Chương 7: Kịch Chiến!
Kết Thúc? Hay Sự Khởi Đầu
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
"Hớ..."
"Nói mớ sao, mẹ nó hù tao sắp sợ chết khiếp đây này" Bá Long chậm rãi thả tên đàn em vừa bị mình giết xuống vừa vuốt ngực thở phào.
Không ngờ lúc này lại có một tiếng nói khác vang lên khiến Bá Long sợ đến chết đứng.
"Mẹ nó, mày dịch ra một chút coi, ôm ôm một hồi tao đạp mày xuống đất ngủ bây giờ"
Thì ra là tên Tống đang nói mớ vừa cố đẩy một thằng đàn em ra khỏi mình. Sau vài giây thì không gian lại yên tĩnh trở lại, Bá Long quyết định đi nhanh ra ngoài xử lý tên còn lại trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bá Long âm thầm bước nhẹ ra khỏi phòng, khi sắp ra tới bên ngoài thì 'Xoạt' một tiếng.
"Cái gì đó, bọn mày đi đái ỉa thì tao không cấm nhưng làm ơn đi nhẹ nhàng được không, tao bị khó ngủ đó mày biết không..." Tống với giọng nhừa nhựa khi chưa tỉnh ngủ nói.
Thì ra Bá Long trong lúc đi ra ngoài vô tình đá trúng vài tờ giấy dưới đất tạo âm thanh khiến tên Tống đang mơ màng ngủ giật mình tỉnh dậy, nhưng hắn đang ngồi dậy vừa nói dứt câu thì 'xoạt' một cái. Thì ra Bá Long đã cứu nguy bằng cách giải quyết tên Tống bằng một mũi tên đâm thẳng vào hốc mắt, thấy hắn còn chưa chết hẳn Bá Long liền trở tay rút dao Thái Lan ra đâm thẳng vào tim. Đòn này cực kỳ chí mạng, trực tiếp khiến Tống mất hoàn toàn khả năng vận động. Thấy thân thể Tống chao đảo sắp ngã đè lên người nằm bên cạnh, Bá Long vội đưa tay đỡ lấy.
"Phù, suýt nữa là toi, may mà mình phản ứng nhanh" Bá Long vuốt ngực thở phào một hơi nghĩ thầm.
Lần này hắn đã cẩn thận hơn, vừa đi rón rén vừa để ý dưới chân, không còn bước đi như bay giống lúc nãy nữa. Sau khi đi ra ngoài xưởng gia công chi tiết Bá Long liền tiến vào trạng thái đi săn. Theo như hắn biết thì tên đi ra ngoài điều tra có thể đã phát hiện bất thường, nếu không nhanh xử lý có thể tên đó sẽ khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của Bá Long hiện tại.
Bá Long chậm rãi áp sát cửa liên thông tới khu gia công thô, vét nhẹ màng nhựa PVC chống bụi lên rồi chui qua. Nhìn quanh không thấy ai Bá Long liền đi ra hướng khu vực nhà kho, hắn khá chắc là tên kia chỉ quanh quẩn khu vực này, chỉ hi vọng hắn không phát ra bất kỳ tín hiệu nào khiến cho đám đàn em đang ngủ trong văn phòng tỉnh dậy, mặc dù bị Bá Long xử lý không ít nhưng nếu hắn bị bao vây thì khả năng sống sót không cao.
"Tên kia đâu mất rồi, sao lại không thấy đâu hết vậy nè" Bá Long cứ thế đi một mạch ra đến gần cửa ra từ nhà kho mà không thấy ai cả, một chút dấu vết của tên đó cũng không để lại.
Bộp Bộp Bộp Bộp…
Vừa ra đến cửa nhà kho đột nhiên có một tràng tiếng đạp bước dồn dập từ đằng xa chạy tới. Bá Long hơi biến sắc vội trốn vào góc khuất bên cạnh cửa kho.
