Chương 30: Màn Sương (2)
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
"Vậy ư." Trần Văn Nam đáp.
"Đúng vậy. Nhưng chuyện đó xem như đã kết thúc rồi, giờ thì chúng ta nên tập trung vào điều trước mắt." Firie nói.
"À mà anh có biết rằng sau khi tôi thăng cấp kỹ năng cung thủ của mình lên thì đã nhận được một nguồn năng lượng thần kỳ trong cơ thể không."
"Dĩ nhiên là tôi có biết, thậm chí cô nên biết điều này Firie ạ, đó là tôi có thể cùng hưởng năng lực bắn cung với cô. Thế nên những năng lực mà cô có thì tôi cũng có, và họa chăng thứ khiến chúng ta khác biệt là kinh nghiệm thực chiến mà thôi."
"Ồ, đó quả là một điều thần kỳ." Firie thốt lên.
Rồi cô lại đưa cây cung cùng bao tên cho Trần Văn Nam.
"Vậy thì anh sẽ còn hữu ích hơn nữa với chúng ta. Nhưng hãy hạn chế sử dụng năng lượng ấy vì tôi biết rõ là nó sẽ tiêu hao năng lượng trong cơ thể chúng ta một cách thần tốc rồi khiến cái đói ập đến, mà có trời mới biết lần này chúng ta sẽ ở trong màn sương này bao lâu." Firie nói.
"Được." Trần Văn Nam đáp.
"Nhưng liệu rằng trong những trường hợp cần thiết thì chúng ta vẫn là nên dùng năng lực này không. Ý tôi là nếu chúng ta bị áp đảo bởi số lượng thì năng lực này sẽ hữu ích."
"Khi ấy thì tôi sẽ lên tiếng để bảo anh." Firie kết lời.
Sau đó, Trần Văn Nam cùng Firie nhịp bước vào trong màn sương mù dày đặc với mũi tên đã tra sẵn vào trong dây cung.
Họ đi được một lúc trước khi những căn lều một lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Nơi Trần Văn Nam cho Firie một ánh mắt đầy thâm ý.
"Đây có phải là chỗ cũ, nơi chúng ta lần đầu đến với màn sương mù thần bí này hay không." Hắn nói.
Còn Firie thì mạnh dạn bước vào trong một căn lều, và cũng như lần trước khi nó rỗng không. Khi này, Firie mới gật đầu xác nhận.
"Tôi e rằng phải nói với anh là đúng như vậy. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại đống lửa thần kỳ ấy."
"Nếu thế thì tốt, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế." Trần Văn Nam nói.
"Thế thì chỉ có một cách để xác minh điều này thôi. Chúng ta hãy trở về chỗ cũ và hãy dũng cảm lên nào."
Thế là họ tiếp tục bước tiếp, khi mà cũng giống như lần trước, những căn lều ngày một dày đặc hơn cho đến khi chúng kết thúc ở trung tâm. Lúc này, một đống lửa đã tàn xuất hiện trước mắt Firie cùng Trần Văn Nam.
"Đúng như anh nói rồi. Xem này, đống lửa đã tắt rồi." Firie nói.
Trần Văn Nam thì kỹ tính hơn, khi hắn cúi người, rồi nhìn vào những tàn tro xung quanh đống lửa để rồi hắn nhìn thấy vài đốm lửa nhỏ cháy bùng lên ở bên trong những tàn tro ấy.
"Chưa hẳn đâu, xem này, vẫn còn vài đốm lửa bé li ti ở đây này."
"Ồ, dĩ nhiên, mà xem như nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là thắp lên lửa ở cái trại này rồi. Ít nhất thì đấy chính xác là con đường trở về duy nhất mà chúng ta biết."
"Nhưng kiếm gỗ ở đâu đây, chúng ta cũng không thể đốt cây cung của chúng ta chứ. Tôi thề là chuyện như vậy thật sự quá quắt với một cung thủ như tôi." Firie thắc mắc.
"Lũ thú nhân, dĩ nhiên rồi, nếu chúng ta lấy được những cây gậy gỗ của chúng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Trần Văn Nam lên tiếng.
"Phải rồi, miễn là chúng ta đụng độ với một toán thú nhân ở đâu đó và biết đường quay về nơi đây để châm lửa thì mọi thứ sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Mà nếu biết tình huống này diễn ra thì tôi đã mang theo hai hòn đá đánh lửa của mình rồi, xem ra đây là một thiếu sót quan trọng của tôi."
"Tôi cũng vậy, nếu biết tình huống sẽ diễn ra như này thì tôi đã thủ sẵn một bao diêm, hoặc một cái bật lửa rồi. Giờ thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian cũng như cơ hội để khiến cho cái đống lửa này bùng cháy một lần nữa."
"Bao diêm cùng bật lửa ư?." Firie hỏi.
"Ồ, đó là những công cụ để tạo ra lửa của thế giới hiện đại của chúng tôi. Còn giờ thì chúng ta nên di chuyển nhanh lên khi những tàn lửa này vẫn còn."
