người như Minh Huy cũng chẳng đến lượt cậu ấy.
Từ lần gặp đầu tiên Mộc Nhiên đã có cảm giác quen quen, hình như gặp ở đâu rồi, cái tên cũng thật quen.
Sau khi lục lại lịch sử tìm kiếm các trang báo, thì trong 10 bài ở mục nghệ thuật, nghệ sĩ trẻ thì có đến 4 bài là nhắc đến các bức tranh nổi tiếng của "Từ Ngọc Minh Huy" một họa sĩ bị khiếm thính.
'Hừm' hình như mình nhớ ở nhà cũng có một tấm, đắt như vậy chắc hẳn là có quỹ đen hỗ trợ chứ gì, bố sao qua mặt được con, lần này lại có hai trăm tiêu rồi.
Thời gian trôi nhanh như cách tiền rời khỏi túi
9 giờ 13 phút tan học, Kiều Mộc nhiên vừa lướt mạng vừa đi bộ về phòng trọ. Bỗng tiếng "ting ting" che mất màn hình điện thoại.
Cao Minh Uyên: Chiều rảnh không sang chơi, tiếp tục bắt tay điều trị
Kiều Mộc Nhiên đang soạn tin:
Kiều Mộc Nhiên: Chiều nay cậu không lên trường học lý thuyết à?!
Cao Minh Uyên: Không, tớ hẹn Minh Huy đến khám vào thứ 6 và thứ 7. Còn sáng hay chiều anh ấy sẽ thông báo, tớ không biết.
Là người trực tiếp khám cho anh ấy mà lại để mình trong tình thế bị động thế là sao hả?
Cũng không trách được, anh ấy bình thường chắc cũng kín lịch rồi. Cô thầm bồi thêm một câu trong lòng, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.
Kiều Mộc Nhiên: May cho cậu chiều nay tớ không có tiết đấy, vì làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người khác, cậu nên bồi thường cho tui cái gì đây.
Cao Minh Uyên: Gì cũng được không quá 100k
Kiều Mộc Nhiên: Chốt
Bên kia gửi tới icon hình mặt cười đáng ghét. Cậu nhiều tiền như vậy bao mình một buổi có sao đâu, thật ra nếu không phải là Cao Minh Uyên nhờ vả mà là người khác , mình đã từ chối lâu rồi, có thời gian mình phải tìm thêm việc để làm mới được.
Đến gần hai giờ , điện thoại lại rung.
Cao Minh Uyên: Bọn tớ ở nhà. Cậu cứ đến thẳng nhé.
Kiều Mộc Nhiên: Biết rồi, nhớ chuẩn bị tiền.
Cao Minh Uyên: Cậu là đến giúp đỡ tớ hay là đến đòi nợ
Kiều Mộc Nhiên: Trêu cậu thôi, à thứ 7 tớ làm ca sáng đấy
Cao Minh Uyên: Yên tâm, coi như tớ thuê cậu, dù sao Minh Huy cũng là bệnh nhân của tớ, đã làm phiền cậu thì không thể để cậu bị thiệt được.
Kiều Mộc Nhiên: Cứ Vậy nha, đang đi trên đường không tiện nhắn tin.
Nhắn xong dòng tin nhắn cuối cùng rồi cúp máy.
Buổi chiều thu ánh nắng le lói không gay gắt, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua làm lay đồng các tán cây ngô đồng.
Cô đi đường tắt đến nhà Minh Uyên như vậy sẽ không phải đi xe buýt, chỉ khi buổi tối cô mới đi xe buýt.
Đến trước cửa cô nhấn chuông báo hiệu khách đã tới.
Đinh đing đang đang
Tiếng chuông từ trong phòng bếp kêu rộn ràng. Ngồi trên ghế, người đàn ông đang đọc sách vẫn tĩnh lặng như hồ nước, hoàn toàn không phát hiện có người tới.
Cao Minh Uyên từ trong phòng sắp xếp mớ tài liệu nghe thấy tiếng chuông thì nhanh chân chạy ra.
"Mập cậu đến rồi đấy hả" cô tươi cười mở cách cửa, lách người qua một bên rồi mời bạn mình vào.
