Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 71: Bảo Vật Vào Tay, Sát Cơ Theo Gót

Đăng: 28/10/2026 08:04 4,606 từ 31 lượt đọc

Sau khi hô tên Thanh Tiêu Vấn Kiếm Thạch, Lý quản sự nghiêng người sang một bên, để khách nhân phía dưới nhìn rõ những vết kiếm ngang dọc trên mặt đá.

“Kiếm ý bên trong vẫn chưa tiêu tán. Kiếm tu có thể thông qua những vết kiếm này để cảm ngộ, tôi luyện kiếm ý của bản thân. Với người đang gặp trở ngại trên Kiếm đạo, đây có thể là một cơ hội khó tìm.”

Vài thanh trường kiếm phía dưới thỉnh thoảng rung nhẹ trong vỏ. Những kiếm tu vốn chỉ định quan sát thêm đều đã ngồi thẳng người, chăm chú nhìn khối đá xanh xám.

“Giá khởi điểm, một nghìn bảy trăm linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn một trăm viên.”

Tiếng hô giá lập tức nối tiếp nhau. Qua vài lượt, một khách nhân ngoại thành ngồi gần lối đi nâng giá lên hai nghìn linh thạch, khiến những người tranh cùng mình tạm thời im lặng.

Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt dõi theo chiếc búa trong tay Lý quản sự. Nhưng ngay khi lần xác nhận đầu tiên vừa kết thúc, một giọng nói từ gian phòng phía trên đã truyền xuống.

“Hai nghìn hai trăm.”

Nhận ra tiếng nói phát ra từ gian phòng Cố Gia, vị khách nhân lập tức sầm mặt. Hắn nhìn lên tấm rèm một lúc, cuối cùng vẫn ngồi trở lại. Khối đá tuy tốt, nhưng tiếp tục tranh với người của đại gia tộc, chưa chắc đã là chuyện hắn đủ sức gánh nổi.

Ở góc hội trường, Thủy Mạc hé mắt.

Giọng nói ấy hắn có chút quen thuộc. Đến khi nhìn rõ vị trí gian phòng, chút nghi ngờ cuối cùng cũng biến mất.

Cố Trường Khanh.

Hắn vốn không định tham gia tranh đoạt Thanh Tiêu Vấn Kiếm Thạch. Nhưng vừa nhớ tới cuộc tranh giá Lưu Vân Thủy Nguyệt Y cùng dáng vẻ muốn lấy lòng Khuynh Y của tên kia, hắn lại cảm thấy mình không nên ngồi yên.

Dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn, còn muốn ung dung mua bảo vật trước mặt hắn?

Thủy Mạc nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống.

“Hai nghìn bốn trăm.”

Những ánh mắt quanh đó lập tức chuyển về phía hắn, sau đó lại hướng lên gian phòng Cố Gia. Vài người vốn đang trò chuyện cũng ngừng lại, trên mặt lộ vẻ chờ xem náo nhiệt.

Vị Hố Thần này cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Nữ tử áo tím ngồi bên cạnh lắc đầu, một tiếng cười nhẹ thoát ra sau lớp khinh sa. Nàng đã nhắc hắn về những người trong các gian phòng phía trên, nhưng xem ra hắn chẳng có ý định thu liễm.

Trong gian phòng Cố Gia, Cố Trường Khanh nhìn xuống vị khách áo đen, nụ cười trên môi dần biến mất.

Trưởng lão bên cạnh đặt chén trà xuống, thấp giọng nhắc hắn phải biết chừng mực. Danh tiếng đẩy giá của người này đã truyền khắp hội trường, nếu vì nóng đầu mà tranh tới cùng, rất dễ trở thành trò cười tiếp theo.

Cố Trường Khanh nghe rõ, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khối đá trên đài. Thanh Tiêu Vấn Kiếm Thạch quả thật hữu ích với việc tu luyện của hắn. Chỉ vì đối phương chen vào mà lập tức bỏ cuộc, hắn không cam lòng.

“Hai nghìn sáu trăm.”

