Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 29: Khảo Hạch

Đăng: 28/10/2026 09:21 2,446 từ 28 lượt đọc

Triệu Kiến Quốc há miệng muốn phản bác, nhưng Trần Dục đã giơ tay ngăn lại.

Hắn nhìn người đối diện, giọng nói vẫn bình tĩnh, không hề có ý tranh luận gay gắt:

“Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi cảm thấy thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn, nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại. Nếu đặt trong tình huống thực tế, thậm chí cực đoan hơn một chút, hy sinh bốn người để xử lý một con quỷ mới là phương án tối ưu. Trước tiên dùng đạn thường bắn hạ, như vậy ta vẫn còn thừa lại một viên đạn để xử lý một con lệ quỷ khác. Nếu không làm vậy, cuối cùng có thể cả năm người đều chết, mà con quỷ kia vẫn còn sống.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ta không phủ nhận mạng người quan trọng, nhưng trong sự kiện linh dị, nếu chỉ biết cân nhắc đạo đức mà không cân nhắc kết quả, người chết cuối cùng sẽ càng nhiều. Ta lựa chọn cái giá nhỏ hơn để đổi lấy kết quả lớn hơn.”

Trong lòng Trần Dục lại âm thầm tự giễu. Tương lai Tổng bộ các ngươi chẳng phải cũng từng có lúc hy sinh Dương Gian để giữ lại Phương Thế Minh cùng vòng tròn Bạn Bè Hội hay sao? Điều đó có gì khác với cách làm của ta? Đều là hy sinh một bên để thành toàn cho bên kia.

Thậm chí về sau còn có những Ngự quỷ giả phải trả giá bằng mạng sống của mình để giúp người khác giải quyết vấn đề phục tô.

Đối với thế giới bình thường, những lựa chọn như vậy có lẽ quá mức tàn khốc, nhưng trong thời đại linh dị, rất nhiều lúc căn bản không tồn tại đáp án hoàn mỹ.

Có chăng chỉ là chọn một trong hai loại tử cục, sau đó tìm cách khiến số người chết ít nhất có thể. Hắn không cho rằng bản thân là người tốt, nhưng cũng chẳng cảm thấy mình là kẻ máu lạnh.

Hắn chỉ muốn sống, đồng thời nếu có thể, hắn sẽ lựa chọn cách giúp nhiều người sống hơn.

“Giết một người, cứu một người, lấy cái giá là bốn mạng người để tiêu diệt hai con lệ quỷ.”

Trần Dục nhìn Triệu Kiến Quốc, giọng nói trở nên trầm xuống:

“Trong đó ta đã gián tiếp cứu được bao nhiêu người có khả năng bị lệ quỷ giết chết trong tương lai? Không ai biết. Có thể là mười người, một trăm người, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên cũng có thể chẳng cứu được ai."

"Nhưng ít nhất, ta đã loại bỏ một mối nguy hiểm khỏi thế giới này. Nếu các ngươi muốn một Ngự quỷ giả chỉ biết nghe lệnh, không dám đưa ra quyết định khi đứng trước sinh tử, vậy ngay từ đầu không nên gọi ta đến.”

Hắn không giống như đang giải thích, mà giống như đang trình bày một loại lý niệm đã hình thành trong đầu từ lâu.

“Trong các sự kiện linh dị, nếu không đủ nhẫn tâm và cứng rắn thì không thể nào sống sót. Ai cũng muốn cứu người, nhưng định mệnh đã định sẵn là không thể cứu hết tất cả mọi người. Hơn nữa, dù ta có nổ súng cảnh cáo, đối phương không nghe thì làm sao? Xương gãy và nỗi đau thực sự mới là lời cảnh cáo chân chính.”

Triệu Kiến Quốc nhất thời á khẩu. Hắn vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để phản bác, nhưng sau khi nghe xong lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đáp án tiêu chuẩn trước đó của Tổng bộ đối với loại tình huống này thực ra rất rõ ràng: trước tiên dùng tiếng súng cảnh cáo, người nào không nghe cảnh cáo thì rất có khả năng là lệ quỷ, sau đó mới nổ súng tiêu diệt.

