Chương 18: Sư Huynh Kì Lạ
Đạo Hữu, Xin Bình Tĩnh!
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Sáng hôm sau, Minh An vừa
mở cửa tiểu viện đã thấy Tạ Nguyên Kim và Lục Trường Phong đứng ngoài sân. Tạ
Nguyên Kim cầm nửa chiếc bánh trong tay, bên hông đã treo thân phận ngọc bài mới
đổi, còn Lục Trường Phong mặc bộ y phục đệ tử được phát từ hôm qua. Nhìn dáng vẻ
của hai người, rõ ràng họ đã chuẩn bị xong để tới buổi giảng nhập môn đầu tiên.
Tạ Nguyên Kim đợi Minh An
đóng cửa xong mới lên tiếng:
“Hai ngày nay ngươi cứ bị
người gọi đi, tối hôm trước còn về muộn. Ta vốn nghĩ ngươi sẽ tự kể, nhưng đợi
đến sáng nay vẫn chẳng thấy ngươi nói gì. Rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy?”
“Ta đi gặp Tông Chủ, sau
đó bái Tông Chủ làm sư phụ.” Minh An chỉnh lại ngọc bài bên hông, giọng điệu
bình thường như đang kể chuyện hôm qua ăn gì. “Sư phụ có việc phải rời tông môn
nên giao ta cho Đại Sư Tỷ chỉ dẫn trong thời gian đầu. Hôm qua ta vừa học cách
cảm nhận linh khí và lấy công pháp nhập môn.”
Tạ Nguyên Kim đang định cắn
thêm một miếng bánh thì dừng lại. Lục Trường Phong cũng quay sang nhìn Minh An,
ánh mắt rõ ràng có thêm vài phần bất ngờ.
Tạ Nguyên Kim hạ chiếc
bánh xuống rồi hỏi:
“Ngươi mới bước vào Tự Tại
Vấn Tiên Tông được mấy ngày mà đã bái Tông Chủ làm sư phụ rồi sao? Hơn nữa, người
thu ngươi làm đệ tử là Tông Chủ, còn người trực tiếp dạy lại là Đại Sư Tỷ?”
“Hiện tại đúng là như vậy.
Sư phụ nói những thứ căn bản có người khác dạy tốt hơn.”
Tạ Nguyên Kim im lặng một
lúc, cuối cùng chỉ gật đầu.
“Nếu ở nơi khác ta còn thấy
hơi lạ. Nhưng sau mấy ngày ở đây, ta cảm thấy chuyện này cũng không đến mức khó
hiểu nữa.”
Ba người vừa nói vừa rời
khu viện. Tạ Nguyên Kim đi được vài bước mới nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi
Đại Sư Tỷ của Minh An là người thế nào.
Minh An đáp:
“Ngươi từng gặp rồi.
Chính là người đi nhờ xe chúng ta trên đường tới Tự Tại Vấn Tiên Tông.”
Bước chân Tạ Nguyên Kim lập
tức chậm lại. Lục Trường Phong cũng hơi nhướng mày, rõ ràng đã nhớ tới nữ tử
hôm đó lên xe rất tự nhiên, đến gần sơn môn lại biến mất lúc nào chẳng ai phát
hiện.
Tạ Nguyên Kim suy nghĩ một
lúc rồi nói:
“Ta còn tưởng hôm đó nàng
ta không muốn trả tiền xe nên xuống xong liền đi mất.”
Minh An quay sang nhìn hắn.
“Ngươi có thu tiền sư tỷ
đâu.”
“Chính vì chưa thu nên ta
mới nhớ rõ.”
Lục Trường Phong nghe tới
đây thì bật cười. Minh An cũng không biết nên tiếp tục thế nào với cách tính
toán ấy, cuối cùng chỉ cùng hai người nhập vào dòng tân đệ tử đang đi về phía
Truyền Công Đường.
Buổi giảng hôm nay là lớp
nhập môn chung, phần lớn những người vừa vượt qua Nhập Môn Đại Tuyển đều phải
tham gia. Những con đường quanh khu tân đệ tử vì thế đông hơn hôm qua khá nhiều,
thỉnh thoảng còn có đệ tử cũ đi ngang rồi chủ động tránh sang một bên để nhường
cả đoàn.
Ba người vừa đi được hơn
nửa đường thì một tiếng nổ đột ngột vang lên từ sườn núi bên cạnh.
Mặt đất dưới chân rung nhẹ,
chim trong rừng đồng loạt bay lên. Phía sau một dãy cây cách đó không xa, một cột
khói đen cuộn thẳng lên trời, ngay cả mùi khét cũng theo gió thoảng sang.