Đằng xa một tên cao gầy sắc mặt sợ hãi vừa chạy bước dài lao tới, dường như hắn đã phát hiện gì đó, vừa kịp bẻ ngoặt vào cửa nhà kho thì Bá Long trốn một bên đã thủ thế lao vọt ra đạp mạnh.
Một tiếng phịch trầm đục vang lên, tên cao gầy bị Bá Long đạp vào mạn sườn khiến hắn gãy mất ba cây xương sườn. Lực đạp mạnh mẽ khiến hắn văng qua một đoạn mới rơi xuống đất. Tên đó khá ốm yếu, bị Bá Long tập kích bất ngờ khiến hắn không kịp phòng thủ nên đã trực tiếp ngất đi.
"May thật, thằng này yếu quá, gặp một thằng như nãy chắc mình chịu không nổi quá" Bá Long cảm thấy may mắn, nếu gặp đối thủ như Thịnh Cọp thì cú đạp kia chắc chắn không làm gì được đối phương. Chỉ đạp một phát toàn lực mà chân hắn bây giờ lại biểu tình, nếu cảm nhận không sai thì xương bàn chân hắn đã bị nứt rồi, tạm thời không nên dùng tiếp chân phải để chiến đấu nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
Cố gắng nhịn cơn đau âm ỉ từ bàn chân chạy dọc lên bẹn, Bá Long nhanh chóng rút dao ra kết liễu đối phương. Hắn vì đảm bảo nên đi ra ngoài nhà kho xem xét thử, không ngờ Thịnh Cọp vẫn chưa chết, nhờ tên cao gầy lúc nãy ra đánh thức mà hắn lần nữa đứng dậy được, tình trạng hắn đang rất tệ nên hắn đang tìm cách chuồn đi sau khi nghe được động tĩnh vừa rồi. Không cho phép biến số lần nữa xảy ra, trong mắt Bá Long lóe lên tia độc ác. Hắn chậm rãi rút dao ra rồi phóng theo bóng dáng chưa đi được bao xa của Thịnh Cọp.
"Mẹ Nó" Nghe thấy động tĩnh sau lưng Thịnh Cọp quay nhẹ đầu lại, từ khóe mắt thấy được mơ hồ bóng dáng Bá Long đang chạy theo, trên tay lóe lên ánh sáng lạnh càng làm Thịnh Cọp sợ hãi, vừa rồi cuộc đối đầu thoáng qua thôi vẫn khiến tâm hắn lạnh đi một nửa. Cả đời lăn lộn ngoài xã hội nhưng hắn chưa từng thấy ai ra tay tàn độc như vậy, chiêu chiêu đoạt mạng, không để lại bất kỳ cơ hội sống nào cho kẻ khác. Lúc nãy nếu không có đàn em của Bảy Chọt thấy hắn nằm ngoài sân mà chạy ra gọi thì chắc hắn đã vì mất máu mà chết rồi.
"Vẫn còn chạy được nhanh vậy sao, mình nên dứt điểm nhanh hơn mới được, thể lực mình đã cạn rồi, nhưng vẫn nên cẩn thận hơn, cọp chết còn để da, nếu không cẩn thận thì có thể mình sẽ bị giết ngược mất" Vừa chạy Bá Long nghĩ thầm. Bản thân hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu sau nhiều năm sinh tồn hậu tận thế, khả năng tự nhận thức của hắn rất tốt, từ lúc chạy bộ đến đây tới hiện tại, sau các trận chiến chớp nhoáng, những lần tiềm hành ám sát đã đẩy thể lực của hắn đến giới hạn từ lâu, hiện tại hắn không được phép thất bại, một khi thất bại cũng đồng nghĩa với mất mạng.