Cách làm này có thể giảm thiểu thương vong của người vô tội, đồng thời cũng phù hợp với nguyên tắc xử lý của Tổng bộ.

Nhưng vấn đề mà Trần Dục đưa ra lại cực kỳ thực tế. Nếu con quỷ đã nhìn thấu rằng người cầm súng không dám nổ súng vào dân thường thì sao? Nó hoàn toàn có thể cố ý không phản ứng, hoặc thậm chí giả vờ sợ hãi, chờ đến khi người cầm súng mất cơ hội ra tay.

Đến lúc đó, cái gọi là nguyên tắc có thể sẽ trở thành thứ đẩy tất cả mọi người xuống vực.

“Được rồi.” Triệu Kiến Quốc cuối cùng cũng thở ra một hơi, không tiếp tục tranh luận nữa. “Câu trả lời của cậu đã được ghi lại. Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng.”

Hắn cầm một tập tài liệu lên, lấy ra một tấm ảnh đặt trên bàn rồi dùng ngón tay chỉ vào năm người trong ảnh.

“Trong súng của cậu chỉ còn một viên đạn, mà năm người đối diện có một người là quỷ. Cậu nổ súng bắn ai? Hay nói cách khác, cậu cho rằng nên bắn ai?”

Trần Dục cúi đầu nhìn bức ảnh. Năm người đứng cạnh nhau, hình ảnh được chụp từ khoảng cách khá xa nên không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết bất thường nào.

Một nhân viên văn phòng mặc âu phục chỉnh tề.

Một người phụ nữ trẻ ăn mặc tinh tế.

Một đứa trẻ đeo cặp sách giống như đang trên đường đi học.

Một người phụ nữ trung niên xách túi rau, còn có một bà lão bước đi tập tễnh với khuôn mặt đầy nếp nhăn.

“Nếu là năm chọn một, vậy ta chọn người phụ nữ trẻ đang ăn mặc chải chuốt kia.”

Triệu Kiến Quốc hơi nhíu mày. “Lý do?”

Trần Dục nhìn bức ảnh, sau đó thản nhiên nói: “Tại vì ta nhìn cô ta không thuận mắt.”

Triệu Kiến Quốc nhìn hắn vài giây, nhất thời không biết nên tiếp tục hỏi thế nào. Người này rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì?

Đây là một câu hỏi nghiêm túc, liên quan đến sinh tử của năm người, vậy mà hắn lại có thể đưa ra một đáp án tùy tiện đến mức gần như vô trách nhiệm.

Nhưng sau vài giây suy nghĩ, Triệu Kiến Quốc lại phát hiện câu trả lời này có một điểm rất đáng chú ý.

Trần Dục không hề giả vờ rằng bản thân có thể nhìn thấy quỷ, cũng không viện ra một lý do nghe có vẻ cao siêu để che giấu việc mình không biết.

Hắn thừa nhận rằng bản thân không có đủ thông tin, sau đó đưa ra lựa chọn dựa trên cảm giác cá nhân.

Đó có thể là một lựa chọn sai, nhưng ít nhất là lựa chọn chân thật.

Hai giờ tiếp theo, Trần Dục gần như bị hỏi đủ loại vấn đề.

Triệu Kiến Quốc đưa ra những câu hỏi liên quan đến sở thích riêng tư, thói quen sinh hoạt, cách đối nhân xử thế, thái độ đối với tiền bạc, quyền lực, gia đình, người xa lạ, thậm chí còn hỏi hắn có thường xuyên nảy sinh ý định giết người hay không.

Có câu hỏi nghe cực kỳ bình thường, có câu lại giống như đang cố ý kích thích cảm xúc.