Kiều Mộc Nhiên híp mắt nhìn cái người đang cong cong khóe miệng, cười trêu mình.
Cô không định đáp trả, nhìn vào trong phòng khách thấy Minh Huy đang ngồi đọc sách.
Liếc thấy có người bước vào Minh Huy ngẩng đầu thấy là Mộc Nhiên bèn gật đầu chào.
Cô cũng gật đầu chào lại nhưng chợt nhớ ra mình quên gì đó, bèn giơ tay làm ký hiệu chào hỏi.
Động tác đầu tiên có vẻ ổn. Động tác thứ hai thì cô không chắc lắm. Đến động tác thứ ba, cô bắt đầu nghi ngờ mình đang tự làm khó bản thân.
Minh Huy nhìn bàn tay cô, rồi nhìn lên mặt cô.
Thấy anh không đáp lại, cô đứng đơ người tại chỗ .
"Cái đó...em mới học. Nếu sai thì anh cứ coi như em đang tập thể dục vậy"
Minh Uyên che miệng nín cười.
"Phụt..ha ha" người cô run run khi thấy miệng Minh Huy đang hướng mặt với cô mà mấp máy.
"Cô ..dạy.. cô..ấy.. mấy.. cái kỳ.cục..như này à"
"Khụ" không phải cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Mộc Nhiên, Mộc Nhiên" cô tười tươi rói gọi cô.
Kiều Mộc Nhiên thu lại vẻ mặt sắp nứt ra vì xấu hổ của mình, cô tự nhiên ngồi xuống sofa đợi Minh Uyên rót nước.
Minh Uyên: "Cậu học thật à?"
" Chứ cậu tưởng tớ nói cho vui chắc" cô phụng phịu nói
Minh Huy đặt điện thoại xuống cầm quyển sổ được đặt sẵn trên bàn lên. Viết nhanh vào sổ rồi xoay người cho cô xem.
"Chào hỏi đúng rồi, phần sau hơi sai."
Mộc Nhiên chớp mắt, sau đó thở phào như vừa vượt qua một kỳ thi nhỏ.
“May quá, ít nhất phần đầu không bị điểm không.”
Anh đưa tay làm lại động tác cô vừa làm, chậm hơn một chút để cô nhìn rõ. Những ngón tay anh chuyển động linh hoạt, dứt khoát mà không hề vội vàng.
Mộc Nhiên chăm chú nhìn, thử làm theo.
Lần này cô làm chậm hơn. Minh Huy khẽ gật đầu.
Cô lập tức quay sang Minh Uyên, vẻ mặt như muốn khoe thành tích.
“Thấy chưa? Tớ có năng khiếu đấy.”
“Ừ, năng khiếu khiến người ta phải sửa lại ngay từ buổi đầu.”
“Cậu im đi. Một trăm nghìn của cậu có thể bị tăng giá đấy.”
Minh Uyên giơ tay đầu hàng rồi đi vào bếp, để hai người tự nói chuyện theo cách của mình.
Mộc Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn vẽ. Cô không muốn làm phiền anh nên chỉ nhìn quyển sổ phác thảo đặt bên cạnh. Trên giấy là những đường nét còn dang dở, có một góc phố dưới mưa và vài chiếc ô được vẽ bằng những nét màu rất nhẹ.
“Anh đang vẽ tranh mới ạ?”
Cô hỏi xong mới nhớ anh không thể nghe thấy, bèn lấy điện thoại gõ lại câu hỏi rồi đưa cho anh xem.
Minh Huy đọc, gật đầu. Anh lật sang một trang khác, trên đó là bản phác thảo của một bức tranh lớn hơn. Những mảng sáng tối được chia rõ, một người đứng bên cửa sổ, phía ngoài là những tòa nhà mờ trong sương.
Mộc Nhiên nhìn một lúc.
“Bức này có cảm giác hơi cô đơn.”
Cô viết câu đó vào điện thoại, nghĩ một lát rồi bổ sung: “Nhưng không buồn hẳn.”
Minh Huy nhìn dòng chữ. Lần này, anh không trả lời ngay. Anh lấy bút, viết lên mép giấy một câu ngắn.