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhắc Thủy Mạc rằng mức giá Cố Trường Khanh có thể chấp nhận cho khối đá này vào khoảng ba nghìn hai trăm linh thạch.

Thủy Mạc ghi nhớ con số ấy, bình thản nâng lên hai nghìn tám trăm. Qua thêm một lượt giằng co, giá đã chạm tới ba nghìn hai trăm, người ra giá vẫn là hắn.

Lần này, phía trên không lập tức đáp lại.

Thủy Mạc đưa tay lấy một miếng bánh, nhưng không vội ăn. Giá đã tới mức Hi Nguyệt nhắc nhở; nếu Cố Trường Khanh thật sự buông tay, hắn sẽ phải tự nhận lấy khối đá.

Hố người tuy thú vị, hắn cũng không định nhắm mắt nâng mãi.

Những khách nhân còn lại đã dừng từ lâu. Trong khoảng im lặng, phần lớn ánh mắt đều hướng về gian phòng Cố Gia, chờ xem bọn họ có tiếp tục hay không.

Vị trưởng lão gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, gọi Cố Trường Khanh tới gần rồi nói nhỏ vài câu. Nghe xong, hắn nhìn xuống Thủy Mạc thêm một lần, sau đó cầm chén trà đứng dậy, bước tới vén rèm cửa.

“Lý quản sự, theo quy củ của quý hội, khách nhân ra giá nhưng không đủ khả năng thanh toán thì phải chịu xử lý, đúng không?”

Những tiếng bàn luận phía dưới nhỏ dần.

Cố Trường Khanh đặt một tay lên mép cửa, chuyển ánh mắt sang góc hội trường.

“Vị khách nhân này đã mua không ít bảo vật, bây giờ lại liên tục nâng giá. Ta muốn xin quý hội xác minh tài lực của hắn, tránh để người khác phải tranh cùng những con số chỉ được hô ngoài miệng.”

Lời vừa dứt, không ít người liền đưa mắt nhìn nhau.

Chỉ riêng chiếc đan lô cùng bộ tài liệu không gian đã là một khoản linh thạch lớn. Vị khách áo đen này vẫn liên tục tham gia tranh giá, rốt cuộc mang theo bao nhiêu tài sản?

Lý quản sự còn chưa trả lời, giọng nói khàn đặc từ phía dưới đã vang lên.

“Cố công tử muốn kiểm tra tài lực của ta, cũng không phải không thể.”

Thủy Mạc ngẩng đầu nhìn người bên cửa sổ. Miếng bánh vẫn nằm giữa hai ngón tay, giọng điệu của hắn không có chút vội vàng nào.

“Nhưng trước hết, công tử có còn muốn tranh món đồ này hay không?”

Cố Trường Khanh chưa đáp. Thủy Mạc đưa miếng bánh vào miệng, thong thả ăn hết rồi phủi vụn bánh trên đầu ngón tay.

“Hay lúc ra cửa, gia chủ quên đưa thêm linh thạch cho công tử? Cũng có thể đã dồn hết vào mấy món sính lễ, bây giờ nghèo rớt mồng tơi, nên mới cho rằng người khác cũng túng thiếu như mình?”

Một vị khách đang uống trà lập tức cúi đầu ho sặc. Những người bên cạnh vội quay mặt đi, nhưng bờ vai run lên đã bán đứng bọn họ.

Từ gian phòng Tần Gia phía trên, một tràng cười không chút kiêng dè truyền xuống.

Tần Thiên Bảo chống tay lên bàn, cười tới mức chiếc quạt trong tay cũng rung theo. Vị nghĩa phụ này đánh nhau lợi hại đã đành, ngay cả cái miệng cũng độc đến như vậy.

Cự Xà Âm Khai gặp nghĩa phụ, e rằng cũng phải nhường đường.

Sắc mặt Cố Trường Khanh đỏ lên. Hắn vốn muốn mượn quy củ của Vạn Bảo để ép đối phương chứng minh tài lực, nào ngờ chỉ qua vài câu, chuyện lại biến thành Cố Gia không mang đủ linh thạch.