Trần Dục đều lần lượt trả lời. Về chuyện giết người, hắn nói rất thành thật rằng bản thân không có ý định giết người một cách vô cớ. Nhưng nếu một người trở thành mối nguy hiểm đối với hắn, hoặc là trong tình huống đặc biệt cần phải giết để sống sót, hắn sẽ không do dự quá lâu.

“Ồ, đúng rồi.”

Triệu Kiến Quốc giống như vừa nhớ ra chuyện gì, lấy một chiếc điện thoại vệ tinh đặt lên bàn. “Ở đây còn có thông tin hồ sơ cá nhân của cậu cần điền. Dù sao hồ sơ của cậu ở Tổng bộ gần như có thể nói là một trang giấy trắng. Một số thông tin cơ bản vẫn phải bổ sung.”

Trần Dục cầm điện thoại lên, mở hồ sơ của mình. Hắn nhìn qua từng mục, đến khi nhìn thấy phần liên quan đến lệ quỷ đang điều khiển thì hơi dừng lại.

“Cái này bắt buộc phải điền sao?”

“Không hoàn toàn.” Triệu Kiến Quốc đáp. “Cậu có thể giữ lại một phần bí mật. Nhưng nếu điền đầy đủ thì sau này Tổng bộ sẽ dễ dàng sắp xếp nhiệm vụ, tài nguyên và hỗ trợ cho cậu hơn.”

“Sắp xếp tài nguyên?”

Trần Dục hơi nheo mắt.

Triệu Kiến Quốc gật đầu. “Đúng. Nếu Tổng bộ biết chính xác tình trạng của một Ngự quỷ giả, chúng tôi mới có thể cân nhắc nên cung cấp cho người đó thứ gì. Ví dụ như vật linh dị, Quỷ Chúc, phương pháp kéo dài thời gian phục tô, thậm chí là cơ hội khống chế con lệ quỷ thứ hai.”

Hồ sơ Ngự quỷ giả

Họ tên: Trần Dục.

Mật danh: Quỷ Khẩu.

Giới tính: Nam.

Chiều cao: 173 cm.

Ngày sinh: 09 tháng 07.

Quê quán: Đông Hạ thị.

Thân nhân: Trần Đức Lâm ( đã qua đời )

Mẹ: Phạm Mẫn Văn ( đã qua đời )

Thân phận: Ngự quỷ nhân thuộc Tổng bộ châu Á.

Linh dị đang khống chế: Thôn phệ linh dị, chồng chất, luật lệnh.

Tổng đài viên: Tư Duệ

Người phụ trách: Triệu Kiến Quốc

Trần Dục nhanh chóng điền xong. Thực ra thông tin về hắn cũng chẳng có bao nhiêu, những thứ thật sự quan trọng như quy luật hoàn chỉnh của Khẩu Quỷ hay bí mật về những mảnh ghép hắn đều không ghi vào.

Đó là giới hạn cuối cùng của sự tín nhiệm.

Hắn có thể hợp tác với Tổng bộ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ át chủ bài của mình giao cho người khác.

Triệu Kiến Quốc kiểm tra lại hồ sơ, xác nhận không có vấn đề rồi để hắn rời đi. Trần Dục cũng không ở lại lâu, lập tức đi tìm phòng nghiên cứu của Vương Tiểu Minh.

Sau khi hỏi đường một nhân viên, hắn đi qua mấy hành lang mới đến khu vực nghiên cứu chuyên sâu.

Nơi này khác hẳn khu làm việc bên ngoài. Cửa phòng được làm bằng kim loại đặc biệt, mỗi phòng đều có hệ thống khóa riêng.

Trần Dục đứng trước một cánh cửa có ghi tên Vương Tiểu Minh, giơ tay gõ ba lần.

Bên trong lập tức truyền ra giọng nói bình tĩnh:

“Vào đi.”

Hắn đẩy cửa bước vào. Một mùi hóa chất nhàn nhạt lập tức tràn tới. Căn phòng rất lớn, trên các kệ kim loại đặt đầy những dụng cụ mà Trần Dục không nhận ra.