Khi con người hoảng loạn thì thường hành động mà không suy nghĩ trước, cơ thể chỉ thuận theo bản năng mà hành động, Thịnh cũng là một con người bằng xương bằng thịt nên cũng không khác gì người bình thường, nhất là hiện tại hắn còn mất nhiều máu nên càng không suy nghĩ được gì mấy. Trong đêm tối nhờ ánh trăng mơ hồ sau những đám mây dày hắn chỉ biết cắm đầu chạy trối chết, hắn đâu biết được bản thân đang chạy tới ngõ cụt, Thịnh Cọp đã chạy đến đoạn có một chỗ bị rào lại bên trong sân khu xưởng, bên trong khu bị rào lại là nơi đặt máy nén khí và các hệ thống làm mát và một vài cỗ máy to lớn vận hành khu xưởng. Nó chắn ngang đường khiến Thịnh Cọp hoàn toàn không còn đường chạy, nếu muốn chạy chỉ còn đường leo qua rào hoặc mở được cửa thoát hiểm bị khóa ở phía trong.
"Không còn đường nữa rồi sao" Thịnh Cọp thều thào hoảng loạn vừa cố căng mắt ra nhìn quanh tìm đường thoát thân nhưng hoàn toàn không có, vì phổi bị thủng từ trước kèm theo quá trình vận động mạnh từ nãy giờ hắn đã không còn thở được bao nhiêu do máu đã tràn ngập trong một bên phổi.
"Mẹ kiếp, không lẽ cuộc đời tao phải chấm dứt tại đây sao"
Mắt Thịnh Cọp long lên sòng sọc vì tức giận và sợ hãi.
"Định liều mạng rồi sao" Bá Long nhanh chóng dừng lại cách Thịnh Cọp hai mươi mét, hắn hiện tại đang khá căng thẳng, tuy tên kia không còn bao nhiêu lực chiến vì một bên bả vai đã bị mũi tên khóa cứng, thêm phần mất máu từ nãy giờ nên hắn chắc chắn không còn nhiều thể lực. nhưng hắn không thể khinh địch được, biết rõ thời điểm sinh tử này Adrenaline đang được cơ thể tiết ra điên cuồng khiến cơ thể tên Thịnh trước mặt rất nguy hiểm.
Ò ó ooo…
Đột nhiên lúc này từ rất xa có tiếng gà gáy, dù không to nhưng trong đêm yên tĩnh lại vang rất xa, Bá Long biết hiện tại đã gần sáng rồi, không ra tay nhanh thì đám kia dậy là hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Chớp lấy cơ hội một dòng mồ hôi chảy vào mắt khiến Thịnh Cọp phải đưa tay phải lên quệt đi, Bá long lao tới với toàn bộ sức lực còn lại, biết chân phải không còn dùng được để tấn công, hắn đành phải dùng tay để chiến đấu cận chiến, thứ mà hiện tại hắn đang cố gắn né tránh nhất, phần vì cơ thể lúc này chưa hoàn toàn phát triển, nếu giáp lá cà khả năng sẽ thất thế và bị đánh chết rất cao, phần nữa là do đêm quá tối, không thể nhìn rõ được động tác đối thủ để kịp thời né tránh, nhưng thời điểm này không còn lựa chọn khác. Trở tay quay lưỡi dao hướng xuống xong hắn co tay lại trước ngực hướng lưỡi dao ra trước, đồng thời dùng tay còn lại chịu lực sau nắm tay phải, Bá Long muốn dùng một dao đâm chết tên kia tại chỗ.
Thấy Bá Long hùng hổ lao đến nét mặt đang dữ tợn của Thịnh Cọp tái đi một nửa, cơ thể hắn đang báo động dữ dội, chân như đeo chì không thể nhấc lên nổi, chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi Thịnh Cọp vẫn kịp hành động lách qua bên trái né tránh cú đâm đoạt mạng của Bá Long, vì cơ thể không ổn định nên hắn đã mất thăng bằng rồi dúi đầu vào bức tường nhà xưởng. Cú lao đầu mạnh tới mức chảy cả máu đầu.