Tiếng cười phía Tần Gia vẫn chưa dứt. Những ngón tay cầm chén trà của hắn càng siết càng chặt.

“Đủ rồi!”

Chén trà bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan dưới chân bàn.

Lý quản sự lúc này mới lên tiếng. Ông vẫn giữ vẻ hòa nhã, nhưng giọng nói đủ rõ để những người trong hội trường đều nghe thấy.

“Bản hội ghi nhận yêu cầu của Cố công tử. Khả năng thanh toán của khách nhân sẽ được xác minh theo quy củ, trước khi bàn giao bảo vật. Nếu có người hô giá mà không thể thanh toán, bản hội đương nhiên sẽ xử lý.”

Ông nhìn về phía gian phòng Cố Gia, nói tiếp:

“Tuy nhiên, tài sản riêng của khách nhân không thể tùy tiện công khai giữa hội trường. Việc xác minh do bản hội chịu trách nhiệm. Xin hai vị tiếp tục ra giá.”

Vị trưởng lão đưa tay giữ vai Cố Trường Khanh, ngăn hắn tiếp tục đôi co. Nhưng khi nhìn xuống người áo đen, nét mặt ông cũng đã trầm đi.

Sau mấy lời vừa rồi, nếu Cố Gia lập tức bỏ cuộc, những tiếng cười kia chỉ sợ còn theo bọn họ ra khỏi cửa Vạn Bảo.

Ông đứng dậy, trực tiếp hô giá:

“Ba nghìn năm trăm!”

Thủy Mạc lập tức im lặng.

Trên đài, Lý quản sự nhìn hắn một cái, ý cười nơi khóe mắt càng thêm rõ. Mức giá này đã vượt khỏi dự tính của thương hội, mà người vừa giúp đẩy giá lên cao lại thong thả dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không có ý tranh tiếp.

Trong Ý Thức Hải, Thủy Mạc không nhịn được trêu:

“Nàng vừa nói khoảng ba nghìn hai trăm linh thạch thôi. Bây giờ đã lên tới ba nghìn năm trăm rồi, xem ra nàng cũng có lúc đoán sai.”

Dưới Ngân Thụ, Hi Nguyệt nâng mắt nhìn ra ngoài.

“Ta nói giá trị của khối đá mà hắn xem trọng, không tính cả cái miệng của ngươi.”

Thủy Mạc thoáng nghẹn lại, sau đó bật cười.

Hi Nguyệt vẫn giữ giọng bình thản:

“Sau khi kết thúc, ngươi có thể tìm người phụ trách phiên đấu giá đòi chia phần. Dù sao cũng có không ít linh thạch nhờ ngươi mà tăng thêm.”

Bên ngoài, nữ tử áo tím nhìn vẻ yên lặng của người ngồi cạnh, cũng đã hiểu hắn định dừng ở đây. Nàng nâng tách trà che đi khóe môi, đôi mắt sau lớp khinh sa cong lên một chút.

Trên đài, Lý quản sự lần lượt xác nhận giá. Đến khi chắc chắn không còn người tham gia, chiếc búa trong tay ông mới hạ xuống.

“Thanh Tiêu Vấn Kiếm Thạch, thuộc về Cố Gia!”

Trong gian phòng phía trên không có lấy một tiếng chúc mừng.

Cố Trường Khanh buông rèm, quay người bước qua những mảnh sứ vỡ. Một thị nữ vừa định tiến tới thu dọn đã bị tiếng quát của hắn khiến cho khựng lại.

“Tra cho ta! Bằng mọi giá cũng phải tìm ra lai lịch của hắn!”

Vị trưởng lão không ngăn cản, chỉ trầm giọng nhắc không được tùy tiện động thủ trong phạm vi Vạn Bảo.

Cố Trường Khanh không đáp. Hắn nhìn tấm rèm đã buông kín, trong đầu vẫn hiện lên dáng vẻ thong thả ăn bánh của người áo đen.

Bảo vật đã mua được, nhưng cục tức này lại chẳng dễ nuốt xuống.

Phiên đấu giá tiếp tục.