Đám tân đệ tử lập tức rối
lên. Có người theo bản năng lùi lại, có người quay đầu nhìn về phía sơn môn,
cũng có người đã đưa tay nắm lấy binh khí mang theo bên người.
Tạ Nguyên Kim nhanh chóng
cất nửa chiếc bánh còn lại vào túi.
“Không phải chúng ta vừa
nhập môn đã gặp người đánh tới tận cửa đấy chứ?”
Lục Trường Phong không trả
lời ngay mà nhìn sang những đệ tử cũ đang đi gần đó. Minh An cũng theo ánh mắt
Lục Trường Phong nhìn qua, sau đó rất nhanh nhận ra phản ứng giữa hai bên hoàn
toàn khác nhau.
Tân đệ tử đang căng thẳng.
Đệ tử cũ thì chỉ ngẩng đầu
nhìn khói. Vị sư huynh phụ trách dẫn đường dừng bước một lát, quan sát phương
hướng cột khói rồi bình thản nói:
“Không có người tập kích.
Chắc có người luyện đan không khống chế tốt nên lại nổ đan lô thôi.”
Mấy người đứng gần nhất đồng
loạt quay sang.
Một thiếu niên không nhịn
được hỏi:
“Sư huynh, tiếng nổ lớn
như vậy mà chỉ là nổ lò luyện đan sao?”
“Nghe tiếng thì lò không
lớn lắm.” Vị sư huynh dẫn đường nhìn thêm một lúc, sau đó dường như càng chắc
chắn hơn. “Nếu nghiêm trọng thật thì người của Đan Y Đường đã chạy sang rồi.”
Tạ Nguyên Kim nhìn cột
khói vẫn còn bốc cao hơn cả ngọn cây.
“Vậy thế nào mới được
tính là lớn?”
Vị sư huynh dẫn đường còn
chưa trả lời, trong màn khói phía xa đã có một bóng người lao ra. Người nọ từ đầu
tới chân đen sì, tóc dựng lên một mảng, vừa chạy vừa ho nhưng chân vẫn chạy rất
nhanh.
Một đệ tử cũ đứng bên đường
nhìn thấy cảnh ấy, lập tức thu ánh mắt lại.
“Người còn tự chạy được,
vậy chắc không có việc gì.”
Tạ Nguyên Kim nhìn bóng
người đen sì đang chạy vòng quanh phía xa, sau đó lại nhìn mấy đệ tử cũ bên cạnh.
“Tiêu chuẩn không có việc
gì ở Tự Tại Vấn Tiên Tông hình như hơi rộng.”
Vị sư huynh dẫn đường
không phản bác, chỉ tiếp tục bước đi.
“Ở lâu rồi ngươi sẽ
quen.”
Đoàn người tiếp tục lên
đường. Phía sau vẫn còn vài tiếng lạch cạch vọng tới, xen lẫn tiếng người ho lớn,
nghe qua có vẻ vị sư huynh vừa nổ lò đã bắt đầu tự thu dọn tàn tích.
Minh An quay đầu nhìn
thêm một lần. Hắn không hỏi luyện đan phải làm thế nào mới có thể nổ tới mức mặt
đất rung lên, nhưng trong đầu đã âm thầm ghi nhớ rằng sau này nếu thật sự học
thứ này, hỏi rõ vấn đề an toàn trước chắc không thừa.
Truyền Công Đường chẳng
bao lâu đã xuất hiện phía trước.
Giảng đường dành cho tân
đệ tử rộng hơn Minh An tưởng. Bàn ghế được xếp thành nhiều hàng, lúc ba người
bước vào đã có hơn nửa số chỗ được lấp kín.
Trên bục phía trước, một
vị sư huynh mặc y phục chỉnh tề đang ngồi chờ. Người nọ tóc buộc gọn gàng, một
tay cầm sách, từ đầu tới cuối đều cúi xuống đọc rất chăm chú.
Minh An nhìn qua liền có ấn
tượng khá tốt. Ít nhất người phụ trách buổi học hôm nay tới sớm hơn tân đệ tử,
trong thời gian chờ còn tranh thủ đọc sách, dáng vẻ nhìn thế nào cũng rất phù hợp
với Truyền Công Đường.
Ba người đi theo lối bên
cạnh để tìm chỗ ngồi. Khi Minh An đi ngang qua bàn phía trước, vị sư huynh kia
vừa đổi tay cầm sách, để lộ bìa ngoài.