Thấy đòn đâm vừa rồi không hiệu quả Bá Long liền trở đầu dao lại chém tới ngay lập tức, vừa đụng đầu vào tường một cái đau điếng khiến Thịnh Cọp choáng váng, nhưng cũng nhờ đó hắn lại có thêm adrenaline, nghe thấy tiếng gió từ đòn đánh tới của Bá Long hắn liền vung chân lên định đá mạnh vào bụng Bá Long, thật trùng hợp động tác chém xuống của Bá Long giao nhau với cái chân của Thịnh trên không khiến chân hắn bị chém một nhát sâu tới xương trên bắp chân, tay Bá Long thì bị đá trúng ngay cùi chỏ, dao Thái Lan từ tay rơi xuống đất.
"Trật tay rồi" Bá Long lùi nhanh ra sau vài bước vừa ôm lấy cái tay phải đang tê dại của mình, cú đá vừa rồi chỉ trong khoảnh khắc nên Thịnh Cọp không tụ được bao nhiêu sức mạnh nếu không có lẽ cái tay phải của hắn đã gãy lặt lìa rồi. Thấy dao Thái Lan rơi trước mặt Thịnh Cọp sáng mắt lên lao tới định nhặt lên thì hắn ngã dúi dụi tới, lúc này cơn đau sau khi bị lượng lớn adrenaline chặn đứng cuối cùng cũng truyền tới đại não của Thịnh Cọp, nhìn xuống chân trái của mình hắn thấy bắp chân đã bị cắt đứt, động mạch cũng đã đứt, máu bắn ra như vòi nước áp lực cao bị chọc thủng.
Rắc Rắc Aaa…
Lúc này một vài âm thanh trước mặt vang lên kéo sự chú ý của Thịnh, thì ra Bá Long vừa nắn lại xương cho nó về vị trí cũ, mặc dù hắn đã quen với những cơn đau nhưng cơ thể vẫn theo bản năng kêu lên.
Thấy Bá Long lần nữa lao tới Thịnh Cọp tái mặt, phần vì mất nhiều máu, phần vì hắn đã vô lực hồi thiên. Sức đã cạn, máu đã khô, tay chân bị phế, thân thể thì tổn thương nặng nề, đến lúc này hắn cũng không hiểu vì sao bản thân vẫn chưa chết đi, nhưng không vì vậy mà Thịnh Cọp buông bỏ, lần nữa vùng dậy vừa gầm lên trầm thấp, tay phải còn cử động được lăm lăm con dao Thái Lan vừa nhặt được, hắn rướm người tới muốn đâm nó vào người Bá Long.
Nhờ ánh trăng le lói chiếu lên con dao khiến Bá Long nhìn rõ quỹ đạo, hắn lách người qua một bên tránh khỏi cú đâm chí mạng rồi dùng vai phải đâm mạnh vào trước ngực Thịnh. Vừa hết quán tính hắn liền choàng lấy tay phải Thịnh Cọp vòng lên rồi dùng một đòn quật qua vai khiến thân thể tên kia đập mạnh xuống nền xi măng khô ráp.
"Khục khục khục, mày khá lắ.. Khục ặc." Thịnh Cọp liên tục trúng trọng kích vào người khiến nội tạng xuất huyết nặng, máu đã tràn lên cổ họng khiến hắn không thể nói hết câu đã ngất đi.
"Mẹ nó mày cũng trâu lắm, đánh tới vậy mà còn lên tiếng được" Bá Long ngồi sụp xuống một bên thở hổn hển nói không nên lời.