“Cô đơn không nhất thiết là buồn.”
Mộc Nhiên đọc xong, ngẩng đầu nhìn anh.
Câu nói ấy khiến cô hơi bất ngờ. Cô vốn nghĩ người ta vẽ những khung cảnh vắng vẻ là vì trong lòng có điều gì đó nặng nề, nhưng Minh Huy lại nói như thể đó chỉ là một sự thật bình thường.
“Vậy với anh, cô đơn là gì?”
Cô gõ câu hỏi, đưa điện thoại sang.
Minh Huy nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng, anh chỉ viết:
“Là khi ở một mình mà không thấy cần phải giải thích.”
Mộc Nhiên nhìn câu trả lời ấy, bất giác im lặng.
Cô không biết phải đáp thế nào. Một câu đùa có thể làm dịu không khí, nhưng lúc này cô lại cảm thấy nếu mình nói gì đó quá nhanh, có lẽ sẽ phá hỏng sự nghiêm túc hiếm hoi anh vừa để lộ.
Vì vậy, cô chỉ gật đầu, rồi viết:
“Em hiểu một chút.”
Minh Huy nhận lại điện thoại. Anh không hỏi cô hiểu điều gì, cũng không giải thích thêm.
Một lát sau, Minh Uyên mang trà và đĩa bánh ra. Nhìn hai người ngồi đối diện nhau, một người cầm điện thoại, một người cầm bút, cô dừng lại ở cửa.
“Ồ, tớ có bỏ lỡ chuyện gì không?”
“Không.” Mộc Nhiên cầm một miếng bánh lên. “Tớ đang nói chuyện nghệ thuật. Cậu đừng xen vào, người ngoài ngành.”
“Xin lỗi nhé, người đang nợ tớ một trăm nghìn.”
“Tiền thưởng chứ không phải tiền nợ!”
Minh Uyên đặt đĩa bánh xuống, lắc đầu chịu thua.
Buổi chiều trôi qua trong những câu chuyện vụn vặt như thế.
Minh Huy không tham gia vào mọi câu chuyện, nhưng thỉnh thoảng anh viết một câu ngắn khiến cô phải quay sang tranh luận với anh.
Anh vẫn ít nói. Có những lúc cô hỏi, anh chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Có lúc anh im lặng khá lâu mới trả lời. Nhưng Mộc Nhiên không còn vội vàng lấp đầy tất cả những khoảng trống ấy bằng lời nói nữa.
Đến khi điện thoại báo giờ phải đi làm thêm, cô mới tiếc nuối đứng dậy.
“Em phải đi rồi. Hôm nay em còn có ca làm.”
Minh Huy gật đầu. Anh cầm bút viết vào sổ, xé một mẩu giấy nhỏ đưa cho cô.
Trên đó là một ký hiệu đơn giản, kèm theo cách giải thích ngắn gọn.
Mộc Nhiên nhận lấy, đọc đi đọc lại.
“Cái này là gì ạ?”
Anh làm lại động tác ấy bằng tay, rồi chỉ vào dòng chữ trên giấy.
“Cảm ơn.”
Mộc Nhiên nhìn anh, sau đó thử làm theo. Động tác vẫn hơi vụng về, nhưng lần này cô không cần nhìn video để bắt chước.
Minh Huy gật đầu xác nhận.
“Cảm ơn anh.” Cô nói thành tiếng, rồi làm lại ký hiệu vừa học.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút. Sau đó anh cũng dùng ký hiệu đáp lại.
Mộc Nhiên không hiểu hết, nhưng nhận ra đó là lời chào tạm biệt.
Cô cẩn thận cất mẩu giấy vào túi, vẫy tay với hai người rồi bước ra ngoài.
Cô không nghĩ mình đã hiểu anh. Thực ra, cô còn biết rất ít về người đàn ông ấy. Về những bức tranh nổi tiếng của anh, về cuộc sống thường ngày của anh, về lý do anh dần ít tiếp xúc với người khác.
Nhưng ít nhất, hôm nay cô đã học thêm được một ký hiệu.
Vã lần tới, cô có thể nói “cảm ơn” với anh bằng chính đôi tay mình
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.