Trên đó đề bốn chữ.
Giai Nhân Bí Lục.
Minh An bước chậm lại một
nhịp.
Chỉ nhìn cái tên thì chưa
nói lên điều gì, nhưng trang sách đang mở vừa hay để lộ vài dòng. Minh An vô thức
đọc lướt qua, sau đó lập tức biết cuốn sách này không liên quan gì tới công
pháp nhập môn, lịch sử tông môn hay nghiên cứu mỹ nhân bảng.
Vị sư huynh trên bục dường
như cảm nhận được ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu.
Minh An cũng vừa hay nhìn
sang.
Hai người đối mắt trong
chốc lát.
Vị sư huynh kia không giải
thích, chỉ rất tự nhiên khép Giai Nhân Bí Lục lại, sau đó đặt nó xuống dưới một
quyển sách dày khác trên bàn.
Minh An cũng rất tự nhiên
tiếp tục đi về phía chỗ ngồi.
Tạ Nguyên Kim ngồi xuống
bên cạnh rồi nhìn vẻ mặt hắn.
“Ngươi vừa thấy gì vậy?”
Minh An im lặng một chút
rồi đáp:
“Không có chuyện gì. Ta
chỉ cảm thấy vị sư huynh phụ trách hôm nay rất thích đọc sách.”
Tạ Nguyên Kim nhìn lên bục.
Vị sư huynh kia lúc này đã ngồi thẳng người, hai tay đặt trên bàn, dáng vẻ cực
kỳ nghiêm chỉnh.
“Ta thấy cũng rất bình
thường. Có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì.”
Minh An cảm thấy chuyện
này không cần giải thích thêm.
Không lâu sau, những chỗ
trống cuối cùng cũng được lấp đầy. Vị sư huynh phụ trách đứng dậy, tiện tay thu
mấy quyển sách trên bàn vào túi trữ vật rồi nhìn xuống toàn bộ giảng đường.
“Các ngươi đều vừa thông
qua Nhập Môn Đại Tuyển, phần lớn hiện tại còn chưa thật sự bước vào Luyện Khí.
Buổi hôm nay chỉ học những thứ căn bản, cho nên trước khi bắt đầu ta nhắc các
ngươi một chuyện.”
Giọng vị sư huynh không lớn
nhưng truyền rõ khắp giảng đường.
“Tự Tại Vấn Tiên Tông
không bắt các ngươi sau này nhất định phải tu kiếm, luyện đan, luyện khí hay đi
theo con đường của bất kỳ người nào. Nhưng tự chọn đường không có nghĩa là chưa
biết đi đã muốn chạy. Nền tảng cần học thì phải học, công pháp chưa hiểu thì đừng
tự tiện sửa, chuyện chưa biết thì tìm người biết mà hỏi.”
Minh An đang đặt công
pháp lên bàn, nghe tới đoạn cuối thì ngẩng đầu.
Đúng lúc ấy, vị sư huynh
phụ trách cũng nhìn xuống phía hắn.
Ánh mắt hai người lại chạm
nhau.
Vị sư huynh kia ho nhẹ một
tiếng, rất nhanh chuyển mắt sang chỗ khác rồi tiếp tục giảng về việc học công
pháp nhập môn.
Minh An nhìn túi trữ vật
bên hông đối phương một chút rồi cũng cúi xuống sách của mình.
Tạ Nguyên Kim ngồi bên cạnh
lại nghiêng sang.
“Ta không biết vì sao,
nhưng lúc nghe câu công pháp chưa hiểu thì đừng tự tiện sửa, ta đột nhiên muốn
nhìn ngươi.”
Minh An quay đầu.
“Nhìn ta làm cái gì?”
“…”
Minh An nhìn Tạ Nguyên
Kim thêm một lúc.
Tạ Nguyên Kim rất bình thản
quay về phía trước, vẻ mặt không có chút chột dạ nào.
Phần giảng tiếp theo
không quá phức tạp. Vị sư huynh phụ trách chỉ nói những điều người mới cần biết,
còn những thứ liên quan tới tu luyện sâu hơn đều để lại cho sau này.
Minh An nghe được một lúc
thì phát hiện nhiều nội dung Khương Linh Lung đã nói hôm qua cũng xuất hiện
trong bài giảng, chỉ có cách diễn đạt khác nhau. Những chỗ chưa biết, Minh An
ghi nhớ. Những chỗ đã từng nghe, hắn mở công pháp đối chiếu thêm một lần.
