Chương 21: Giải Bóng Chuyền Thanh Thiếu Niên Mở Rộng Thành Phố A Năm 2026 - 2027
Say Nắng
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Sáng chủ nhật.
Việc đầu tiên Minh Đức làm khi tỉnh dậy là thò tay dưới gối lấy cái điện thoại ra xem mấy giờ. Việc thứ hai là đi xuống phòng khách cắm lại cục wifi. Ở nhà cậu quy định: buổi tối, ai dùng mạng cuối cùng thì phải rút phích cắm ra.
Sợ tốn điện ấy mà.
Vừa có mạng, cậu vội mở ngay TikTok. Mục hòm thư hiển thị con số 99+ - thứ mà dân sáng tạo nội dung ngày đêm ao ước.
Minh Đức bấm vào video mình đăng, tiện tay lướt xem vài bình luận nhận được nhiều lượt thả tim nhất.
Đá lưỡi với Donatrum: "Chồng ơi, con khóc ở nhà kìa."
12T3 làm cha người ta: "Trường THPT A à?"
Rắc rối rồi đây.
Minh Đức cắm cục wifi xong thì lên lại phòng ngủ lấy bộ đồ bóng chuyền màu đỏ rồi vào phòng tắm trong phòng ngủ.
Hôm thứ sáu, thằng Phi chia sẻ cho cậu một bài viết trên trang Facebook của thành phố A. Nội dung đại khái là giải bóng chuyền thanh thiếu niên mở rộng do thành phố A tổ chức. Phi nhắn hỏi cậu.
Vũ Ngọc Phi:
[ Đi không mày? ]
Tiêu Thành Minh Đức:
[ Đi rồi ôn hsg kiểu gì m? ]
Vũ Ngọc Phi:
[ Dẹp mẹ đi, t chán ôn lắm r ]
Tiêu Thành Minh Đức:
[ =)) ]
[ Tao với mày thôi à? Rủ thêm thằng mquan đi ]
Vũ Ngọc Phi:
[ OK ]
Minh Đức thấy giải đấu lần này tuy quy mô không lớn nhưng tiền thưởng khá hời. Quan trọng hơn, đây là giải đấu mở rộng, không giới hạn học sinh thuộc các trường THCS hay THPT, miễn là nằm trong phạm vi thành phố A.
Cậu đã giao lưu gần hết với học sinh khối 12 trường THPT A, chẳng tìm được lớp nào đủ sức đánh bại mình. Vì thế, lần này cậu quyết định tìm đối thủ ở các trường khác.
Thế là, cậu nhanh tay nhắn cho thằng Phi:
Tiêu Thành Minh Đức:
[ Chốt kèo ]
[ Chủ nhật đi ăn sáng quán phở An Khang rồi lên Ban Quản lý Nhà thi đấu Thành phố hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu, nộp hồ sơ xác minh độ tuổi với đóng lệ phí giải luôn ]
Vũ Ngọc Phi:
[ Ok bro, 7h tao qua, để t tạo nhóm cái ]
[ Xong lên sân văn hóa thôn 1 đánh luôn ]
Sở dĩ phải lên tận Ban quản lý Nhà thi đấu là vì giải lần này do Đoàn Thanh niên phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố A tổ chức. Để hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu, các đội không chỉ cần đăng ký tham gia trực tuyến qua đường link được đính kèm ở cuối bài viết mà còn phải đến trực tiếp Văn phòng Ban Tổ chức tại tầng 1, Nhà thi đấu đa năng thành phố A (số 12, đường Trần Hưng Đạo) để nộp bản cam kết sức khỏe và xuất trình thẻ học sinh hoặc CCCD nhằm xác minh độ tuổi.
Dù sao thì đây cũng là giải đấu dành cho thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi, chứ đến lúc thi đấu lại xuất hiện mấy ông anh hai mươi, ba mươi tuổi thì Ban Tổ chức biết khóc hay cười đây?
Trở lại hiện thực, Minh Đức nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Bộ đồ bóng chuyền trên người vẫn còn ướt, dính sát vào da. Cậu mở tủ quần áo, lấy một chiếc khăn lau mồ hôi, đôi ống tay và hai chiếc bó gối, sau đó bỏ đôi giày đã giặt sạch vào cặp.
Dạo này, buổi tối hay mưa, sáng ra lại lắm sương. Minh Đức khoác thêm chiếc áo gió màu đen mỏng bên ngoài để chắn gió, tránh hơi sương buổi sớm. Dù gì nếu không mặc, bà Lâm chắc chắn sẽ bắt cậu lên lầu lấy áo mặc.
Xuống tầng trệt, Minh Đức đang rót nước vào bình thì điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu lấy ra xem, y như rằng là đoạn chat ba người do Phi tạo hôm thứ sáu.
Vũ Ngọc Phi:
[ @Tiêu Thành Minh Đức @Duong Khanh Minh Quan bây dậy chưa đấy? ]
Duong Khanh Minh Quan:
[ Rồi ba, đang chuẩn bị đi nè ]
Vũ Ngọc Phi:
[ Thằng Đức chuẩn bị đi, t tới bây giờ đấy ]
...