Huyền Âm Tinh Phách được Bạch Gia mua xuống. Địa Tâm Kim Diễm xuất hiện ngay sau đó, thu hút không ít luyện khí sư tranh đoạt, nhưng người theo tới cuối vẫn là Xích Viêm Chân Nhân.

Hi Nguyệt nhận xét ngắn gọn về công dụng của hai món, xác nhận hiện tại Thủy Mạc chưa cần dùng tới. Hắn cũng không tham gia, chỉ ngồi nghe những tiếng hô giá lần lượt trôi qua.

Đến khi Đại Na Di Phù được đưa lên, hội trường mới lại sôi nổi. Một đạo phù có thể giúp người ta thoát thân lúc nguy hiểm, đương nhiên không thiếu khách nhân muốn có.

Giữa lúc cuộc tranh giá gần tới hồi kết, một thị nữ bước tới cạnh nữ tử áo tím, cúi người ghé sát bên tai nàng nói nhỏ mấy câu.

Động tác xoay chén trà của nàng dừng lại.

Thủy Mạc vừa quay sang, nàng đã đặt chén xuống, đứng dậy đi theo thị nữ. Bóng áo tím nhanh chóng khuất giữa những hàng ghế, ngay cả một lời cũng chưa kịp nói với hắn.

Hắn nhìn theo một thoáng rồi thu ánh mắt trở lại. Đối phương đi vội như vậy, hẳn có chuyện cần xử lý, hắn cũng không tiện hỏi tới.

Trên đài, Đại Na Di Phù cuối cùng thuộc về một vị khách nhân áo xám.

Món thứ mười tám là Tử Hải Vân Tinh, mang hai thuộc tính Phong–Thủy. Hàn Tử Dương cùng Lưu Trường Minh đều động tâm, liên tiếp nâng giá cho tới khi những người khác rút lui. Cuối cùng, Lưu Trường Minh lựa chọn dừng lại, để Hàn Tử Dương mua được tinh thạch với giá cao hơn dự tính.

Thủy Mạc không chen vào. Hắn thỉnh thoảng nhìn lên đài, sau đó lại khép mắt. Chiếc ghế bên cạnh vẫn để trống, nữ tử áo tím chưa thấy trở về.

Chẳng bao lâu sau, hai thị nữ cùng nâng món bảo vật tiếp theo bước lên.

Chiếc nhẫn trên tay hắn bỗng rung lên dữ dội.

Thủy Mạc lập tức mở mắt. Bàn tay còn lại vô thức phủ lên Hắc Long Nhẫn, nhưng những đợt chấn động vẫn liên tiếp truyền tới, chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Tính cả lần thức tỉnh trước kia, đây mới là lần thứ hai hắn thấy chiếc nhẫn phản ứng mãnh liệt như vậy.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt cũng đã ngồi thẳng người dưới Ngân Thụ. Vẻ trêu chọc ban nãy hoàn toàn biến mất; nàng quan sát chiếc nhẫn, sau đó chuyển sự chú ý về món đồ vừa được đặt xuống đài.

Thủy Mạc đang định hỏi, nàng đã nhẹ giọng nói:

“Xem trước đã.”

Hắn đành nén nghi ngờ, tập trung nhìn lên.

Lý quản sự kéo tấm vải phủ, để lộ một chiếc hộp dài cũ kỹ. Màu gỗ đã sẫm lại, góc cạnh mòn đi vì năm tháng, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng ánh mắt Thủy Mạc vừa dừng trên đó, hắn đã có cảm giác như bị thứ gì âm thầm níu lại.

Lý quản sự mở nắp hộp, cẩn thận nâng món đồ bên trong lên.

Đó là một thanh kiếm đã gãy mất phần mũi.

Thân kiếm xám sẫm, những vết tổn hại nhỏ chạy dọc tới chỗ gãy. Dưới ánh sáng, lưỡi kiếm không phản chiếu bao nhiêu ánh kim, cũng chẳng có linh quang rực rỡ như những món binh khí trước đó.

Một vài khách nhân vừa nghiêng người nhìn đã mất đi hứng thú.