Tạ Nguyên Kim lại có cách
học khác. Phần nào được nhắc là hôm nay cần dùng, hắn đánh dấu rất rõ; phần nào
người giảng nói hiện tại chưa cần, hắn chỉ đọc qua rồi lật sang trang khác.
Minh An nhìn thấy động
tác ấy thì hỏi:
“Ngươi không định đọc kỹ
phần phía sau sao?”
“Có, nhưng không phải bây
giờ.” Tạ Nguyên Kim chỉ vào đoạn trước mặt. “Ta còn chưa làm xong thứ đang cần
học. Nếu bây giờ đọc hết mấy chục trang phía sau rồi lát nữa lại quên phần trước
thì có ích gì?”
Minh An nhìn quyển sách của
mình, sau đó khẽ gật đầu rồi tiếp tục đọc.
Lục Trường Phong ngồi
phía bên kia ít nói hơn hẳn. Hắn làm từng bước khá chậm, thỉnh thoảng mới dừng
lại nhìn công pháp. Có một lần sau khi thử cảm nhận linh khí khá lâu, sắc mặt Lục
Trường Phong hơi nhợt đi. Một đệ tử phụ trách đi ngang thấy vậy liền dừng lại hỏi
tình trạng.
Lục Trường Phong nghỉ một
lúc rồi mới đáp:
“Ta không thấy đau hay
khó chịu. Chỉ là linh khí vừa cảm nhận rõ hơn thì rất nhanh lại yếu đi. Có lẽ
cơ thể ta vốn không tốt nên cần thêm thời gian.”
Người phụ trách quan sát
thêm một lát, không thấy dấu hiệu gì bất thường rõ ràng nên chỉ dặn Lục Trường
Phong đừng cố quá sức. Lục Trường Phong nghe lời, thật sự dừng lại nghỉ một lúc
rồi mới tiếp tục.
Minh An nhìn thấy nhưng
không chen vào. Lục Trường Phong vốn đã có vấn đề về thân thể từ trước, hiện tại
lại có người của tông môn ở ngay bên cạnh. Nếu cuối buổi vẫn không ổn, lúc đó hỏi
cũng chưa muộn.
Sau phần giảng chung, các
tân đệ tử bắt đầu tự thử theo công pháp dưới sự quan sát của những người phụ
trách.
Minh An đã được Khương
Linh Lung chỉ trước nên không mất quá nhiều thời gian ở bước đầu. Hắn mở công
pháp, đọc lại phần đang học thêm một lần rồi mới bắt đầu.
Có một đoạn khiến Minh An
dừng lại lâu hơn bình thường.
Hắn nhìn những chữ trong
sách, nhớ tới một ý nghĩ từng xuất hiện hôm qua rồi lại đọc lại từ đầu. Nếu đổi
một chút cách làm, hắn cảm thấy có lẽ sẽ thuận hơn.
Minh An đưa tay về phía
cây bút bên cạnh.
Ngón tay dừng trên cán
bút một lát.
Sau đó hắn rút tay về, lật
công pháp trở lại trang trước và làm theo nguyên bản.
Vị sư huynh phụ trách đi
ngang qua đúng lúc ấy. Người nọ nhìn quyển công pháp đang mở trước mặt Minh An,
sau đó nhìn hắn một cái rồi tiếp tục sang chỗ khác.
Qua một lúc, Minh An mở mắt,
lấy xấp giấy ghi câu hỏi từ trong áo ra. Hắn tìm đến một dòng đã viết hôm qua rồi
giơ tay.
Vị sư huynh phụ trách thấy
vậy liền đi tới.
“Ngươi có chuyện gì chưa
hiểu?”
“Ta muốn hỏi về việc đổi
công pháp sau này.” Minh An đặt tay lên quyển sách trước mặt. “Nếu công pháp
khác có cách tu luyện khác, vậy những thứ đang học hiện tại còn dùng được bao
nhiêu? Có phải đổi công pháp thì phải bắt đầu lại từ đầu không?”
Vị sư huynh nghe xong thì
kéo chiếc ghế trống gần đó ngồi xuống.
“Công pháp có thể đổi,
nhưng người tu công pháp vẫn là ngươi. Khả năng cảm nhận linh khí, kinh nghiệm
tu luyện và hiểu biết ngươi tích lũy được không tự nhiên biến mất chỉ vì đổi
sang một quyển sách khác.”
Người nọ chỉ nhẹ vào công
pháp trước mặt Minh An.
“Bộ này dùng để dựng nền.