Quán phở An Khang nổi tiếng với những tô phở đầy đặn mà giá cả lại phải chăng.
Ngọc Mỹ chắt chiu tiền mẹ cho suốt cả tuần, chỉ để sáng chủ nhật này được đá một tô phở cho thỏa cơn thèm.
Khánh Linh ngồi đối diện nọ, cầm bút viết vào tờ giấy note chị nhân viên đưa: 2 phở bò chín.
Cô vừa đưa tờ giấy note cho chị nhân viên thì tiếng động cơ xe máy vang lên ngoài cửa quán phở, kéo theo tiếng cười nói oang oang làm xôn xao cả góc phố sáng cuối tuần.
"Đã bảo là bảy giờ mà bảy giờ mười lăm chúng mày mới tới! Biết tao dựng xe đứng chờ bên ngoài vừa lạnh vừa đói cỡ nào không? Mày bớt hứa lèo lại đi chứ thằng Phi?"
"Má, tại đường sương mù dày quá chứ bộ! Mày ngon mày đèo thằng Đức xem có trễ không?"
"Sao mày không vào quán trước?" Minh Đức xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi kéo hé khóa áo khoác xuống. Vạt áo hơi ẩm vì đi trong sương, mái tóc cũng rối tung sau khi bị mũ bảo hiểm ép suốt quãng đường.
Thằng Quân đưa tay vuốt ngược tóc: "Lỡ chúng mày đến không biết tao ở đâu thì sao?"
Ngọc Phi vỗ cái đốp vào vai cậu, tặc lưỡi: "Sáng ra đã phải nghe mày cằn nhằn như bà già rồi."
Minh Quân: "..."
Ba đứa bước qua ngưỡng cửa quán. Quán phở An Khang vào giờ cao điểm đông nghẹt người. Mùi nước dùng bò thơm nức mũi hòa quyện trong làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước lèo, làm bụng mấy thằng con trai sôi lên sùng sục.
Minh Quân dáo dác nhìn xung quanh, thấy bàn nào cũng có người ngồi thì quay sang lườm hai đứa bạn: "Hết sạch bàn rồi kìa! Tại mấy ba tới muốn đấy."
Đúng lúc cả ba đứa đang loay hoay chưa biết tính thế nào, trong khi người phục vụ vẫn còn bận rộn chưa kịp ra tiếp đón, thì một giọng nói trong trẻo, cao vút vang lên từ bàn ăn sát cửa sổ:
"Ấy thằng Phi!"
Ngọc Phi giật mình quay sang nhìn. Là Khánh Linh. Nhận thấy cô đang vẫy vẫy tay, mắt cậu ta sáng rực lên như vớ được vàng, cậu lập tức vỗ vào cánh tay Minh Đức, giục hai đứa bạn đi theo.
"Ô bạn Linh cu te hột me xí muội đấy à?"
Phi nhìn sang Mỹ đang ngồi bên cạnh: "Bàn mày mới có hai người ngồi đúng không? May quá, cho ba tụi tao ghép với, quán đông dã man!"
Chưa chờ Khánh Linh gật đầu, Ngọc Phi đã nhanh nhảu kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô. Minh Đức và Minh Quân cũng đành nương theo tình hình, kéo hai chiếc ghế ở phía đối diện Mỹ và Linh rồi ngồi xuống.
Một phút sau, phục vụ mang tờ giấy note cùng cây bút đến bàn Minh Đức. Cậu cầm bút, ngẩng đầu nhìn hai đứa bạn:
"Ăn gì?"
Minh Quân xem menu xong thì giơ lên trước mặt Ngọc Phi.
Minh Quân: "Tao phở đặc biệt."
Ngọc Phi: "Tao cũng vậy."
Minh Đức cúi đầu ghi vào tờ giấy note: Ba tô phở đặc biệt, một tô không hành.
Minh Quân tìm chủ đề nói chuyện: "Ê, hai bạn nữ này bọn mày quen à?"
Thằng Phi gật đầu: "Ờ, học chung lớp."
Khánh Linh thấy ba đứa con trai đang nói chuyện, lại vốn là người hướng ngoại, bèn chủ động bắt chuyện. Thấy tụi nó mặc áo bóng chuyền, cô hỏi: "Tụi mày đi đánh bóng à?"
Phi đáp: "Bọn tao lên Văn phòng Ban Tổ chức nộp hồ sơ, xác minh độ tuổi với đóng lệ phí giải, xong rồi đi tập luôn."
Khánh Linh nghe tới hai chữ "đánh giải" mắt lập tức sáng rực lên, tò mò hỏi tới: "Đánh giải gì thế? Giải thanh thiếu niên mở rộng của thành phố đúng không?"
"Chớ gì nữa!" Ngọc Phi tự hào vỗ ngực bôm bốp, tiện tay kéo hũ tỏi ngâm cậu thích ăn về phía mình: "Lần này, tao, thằng Đức với thằng Quân nhất định phải giật giải nhất mang về."