“Món thứ mười chín, một thanh cổ kiếm tàn khuyết.”

Lý quản sự đặt kiếm lên giá đỡ, để mọi người nhìn rõ phần thân còn lại.

“Lai lịch của kiếm này chưa thể xác định. Tuy đã mất phần mũi, bên trong vẫn lưu lại một tia ý cảnh Kiếm đạo. Người có ngộ tính thích hợp có thể thông qua nó cảm nhận phần ý cảnh còn sót lại ấy.”

Ông nói rõ, Vạn Bảo chỉ xác nhận ý cảnh vẫn còn, không bảo đảm người mua nhất định có thể lĩnh ngộ.

Phía dưới lập tức có người lắc đầu. Kiếm đã tàn khuyết, mua về làm binh khí chưa chắc thuận tay; muốn dựa vào một tia ý cảnh để tiến thêm trên Kiếm đạo, lại càng không dễ.

Nhưng những kiếm tu có mặt vẫn chăm chú nhìn lên đài.

Lý quản sự chưa kịp công bố giá khởi điểm, một giọng nói đã vang lên:

“Một nghìn bốn trăm.”

Thanh Tiêu Kiếm Khách ngồi thẳng người, từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi thanh kiếm.

Lý quản sự thoáng ngừng rồi mỉm cười tiếp nhận.

“Thanh Tiêu đạo hữu ra giá một nghìn bốn trăm linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn một trăm viên, chư vị có thể tiếp tục.”

Thủy Mạc cúi nhìn bàn tay giấu dưới tay áo.

Chỉ vì thanh kiếm gãy này mà Hắc Long Nhẫn rung động liên tục?

Chiếc nhẫn lại chấn động thêm mấy lần, giống như đang sốt ruột thúc giục. Hắn bỗng có một ý nghĩ buồn cười: nếu thứ này biết nói, e rằng đã sớm mắng hắn một trận. Thường ngày thấy bảo vật thì mắt sáng hơn ai hết, hôm nay cơ duyên đưa tới tận mặt, hắn lại ngồi đây chê lên chê xuống.

Đúng lúc ấy, giọng Hi Nguyệt truyền tới.

“Lấy nó.”

Thủy Mạc thu lại chút ý cười.

Có thể khiến Hắc Long Nhẫn phản ứng như vậy, lại được Hi Nguyệt lên tiếng nhắc nhở, thanh cổ kiếm này hiển nhiên không đơn giản như vẻ ngoài.

Hắn vừa định ra giá, một giọng nói từ góc khác đã vang lên trước.

“Một nghìn sáu trăm.”

Người lên tiếng khoác áo choàng xám, mũ kéo thấp che khuất dung mạo. Vị trí của hắn khá khuất, nếu không chủ động mở miệng, rất dễ bị bỏ qua giữa những hàng ghế đông người.

Thủy Mạc liếc sang rồi bình thản tiếp lời:

“Một nghìn tám trăm.”

Mấy vị kiếm tu còn đang cân nhắc lập tức quay đầu.

Lại là hắn.

Chuyện Cố Trường Khanh vừa rồi còn chưa nguội. Một thanh kiếm gãy vốn đã khó xác định giá trị, nếu tiếp tục bị người này đẩy thêm vài lượt, chưa biết ai sẽ trở thành trò cười tiếp theo.

Dù vậy, vẫn có người không muốn từ bỏ quá sớm. Hai lượt hô giá đưa con số lên hai nghìn mốt, rồi Thanh Tiêu Kiếm Khách nâng tiếp tới hai nghìn ba trăm. Những người còn lại lúc này mới lần lượt im lặng.

Cuộc tranh đoạt rất nhanh chỉ còn ba người.

Khách áo xám không nói thừa, mỗi lần đều tăng vừa đủ để vượt qua đối phương. Thanh Tiêu Kiếm Khách càng về sau càng cân nhắc lâu hơn, còn giọng nói khàn đặc của Thủy Mạc vẫn đều đặn vang lên, khiến người khác không đoán được giới hạn của hắn.