Sau này ngươi học thứ khác, có chỗ phải điều chỉnh, có chỗ phải làm quen lại,
nhưng nền tảng vẫn nằm trên người ngươi. Chính vì vậy, những thứ căn bản mới cần
học cho chắc.”
Minh An nghe xong thì cúi
xuống xấp giấy. Hắn cầm bút, tìm đúng dòng vừa hỏi rồi gạch qua.
Tạ Nguyên Kim ngồi ngay
bên cạnh nhìn thấy động tác ấy từ đầu tới cuối, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Ngươi đang làm gì với mấy
tờ giấy đó vậy?”
Minh An đưa sang.
“Những câu ta chưa hiểu.
Khi nào tìm được đáp án thì ta gạch đi.”
Tạ Nguyên Kim nhận lấy. Hắn
đọc trang đầu, lật sang trang sau, lại nhìn những dòng chưa bị gạch rồi nhanh
chóng trả về.
“Ta đột nhiên hiểu vì sao
Đại Sư Tỷ của ngươi mỗi lần dạy ngươi đều phải mang theo đồ ăn.”
Minh An nhìn xấp giấy
trong tay rồi lại nhìn Tạ Nguyên Kim.
“Chuyện câu hỏi của ta có
liên quan gì tới đồ ăn?”
Tạ Nguyên Kim chỉ vỗ nhẹ
vai hắn.
“Ngươi cứ tiếp tục học
đi.”
Minh An cảm thấy câu trả
lời này chẳng giải quyết được gì, nhưng buổi học vẫn đang tiếp tục nên cuối
cùng cũng không hỏi thêm.
Gần tới trưa, trong giảng
đường đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Phần lớn tân đệ tử đều đang tự làm quen với
công pháp, thỉnh thoảng mới có người giơ tay hỏi. Minh An cũng tiếp tục theo
đúng những gì đã học, không cố đẩy nhanh.
Một lúc sau, vị sư huynh
phụ trách đi ngang qua lại dừng bên cạnh hắn. Người nọ quan sát một lát rồi mới
nói:
“Như vậy là được. Ngươi
đã có thể bắt đầu tu luyện theo công pháp một cách ổn định, từ hôm nay có thể
tính là bước vào Luyện Khí. Nhưng mới chỉ bước qua cửa, còn cách biết tu luyện
thật sự rất xa.”
Minh An mở mắt, ngồi yên
một lúc để cảm nhận bản thân.
Không có sức mạnh đột
nhiên tràn đầy, cũng không xuất hiện cảm giác một bước hóa thành người khác. Nếu
phải nói có gì thay đổi, hắn chỉ cảm thấy tinh thần rõ ràng hơn một chút, còn lại
gần như chẳng khác trước bao nhiêu.
Tạ Nguyên Kim thấy hắn
nhìn hai bàn tay khá lâu thì hỏi:
“Bước vào Luyện Khí rồi,
ngươi cảm thấy thế nào?”
“Không khác nhiều như ta
tưởng.”
Vị sư huynh phụ trách vẫn
chưa đi xa, nghe vậy liền quay đầu.
“Ngươi mới bước qua cửa
mà đã muốn khác tới mức nào? Nếu Luyện Khí tầng đầu đã có thể một quyền đánh sập
núi, Tự Tại Vấn Tiên Tông từ lâu chẳng còn ngọn núi nào cho các ngươi ở.”
Mấy tân đệ tử gần đó nghe
thấy đều bật cười. Minh An nghĩ lại cột khói do nổ lò ban sáng, chợt cảm thấy với
số người trong tông môn này, giữ được núi tới bây giờ có lẽ cũng không dễ.
Đến lúc tan học, Tạ
Nguyên Kim và Lục Trường Phong còn phải ở lại thêm một lúc để tiếp tục làm quen
với công pháp. Minh An không về trước mà ngồi tại chỗ, mở lại phần hôm nay vừa
học rồi đọc thêm một lượt.
Trên bục, vị sư huynh phụ
trách cũng bắt đầu thu dọn đồ. Một lúc sau, Minh An vô tình ngẩng đầu, vừa hay
thấy Giai Nhân Bí Lục lại xuất hiện trong tay người nọ.
Vị sư huynh kia cũng phát
hiện Minh An đang nhìn.
Hai người lại đối mắt.
Lần này không cần chờ
thêm, vị sư huynh phụ trách tự giác khép sách rồi cất thẳng vào túi trữ vật.
Minh An cũng cúi xuống
công pháp của mình.
Hắn đọc thêm hai trang,
sau đó quyết định không hỏi gì cả.
Có những chuyện biết là đủ
rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.