Một số bình thủy tinh chứa chất lỏng màu sắc khác nhau, một số thiết bị đang hoạt động phát ra ánh sáng nhạt.

Vương Tiểu Minh đứng trước bàn thí nghiệm, đang cúi đầu xem xét một số số liệu, từ đầu đến cuối đều không quay lại nhìn hắn.

“Giáo sư Vương gọi tôi tới đây, là có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì.”

Vương Tiểu Minh vừa nghiên cứu vừa nói: “Sự kiện linh dị đó cậu đã tạm thời giải quyết, cho nên Tổng bộ sẽ trả công lao tương ứng. Ngoài ra còn một việc nữa, đó là sắp xếp chỗ ở cho cậu.”

Trần Dục hơi ngẩn ra.

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng sau khi gia nhập Tổng bộ sẽ phải tự tìm chỗ ở hoặc thuê một căn phòng nào đó.

Không ngờ Tổng bộ lại trực tiếp phụ trách cả vấn đề này.

Xem ra cơ chế đãi ngộ dành cho Ngự quỷ giả thực sự khác với người bình thường.

Nghĩ kỹ cũng đúng, những người này bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết trong sự kiện linh dị.

Nếu ngay cả vấn đề sinh hoạt cơ bản cũng không được đảm bảo thì chẳng mấy người nguyện ý làm việc cho Tổng bộ. Đương nhiên, Trần Dục hiểu đây cũng là một loại phương thức ràng buộc.

Càng nhận nhiều tài nguyên, hắn càng có lý do để duy trì quan hệ với Tổng bộ.

“Về công lao.” Vương Tiểu Minh dừng động tác, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn hắn. “Đó là một sự kiện khá khó giải quyết. Sau khi cân nhắc, tôi sẽ cho cậu nửa thanh Quỷ Chúc màu đỏ, cùng một căn biệt thự ở Đại Kinh thị để thuận tiện cho việc sinh hoạt sau này.”

“Nửa thanh?”

Khóe miệng Trần Dục hơi giật.

Vương Tiểu Minh hoàn toàn không để ý biểu cảm của hắn, tiếp tục nói: “Quỷ Chúc màu đỏ, khi đốt lên, ngọn nến sẽ bảo vệ người ở bên trong phạm vi ánh nến. Mức độ kinh hoàng của lệ quỷ càng cao thì tốc độ cháy càng nhanh.”

Mặc dù thông tin về Quỷ Chúc Trần Dục đã biết từ lâu, hắn vẫn cố ý lộ ra một chút kinh ngạc. Dù sao đây cũng là vật linh dị có công dụng cực lớn, đặc biệt trong một số tình huống nguy hiểm, một cây Quỷ Chúc hoàn chỉnh gần như có thể trở thành một lá bài cứu mạng. Nửa thanh tuy ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn đủ để phát huy tác dụng trong thời khắc mấu chốt.

“Còn căn biệt thự?”

“Đã có người sắp xếp.”

“Được.”

Trần Dục gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm phán xét.

Tên Vương Tiểu Minh này quả nhiên vẫn keo kiệt như trong ký ức.

Một sự kiện cấp độ như Quỷ Khẩu, hắn suýt nữa chết ở Minh Hà, thậm chí còn mang theo một con Nỗi Sợ Quỷ trở về, vậy mà phần thưởng cuối cùng chỉ có nửa thanh Quỷ Chúc màu đỏ.

Tuy nhiên, Trần Dục cũng biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều. Quỷ Chúc là vật linh dị có thể cứu mạng Ngự quỷ giả, bản thân Tổng bộ cũng không có quá nhiều. Vương Tiểu Minh chịu đưa ra một nửa thanh đã chứng minh sự kiện Minh Hà lần này có giá trị không thấp.

Vương Tiểu Minh đặt dụng cụ trong tay xuống, nhìn Trần Dục.

“Nhưng tôi còn một chuyện muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?”

“Cậu định xử lý Khẩu Quỷ trong cơ thể thế nào?”

0