“Ba nghìn hai trăm.”

Thanh Tiêu Kiếm Khách nói xong, bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết lại. Số linh thạch ông có thể dùng đã không còn dư dả; tiếp tục tranh một thanh kiếm chưa chắc giúp mình lĩnh ngộ được gì, thật sự phải cân nhắc.

“Ba nghìn bốn trăm.”

Người áo xám vừa dứt lời, ông đã chậm rãi buông lỏng bàn tay. Nhìn thanh cổ kiếm thêm một lúc, cuối cùng ông thở ra, dựa người trở lại ghế.

Thủy Mạc nhận ra phía bên kia đã rút lui, lập tức nâng giá.

“Ba nghìn sáu trăm.”

Những tiếng bàn luận quanh đó nhỏ đi. Tranh tới mức này mà vẫn chưa chịu dừng, xem ra vị Hố Thần thật sự muốn có thanh kiếm, chứ không chỉ thuận tay đẩy người khác xuống hố.

Người áo xám nghiêng đầu nhìn hắn.

“Ba nghìn tám trăm.”

“Bốn nghìn.”

Thủy Mạc đáp lại gần như ngay sau đó.

Lần này, đối phương không tiếp tục nâng giá. Bàn tay đặt trên thành ghế của người áo xám bỗng dừng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang lắng nghe điều gì.

Một lát sau, tiếng chậc lưỡi rất khẽ thoát ra dưới mũ trùm.

Hắn đứng dậy.

Trước khi quay người rời đi, người nọ còn nhìn về phía Thủy Mạc một lần. Dung mạo vẫn chìm trong bóng tối, nhưng cái nhìn ấy khiến hắn có chút không thoải mái.

Không giống sự tiếc nuối của người vừa để mất bảo vật.

Thủy Mạc dõi theo bóng áo xám đi về phía cửa. Trên đài, Lý quản sự đã bắt đầu xác nhận giá; sau ba lượt không có người tham gia, chiếc búa cuối cùng hạ xuống.

“Bốn nghìn linh thạch trung phẩm! Thanh cổ kiếm cùng hộp đựng thuộc về vị khách nhân áo đen!”

Hai thị nữ bước lên thu lại bảo vật. Lý quản sự nhanh chóng chuyển sang món tiếp theo, nhưng Thủy Mạc không còn đặt hết tâm tư lên đài đấu giá.

Ở một hàng ghế khác, một khách nhân vừa đứng dậy.

Người ấy chỉnh lại vạt áo, thong thả đi về phía cửa, không nhìn sang bất kỳ ai. Qua thêm một lúc, lại có người rời chỗ. Từng hành động riêng lẻ đều rất bình thường, nhưng sau sự bỏ cuộc đột ngột của khách áo xám, hắn khó có thể xem như không thấy.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn nhìn về lối ra.

“Tu vi kẻ vừa rồi không tầm thường. Bây giờ rời đi, còn có thể tránh để bọn chúng thong thả sắp xếp xong.”

Thủy Mạc thu ánh mắt lại.

Có thể khiến Hi Nguyệt chủ động nhắc nhở, chuyện này hiển nhiên không đơn giản. Chỉ là trên đài vẫn còn bảo vật chưa được đưa ra, hắn vừa mua được thứ khiến Hắc Long Nhẫn phản ứng, trong lòng ít nhiều vẫn muốn xem tiếp.

Biết đâu phía sau còn có món thích hợp?

Hi Nguyệt nhìn vẻ chần chừ ấy, nhàn nhạt nói:

“Muốn bảo vật, trước hết phải sống sót đã.”

Thủy Mạc khẽ cười, không còn nấn ná.

Đúng lúc món tiếp theo được mở ra, phần lớn ánh mắt trong hội trường đều dồn về phía đài. Hắn lặng lẽ đứng dậy, men theo lối đi bên cạnh hàng ghế rồi khuất sau cánh cửa.

Ở một góc phía sau, một người vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Ánh mắt người ấy rời khỏi chiếc ghế vừa bỏ trống, đôi môi khẽ động.