Khánh Linh bĩu môi, trêu lại: "Trùng hợp thế? Tao với con Mỹ cũng quyết tâm giành giải nhất đây này! Không nhường đâu nha ní."
Minh Đức nhếch môi, thong dong buông một câu: "Không biết đến cái giải nhất từ dưới đếm lên bọn mày có lấy nổi không nữa là."
Ngọc Mỹ nghe vậy liền lườm thằng tổ trưởng: "Thế mày chắc chắn ẵm được giải à? Đừng có tự cao quá, núi này cao thì còn có núi khác cao hơn! Chưa thi đấu mà làm như ôm cúp về tới nhà rồi không bằng!"
Cậu cởi áo gió màu đen, vắt gọn lên lưng ghế cho đỡ nóng, rồi rót cho mình một ly trà nóng vẫn còn bốc khói nhẹ. Giọng cậu hơi khàn khàn vì vừa đi ngoài sương sớm:
"Thì ít nhất cái 'núi' này cũng cao hơn hai đứa mày. Chừng nào bọn tao cầm cúp về, cho mày mượn chụp ké tấm hình sống ảo chơi nhé?"
Ngọc Mỹ nhếch môi cười khẩy. Việc Minh Đức kháy đểu đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nên cô nàng chẳng buồn chấp nhặt, cứ thản nhiên gắp một đũa phở đầy cho vào miệng.
Quán phở An Khang dù đông khách nhưng tốc độ lên món khá nhanh. Khoảng mười phút sau, ba tô phở đặc biệt của bọn Minh Đức đã được nhân viên bưng tới.
Lúc này, trên bàn đã đủ cả năm tô phở. Hai tô đặc biệt của Ngọc Phi và Minh Quân đầy ắp các loại topping: thịt bò tái, nạm, gầu và những viên bò viên tròn trịa. Bánh phở trắng ngần, mềm mượt ngập trong nước dùng bốc khói nghi ngút, bên trên phủ kín lớp hành lá xanh mướt cùng chút rau thơm, trông hấp dẫn đến mức nhìn thôi cũng đủ thèm.
Trong khi đó, hai tô phở bò chín của Ngọc Mỹ và Khánh Linh đã vơi đi hơn một nửa, chỉ còn lác đác vài cọng hành và chút rau thơm sót lại.
Tô phở đặc biệt của Minh Đức về cơ bản chẳng khác hai tô của hai thằng bạn là mấy, ngoại trừ việc chẳng có lấy một cọng hành lá nào. Chi tiết ấy khiến tô phở trông nhạt nhẽo hẳn, cứ như một cuộc đời thiếu đi sắc xanh.
Minh Đức mới húp thử một muỗng nước dùng đã thấy hương vị hơi nhạt. Cậu ngẩng đầu, định với tay lấy chai tương ớt thì nhận ra cả bốn đứa cùng bàn đều đang nhìn mình chằm chằm.
Vừa rưới thêm chút tương ớt vào tô, cậu vừa nhíu mày hỏi: "Nhìn cái gì?"
Nói rồi, cậu quay sang Minh Quân, gắp viên bò viên trong tô mình chìa ra trước mặt cậu bạn: "Mày muốn ăn cái này không, Quân?"
Bình thường, khi đi ăn chung, Minh Quân vẫn hay xin bò viên của Minh Đức và Ngọc Phi thay vì gọi thêm một phần riêng.
Minh Quân lắc đầu, vừa nhai nhồm nhoàng viên bò trong miệng vừa đáp: "Không, tao ăn của tao là được rồi!"
Minh Đức liếc mắt nhìn ba đứa còn lại, hất hàm hỏi: "Thế bọn mày muốn ăn cái gì trong tô của tao?"
Thằng Phi lắc đầu, chỉ sợ nếm thử thứ gì trong tô Minh Đức là món phở của cậu ta sẽ vươn tới tầm cao mà cậu không muốn: "Ai thèm! Cái tô của mày không khác gì cái đầu trọc lóc của ông Long dạy Lí ấy. Tao ăn mất vận may thì sao?"
Ngọc Mỹ nhếch môi, thong thả tựa lưng vào thành ghế: "Ăn phở mà không ăn hành thì mất một nửa đời người rồi Đức ơi."
Khánh Linh ngồi bên cạnh cũng mỉm cười hùa theo, xoáy thêm một câu: "Chắc chủ quán bán cho mày chắc tiết kiệm được cả kí hành đấy."
Minh Đức lườm một lượt cả đám, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ một viên bò viên vào miệng nhai: "Người có gu nó phải khác số đông. Bọn mày ăn lắm hành thế tí nữa nói chuyện tự đi mà ngửi với nhau nhé."
Nói xong, cậu dầm mạnh muỗng xuống bát phở, trộn đều tương ớt trên mặt tô, cố tỏ ra mình là người duy nhất trên bàn có gu ăn uống tinh tế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.