Ngồi nghỉ mệt đâu đó năm phút thì Bá Long bắt đầu đứng dậy xem xét Thịnh Cọp, tên này hiện đã chết hẳn vì xuất huyết trong và không thở được. Bá Long tìm thấy trong túi áo khoác của Thịnh một cái bật lửa zippo nhìn khá xịn sò, các nơi còn lại trên người thì không còn gì cả, thấy không còn gì Bá Long bắt đầu đi ngược lại để tiến vào xưởng qua cửa nhà kho, trước khi tiến sâu vào trong hắn lặng lẽ trốn một bên xem xét tình hình. Thấy không có gì bất thường hắn liền đi vào sâu bên trong, tới cửa tiếp giáp giữa khu gia công thô và gia công chi tiết thì Bá Long lần nữa trốn qua một bên để nghe ngóng và quan sát, bất chợt hắn thấy trong vách tường gần đó có một cái pallet gỗ, trên đó có vài thứ thu hút sự chú ý của Bá Long.
"Ôi mẹ ơi, may là nó không đem theo cái này nếu không thì có mười cái mạng mình cũng không sống nổi" Nhìn vào hung khí trên tay được bọc trong một túi đựng bằng da bò mà Bá Long hít một hơi lạnh. Trên tay hắn hiện tại là một thanh dao quắm kukri, nó dài hơn bốn mươi centimet, trọng lượng hơn năm lạng, khi cầm cán nó cực kỳ đầm tay. Nhanh chóng đeo bao đựng lên thắt lưng, để thanh dao quắm vào bao đựng xong hắn tiến tới lục soát ba lô của Thịnh Cọp nằm gần đó.
Bên trong ba lô không có súng như hắn mong muốn, nhưng những thứ nằm bên trong lại khiến mắt Bá Long sáng lên. Một chai nước khoáng, hai cuộn băng thun y tế, một tuýp mỡ sát trùng và vài viên thuốc giảm đau, vài lọ cồn sát khuẩn, sau đó là một vài bộ đồ thun tối màu khá sạch.
"Giống đồ của lính đánh thuê thật, hèn gì thực lực đáng gờm quá, hơn nữa lúc nào cũng trang bị tận răng!" Bá Long nghĩ thầm.
Không hề do dự, hắn mở nắp chai nước, ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai. Tiếp đó, hắn bóc ngay hai viên giảm đau nuốt chửng.
Cơn đau từ chân và cùi chỏ tay phải đang dần không thể kiểm soát được. Bá Long cắn chặt răng, dùng cuộn băng thun quấn thật nhiều vòng quanh bàn chân phải, xiết chặt lại để tạo thành một lớp khung đỡ cố định xương, giảm thiểu tối đa sự xê dịch khi bước đi. Với cánh tay phải, hắn cũng quấn băng cẩn thận quanh khuỷu tay để giữ khớp không bị trật lại.
Dù thuốc giảm đau chưa kịp phát huy tác dụng ngay, nhưng nhờ được băng bó cố định, cảm giác nhói buốt đã giảm đi đáng kể. Hắn đã có thể đứng bằng hai chân một cách vững vàng hơn, không còn bị chao đảo mỗi khi dồn trọng lượng sang bên phải.
Cầm chặt cán thanh Kukri bằng tay trái, Bá Long thử vung nhẹ một cái vào không trung. Tiếng gió xé "vút" một cái sắc bén nghe êm ru nhưng đầy uy lực. Sức nặng dồn về phía đầu lưỡi dao tạo ra một lực ly tâm hoàn hảo, đúng thứ hắn cần để bù đắp cho phần cơ thể đang tổn thương.
Áp sát vào góc vách ngăn giữa khu gia công chi tiết và khu văn phòng, Bá Long cẩn thận nhòm qua khe hở của bức vách.
Ánh sáng từ chiếc đèn công nghiệp khu gia công hắt qua từ cửa chiếu sáng một phần không gian bên trong. Đám đàn em còn lại vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết Thịnh Cọp bên ngoài và Tống nằm cạnh đã chết.
Thời gian không còn nhiều. Tiếng gà gáy rải rác ngoài xa như tiếng đếm ngược của thần chết. Bá Long hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn bắt đầu lê bước nặng nề tiến vào văn phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.