“Hắn rời đi rồi.”

…

Nơi bàn giao bảo vật lúc này không quá đông.

Phiên đấu giá vẫn đang tiếp tục, phần lớn khách nhân chưa vội tới nhận đồ. Thủy Mạc đưa lệnh bài cho thị nữ dẫn đường, nói rõ muốn thanh toán trước rồi rời đi. Sau khi xác nhận số hiệu, nàng dẫn hắn tới một gian phòng bên trong.

Người phụ trách là một nam tử trung niên tròn trịa. Thấy khách bước vào, hắn đặt ngọc giản xuống, đứng dậy tiếp nhận lệnh bài rồi cho người mang bảo vật tới.

Cửu Hỏa Tụ Linh Đan Lô, bộ Thất Tinh Không Gian Trận Ngọc cùng Tinh Không Lưu Ngân Sa, cuối cùng là chiếc hộp dài chứa thanh cổ kiếm lần lượt được đặt lên bàn.

Hắc Long Nhẫn lại rung nhẹ.

Thủy Mạc phủ tay lên chiếc nhẫn, không vội mở hộp nghiên cứu. Hắn kiểm tra các món đồ một lượt, xác nhận không có sai sót rồi nhìn sang người phụ trách.

Nam tử béo đối chiếu xong sổ ghi, mỉm cười nói:

“Tổng cộng một vạn bốn nghìn bốn trăm linh thạch trung phẩm.”

Thủy Mạc đặt túi linh thạch lên bàn.

Người đối diện tiếp nhận, đưa thần thức kiểm tra. Chỉ qua một lát, nụ cười trên mặt hắn đã nhạt đi.

Bảy nghìn sáu trăm.

Hắn kiểm tra lại rồi ngẩng đầu. Khoản này ngay cả thanh toán hai món đầu cũng chưa đủ, càng đừng nói còn thanh cổ kiếm vừa mua xuống.

“Khách nhân, số này…”

Một túi trữ vật khác được đặt trước mặt hắn.

“Xem thêm cái này.”

Nam tử béo nhìn chiếc túi, lại nhìn vị khách áo đen rồi mới đưa tay tiếp nhận. Lần này, vẻ mặt hắn thay đổi còn nhanh hơn lúc trước.

Bên trong là phần Lôi Tủy Dịch Thủy Mạc đã chuẩn bị cùng mười viên Lôi linh thạch phẩm chất cao. Vừa kiểm tra sơ bộ, hắn đã ngồi thẳng lưng, cẩn thận đặt túi lên bàn rồi gọi người mang dụng cụ giám định tới.

Trong lúc chờ kết quả, thái độ của hắn cũng khách khí hơn hẳn.

Không lâu sau, giá trị số tài nguyên được xác nhận: một vạn hai nghìn linh thạch trung phẩm.

Hai mắt nam tử béo gần như sáng lên. Khi quay về phía Thủy Mạc, nụ cười trên mặt hắn đã đầy đặn chẳng kém gì thân hình.

“Tiền bối, tài nguyên không có vấn đề. Bản hội có thể thu mua theo mức giá này.”

Thủy Mạc gật đầu, ra hiệu khấu trừ khoản phải thanh toán. Nam tử béo nhanh chóng ghi chép, miệng vẫn không quên khách sáo:

“Tiền bối cứ yên tâm, tại hạ lập tức xử lý. Nếu tiền bối còn cần thứ gì…”

“Không cần.”

Thủy Mạc ngắt lời.

Vừa rồi còn là khách nhân, đảo mắt đã thành tiền bối. Người này gọi một câu lại cười một lần, khiến hắn nghe mà sau gáy cũng có chút khó chịu.

Nam tử béo dường như chẳng để tâm, vẫn tươi cười tính toán khoản linh thạch còn dư. Đúng lúc ấy, giọng Hi Nguyệt bỗng vang lên trong Ý Thức Hải.

“Nhanh lên. Chậm thêm nữa, muốn đi cũng không dễ đâu.”