"Được."
Thế là họ tiếp tục di chuyển về phía trước, những căn lều khi này bắt đầu thưa thớt dần đi cho đến khi mà chúng biến mất hẳn.
Trần Văn Nam khi này quay người nhìn vào màn sương đậm đặc nơi có đống lửa, cũng là con đường trở về duy nhất mà họ biết một lần cuối cùng. Rồi hắn tặc lưỡi một cái, sau đó lại nhịp bước theo Firie.
Thời gian lúc này bắt đầu trôi, đi kèm với đó là sự căng thẳng của Trần Văn Nam cùng Firie khi họ lo lắng rằng phải chăng đống lửa ở khu trại có tắt ngóm hẳn đi. Thế nhưng họ cũng chẳng làm gì được vì không thấy bóng dáng của bất kỳ một con thú nhân nào.
Rồi hẳn nhiên là rất lâu sau, Firie chợt giương cung lên và chuyển sang tư thế ngắm bắn. Trong khi Trần Văn Nam cũng không chậm chạp mà giương cung lên theo.
Lúc này, hai hình bóng xuất hiện, vẫn là những con người sói với những vũ khí thô sơ như chùy gỗ cùng rìu đá. Nơi chúng chưa kịp phản ứng gì thì những mũi tên nhắm chuẩn ngay đầu của chúng đã được thả ra.
Và chẳng nghi ngờ gì ở đây khi với trình độ của cung thủ lv4, hai con thú nhân nhanh chóng gục xuống trước ánh mắt mừng rỡ của Firie cùng Trần Văn Nam. Rồi họ nhanh chóng bước đến hai cái xác để tịch thu vũ khí của chúng.
"Giờ thì chúng ta có thể quay lại được rồi." Firie nói.
"Phải, hy vọng chỗ gỗ này sẽ đủ để chúng ta trở về thế giới của chính mình." Trần Văn Nam đáp.
Sau đó, họ không do dự quay người bước đi. Khi này, ta hẳn phải nhờ ơn của Firie, vì cô vốn là một người đi rừng chuyên nghiệp nên có khả năng định hướng ăn đứt Trần Văn Nam.
Thế nên Trần Văn Nam khi này theo chân Firie là một điều đúng đắn đủ để một thời gian rất lâu sau nữa (Vì trong màn sương mù thần bí như này thì khái niệm thời gian rất là mơ hồ), bọn họ lại thấy được những căn lều thưa thớt. Rồi họ lại đi tiếp, cho đến khi những căn lều dày đặc lên, và tại đây, họ biết rằng mình đã trở về với đống lửa tàn.
"Thật may mắn làm sao, đống lửa vẫn còn cháy này." Firie lên tiếng.
Còn Trần Văn Nam thì không nói gì, hắn chỉ cầm lấy cây chùy gỗ mà mình mang theo để vùi vào trong đống lửa.
Khi này, một điều thần kỳ đã xảy ra khi những đốm lửa bắt đầu lan tràn sang cây chùy gỗ, rồi chẳng mấy chốc mà chúng đã 'Ăn' hết cây chùy gỗ, và để lại một đám lửa cháy hừng hực.
Cũng vào lúc này, Trần Văn Nam quay sang Firie, cũng như ra hiệu cho cô bỏ cây búa đá của con thú nhân vào trong cái đống lửa.
Firie thì cũng không do dự mà làm theo.
Và giờ đây thì đống lửa đã cháy hừng hực trở lại, theo đó cũng là sự chờ mong về sự trở lại quê nhà của Trần Văn Nam cùng Firie.
Nhưng không có gì diễn ra cả.
Trần Văn Nam không cảm thấy một lực kéo vô hình nào. Còn Firie thì cũng chẳng cảm thấy rằng cô sẽ bị lôi kéo đi sau khi Trần Văn Nam biến mất.
Mãi cho đến khi từ trong cõi u minh bắt đầu truyền đến cho Trần Văn Nam một luồng tin tức lạ.
"Chúc mừng nhà ngươi đã làm chủ Lửa Sương Mù, hãy đón nhận thử thách."
"Thử thách gì cơ?." Trần Văn Nam thốt lên.
Đáng tiếc, ngoài ánh mắt kỳ lạ của Firie lướt sang hắn, Trần Văn Nam cũng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ cõi u minh.
"Anh vừa nói gì cơ." Firie vỗ vai Trần Văn Nam mà hỏi.
"Có lẽ, chúng ta sẽ có một thử thách gì đó. Có một thanh âm từ cõi u minh đã truyền đạt lời này với tôi." Trần Văn Nam khi này ôm đầu mà đáp.
"Vậy xem ra chúng ta cần phải cảnh giác hơn." Firie cũng không nghi ngờ mà tra tên vào dây cung, cẩn thận nhìn bốn phía.
Điều này ít nhất cũng tạo được tác dụng khi những tiếng hú hét bắt đầu vang lên, và rất nhanh thôi hai người họ cũng phải nhận ra mình đang bị bao vây bởi một bầy thú nhân khát máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.