Bàn tay Thủy Mạc dừng lại. Hắn đưa mắt về phía cửa rồi nhìn sang người phụ trách.

“Sau khi khấu trừ, còn dư năm nghìn hai trăm linh thạch trung phẩm.”

Nam tử béo nhanh chóng lấy linh thạch, đựng vào một chiếc túi rồi đưa tới trước mặt Thủy Mạc. Hắn vừa định mở miệng khách sáo, Thủy Mạc đã tiếp nhận, dùng thần thức kiểm tra một lượt.

Hắn thu lấy năm nghìn linh thạch, để lại hai trăm viên trong túi rồi đẩy trở về.

“Chỗ còn lại xem như tiền công. Mau hoàn tất thủ tục cho ta.”

Nam tử béo thoáng ngẩn ra, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói. Hai trăm linh thạch trung phẩm tuy chẳng đáng bao nhiêu so với những món bảo vật vừa giao nhận, nhưng chỉ ngồi kiểm kê một lúc đã được khoản tiền ấy, hắn đương nhiên vui vẻ.

“Đa tạ tiền bối! Xong ngay, xong ngay!”

Hắn cúi xuống hoàn tất ghi chép, nhanh chóng trả lại lệnh bài bằng hai tay. Thủy Mạc nhận lấy, thu hết bảo vật đã kiểm tra rồi đứng dậy.

Nam tử béo vội bước tới mở cửa. Thấy vị khách áo đen đi thẳng, hắn cũng biết ý nuốt những lời khách sáo còn lại xuống, chỉ đứng bên cửa tiễn người.

Đợi bóng Thủy Mạc khuất cuối hành lang, hắn mới cầm chiếc túi trên bàn lên, cân nhẹ trong tay, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Vị tiền bối này tuy ít lời, ra tay lại khá rộng rãi.

…

Tiếng hô giá vẫn từ sâu trong Vạn Bảo Thương Hội truyền ra, khi xa khi gần theo những dãy hành lang.

Thủy Mạc bước qua cửa lớn, đưa tay chỉnh lại mũ trùm. Người qua lại trên đường vẫn đông, tiếng mua bán xen lẫn tiếng bánh xe lăn trên nền đá, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.

Hắn không quay đầu, thuận theo dòng người bước về phía trước.

Đi chưa được bao xa, giọng Hi Nguyệt đã nhẹ nhàng vang lên:

“Đừng nhìn lại.”

Bước chân Thủy Mạc không ngừng, nhưng bàn tay trong áo choàng đã lặng lẽ siết chặt.

“Có người theo?”

“Phía sau có.”

Nàng ngừng một nhịp.

“Phía trước cũng có.”

Thủy Mạc ngẩng mắt nhìn con đường tấp nập trước mặt. Ở đầu phố, một người vốn đang đứng bên sạp hàng chậm rãi buông món đồ trong tay xuống.

Gần như cùng lúc, từ bên trong lớp áo choàng của một khách nhân phía sau vang lên tiếng nói rất nhỏ:

“Người đã ra. Kiếm cũng ở trên người hắn.”

Thủy Mạc kéo thấp vành mũ thêm một chút, tiếp tục bước đi.

Lần này, Hắc Long Nhẫn trên tay hắn đã hoàn toàn yên tĩnh.

Lời tác giả chương này:

Cảm ơn mn vẫn luôn theo dõi bộ truyện của mình, dù biết khả năng viết của mình còn hơi kém nhưng vẫn đc mn đoán nhận, cũng đã quá lâu chưa có chương mới khoảng thời gian đó mình đã đọc lại toàn bộ truyện của mình và nhận ra bản thân còn quá kém dù muốn sửa lại từ đầu nhưng mình ko nở, vì nó là cột mốc đánh dấu những dòng chữ đầu tiên đc gõ lên máy và xuất bản cho mn xem. Vì vậy từ chương này trở đi mình sẽ cố gắng sửa những lỗi mình mất phải rồi hoàn thiện hơn ạ, cảm ơn mn đã đọc những dòng tâm sự của mình hehe Chúc mn đọc truyện vui vẽ moa moa
0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...